Bị loài rắn độc nhất hành tinh cắn nhưng không đi viện, người đàn ông khó thở, chân tay lạnh

| Y tế

GiadinhNet - Bị rắn cạp nia cắn nhưng chủ quan, người đàn ông ở nhà không đến viện. Sau khi chuyển lên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, đồng tử bệnh nhân giãn, khó thở, chân tay lạnh..

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên ngày 3/9 cho hay, sau 5 ngày được các bác sĩ Khoa Cấp cứu bệnh viện này điều trị tích cực, bệnh nhân V.Đ.H bị ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã qua cơn quy kịch.

Trước đó, ông H bị rắn cạp nia cắn vào tay. Do không thấy đau nhiều, không có biểu hiện sưng tấy nên chủ quan, không đi bệnh viện ngay.

Bị loài rắn độc nhất hành tinh cắn nhưng không đi viện, người đàn ông khó thở, chân tay lạnh - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân thoát chết sau khi bị rắn cạp nia cắn

2 giờ sau, bệnh nhân có dấu hiệu khó thở, mắt mở khó nên được người thân đưa đến bệnh viện tuyến huyện. Sau khi sơ cứu, bệnh viện huyện chuyển bệnh nhân về Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên do đây là ca bệnh khó.

Khi Khoa Cấp cứu tiếp nhận, người đàn ông 59 tuổi trong tình trạng tỉnh chậm, đồng tử hai bên giãn, chân tay lạnh, khó thở, sụp mi... Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản, thở máy cho bệnh nhân. Đến sáng 3/9, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo.

BS Hà Đức Trịnh, Trưởng Khoa Cấp cứu khuyến cáo, người dân sau khi bị rắn cắn nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được cấp cứu, điều trị kịp thời. Trên thực tế, do chủ quan, nhiều người đã tử vong do bị rắn độc cắn.

Rắn cạp nia là một loài rắn độc, thuộc họ rắn hổ, da vảy trơn bóng được sắp xếp thành các khoang đen trắng, sáng tối xen kẽ.

Thông thường, loài rắn này có chiều dài khoảng từ 1-1,5m, có con dài tới 2-2,5m. Chúng thường kiếm ăn về đêm, ban ngày thường rất hiền lành, nhưng ban đêm lại đặc biệt dữ tợn.

Do được xếp vào top những loài rắn độc nhất hành tinh, nên một cú cắn của rắn cạp nia sẽ đặc biệt nguy hiểm, nhanh chóng gây ra trụy hô hấp cho nạn nhân.

Theo các nhà khoa học, trước khi có thuốc điều trị rắn độc cắn thì tỉ lệ tử vong của những nạn nhân khi bị rắn cạp nia cắn lên tới 75%.

Nguyên nhân khiến nhiều người chết sau khi rắn cạp nia cắn vì hầu hết các vết cắn đều không sưng hay đau nhiều, khiến nạn nhân chủ quan, thậm chí không biết mình bị rắn cắn. Nhiều người biết, nhưng nghĩ là rắn không độc nên đi cấp cứu quá muộn, sau khi triệu chứng tê liệt thần kinh xảy ra.

T.Nguyên

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.