Bị ho, viêm đại tràng ăn thịt bò phải biết cách để không hại sức khỏe

| Sống khỏe

GiadinhNet - Rất nhiều người băn khoăn hỏi bác sĩ là bị ho, viêm đại tràng ăn thịt bò có bị tăng nặng bệnh không?

Bị ho có được ăn thịt bò?

Chị Nguyễn Thị Lựu (Hà Nội) chia sẻ, con trai chị đã 4 tuổi, mấy tuần này nóng lạnh đột ngột nên bị ho. Chị đã cho con dùng quất ngâm mật ong, các triệu chứng ho đã thuyên giảm. Nhưng sau khi chị bồi dưỡng cho con món cháo thịt bò thì lại thấy con bị ho nặng hơn. Có phải ăn thịt bò nên cháu bị ho lại?


Thịt bò giàu vitamin, khoáng chất, giúp tăng cường miễn dịch, phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Ảnh minh họa.

Thịt bò giàu vitamin, khoáng chất, giúp tăng cường miễn dịch, phục hồi sức khỏe nhanh hơn. Ảnh minh họa.

Theo PGS. TSBS Nguyễn Tiến Dũng (nguyên bác sĩ khoa Nhi, BV Bạch Mai), nếu trẻ bị ho do viêm họng, dị ứng, thay đổi thời tiết… cần chữa trị dứt điểm, vì chứng này rất dễ tiến triển nặng. Ngoài chữa ho đúng, các mẹ quan tâm hơn đến chế độ ăn uống, dinh dưỡng để tăng cường sức miễn dịch cho cơ thể, giúp bé chống đỡ với thời tiết.

Các bác sĩ cho rằng, chỉ chứng ho thông thường thì dùng một số cách chữa ho dân gian, và cần điều trị đúng cách mới hiệu quả. Và trong các thực phẩm bổ dưỡng thì thịt bò là thực phẩm chứa nhiều vitamin, khoáng chất, giúp tăng cường miễn dịch, phục hồi sức khỏe nhanh hơn...

Hiện chưa có bằng chứng nào khẳng định trẻ bị ho không được ăn thịt bò. Vì vậy không nên quá kiêng cữ khi ăn uống khiến sức khỏe trẻ suy giảm sẽ khó lành bệnh hơn.

Khi trẻ bị ho, cần cho trẻ ăn món có nhiều nước, mềm, dễ nuốt, dễ tiêu như súp loãng, cháo, sữa… Các món giàu sinh tố A, chất kẽm, chất sắt như các loại thịt bò, lợn, rau có màu xanh, đỏ. Bổ sung thực phẩm giàu vitamin C giúp tăng khả năng thải độc, loại bỏ các chất gây phản ứng ho, tăng sức đề kháng giúp cơ thể đẩy lùi bệnh…

Tránh cho trẻ bị ho khi ăn:

- Thực phẩm có vị tanh dễ gây dị ứng như: cá, tôm, cua…

- Các món chứa nhiều gia vị cay nóng. Hạn chế ăn đồ nướng, rán (chiên), xào. Không nên ăn thịt xông khói, món ăn vặt có hàm lượng muối cao…

- Thức ăn đồ uống lạnh.

- Rau củ có nhiều chất nhầy như rau đay, mồng tơi, khoai sọ, củ từ… vì chúng kéo đờm, kích thích cổ họng sinh ho.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Viêm đại tràng nên ăn thịt xay

Người mắc bệnh viêm đại tràng luôn phải kiêng khem đủ thứ trong chế độ ăn hàng ngày. Đó là bệnh khó chữa, nên bệnh nhân cần phối hợp với bác sĩ trong quá trình điều trị và ăn uống hàng ngày để bệnh không tăng nặng.

Có ý kiến cho rằng người mắc bệnh viêm đại tràng nên cẩn trọng khi ăn các loại thịt đỏ, trong đó có thịt bò. Theo đó ăn quá nhiều thịt bò không tốt cho người bị bệnh viêm đại tràng, và có nguy cơ mắc bệnh ung thư đại tràng cao hơn.

Các nhà khoa học trên thế giới đã tìm ra chất haem có trong thịt bò là nguyên nhân gây tổn thương niêm mạc ruột. Theo Trí thức trẻ, nhiều nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học cũng đã cho biết về việc sử dụng quá nhiều thịt bò gây ra những tác động xấu đến sức khỏe và tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư tiền liệt tuyến và tiểu đường.

Mặc dù thịt bò gây hại cho niêm mạc ruột có thể dẫn đến bệnh ung thư ruột, nhưng lại chứa hàm lượng protein giúp cơ thể có nhiều năng lượng hoạt động.

Các nhà khoa học khuyên bệnh nhân viêm đại tràng và cả người bình thường chỉ nên ăn khoảng 70g thịt bò/ngày. Chú ý khi ăn các loại thịt nên dùng thịt xay để chế biến thức ăn để dễ tiêu hóa, giảm gánh nặng cho đại tràng.

Ngoài ăn các món rau xanh, bệnh nhân viêm đại tràng cần ăn thực phẩm giàu đạm, giúp cung cấp năng lượng, tăng cường sự chuyển hóa các chất trong cơ thể và hỗ trợ hệ tiêu hóa giúp ăn ngon miệng hơn. Các thực phẩm giàu chất đạm như thịt nạc, cá , trứng, sữa đậu nành và sữa không đường.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rất nhiều người không nên ăn thịt bò

Thịt bò giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Những người có bệnh sau đây cần chú ý khi dùng thịt bò:

- Các bà bầu hạn chế ăn thịt bò (và cả thịt trâu) vì có thể bị đầy bụng, ợ nóng, không tốt cho hệ tiêu hóa và sức khỏe (ăn thịt trâu quá nhiều trong thời kỳ mang thai có thể dẫn tới mắc bệnh gút).

- Những người có bệnh về tim mạch, bị bệnh mỡ máu, phụ nữ bị u xơ tử cung, mắc bệnh viêm khớp, bị bệnh sỏi thận, bị cao huyết áp, bị bệnh thủy đậu cần kiêng thịt bò.

- Người bị bệnh mỡ máu không nên ăn nhiều đạm, mà thịt bò chứa đạm cao hơn so với loại thịt khác.

- Thịt bò chứa một lượng lớn chất béo bão hòa, gây nhiều tác hại đối với sức khỏe, đặc biệt là người bị cao huyết áp.

- Người bị u xơ tử cung không nên ăn thịt bò vì kích thích tố bao gồm cả estrogen, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới khối u.

- Người bị thủy đậu không nên ăn thịt bò.

- Người bị viêm khớp tránh ăn thịt bò, vì thịt bò giàu protein vào cơ thể sẽ sản xuất ra rất nhiều axit – và a xít này cần các canxi để trung hòa. Nếu cơ thể không được bổ sung lượng canxi cần thiết sẽ tự rút canxi từ xương lên và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của hệ xương, gây bệnh loãng xương bên cạnh những nguy hiểm của bệnh viêm khớp vốn có.

- Người bị sỏi thận nên hạn chế thịt bò, vì lượng protein giàu có của thịt bò khiến lượng Oxalate trong nước tiểu tăng lên, hình thành các loại sỏi.

Chọn mua thịt bò:

- Mua thịt còn tươi, màu đỏ hồng không có mùi ôi thiu hay thịt đông lạnh lâu ngày.

- Tốt nhất nên ăn thịt đã chín kỹ để không bị ảnh hưởng bởi các loại sán, ký sinh trùng gây hại.

Ngọc Hà

Ý kiến của bạn
Tags:
Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soát

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Liệu pháp sinh học - giải pháp điều trị hen suyễn mới

Sống khỏe -

Hen suyễn là căn bệnh hô hấp phổ biến với nhiều mức độ khác nhau. Từ trước đến nay, hầu hết bệnh nhân đều quen thuộc với các loại thuốc xịt hoặc thuốc uống. Tuy nhiên, với những ca hen suyễn nặng, y học hiện đại đã có thêm một giải pháp mới: Thuốc sinh học.

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ qua

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Ăn sáng theo cách này, người mắc tiểu đường có thể kiểm soát đường huyết tốt hơn mà không cần bỏ hẳn tinh bột

Sống khỏe -

GĐXH - Nhiều người cho rằng muốn kiểm soát đường huyết thì bữa sáng nên ăn thật ít hoặc cắt hẳn tinh bột. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới cho thấy điều quan trọng không phải ăn ít, mà là ăn đúng. Khi điều chỉnh thành phần và thời điểm của bữa sáng, người mắc đái tháo đường type 2 có thể cải thiện đáng kể chỉ số đường huyết và cảm giác no suốt cả ngày.

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biết

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không ít người tin rằng xuyến chi có thể giúp phòng ngừa ung thư và tự ý sử dụng như một vị thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, các nghiên cứu hiện mới dừng ở mức phòng thí nghiệm và chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.