'Bí mật' bên trong phòng VIP một khách sạn tại Huế

| Pháp luật

Bất ngờ ập vào một căn phòng VIP khách sạn tại Huế, công an phát hiện quả tang và bắt giữ hai đối tượng Huy và Ngân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, với số lượng lớn.

Sáng 21/6, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế cho biết, vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng VIP khách sạn ở TP Huế.

Theo đó, khoảng 16h30 chiều 18/6, lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh TT-Huế bất ngờ ập vào phòng VIP số 2 khách sạn Quốc Đạt (số 260 Ngự Bình, phường Trường An, TP Huế), bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Huy (SN 1998, trú thôn Hòa Vang 4, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc) và Hồ Văn Ngân (SN 1996, trú phường An Tây, TP Huế) tàng trữ rất nhiều viên nén màu hồng được xác định là ma túy đá Methamphetamine, nên lập biên bản để xử lý.

Bí mật bên trong phòng VIP một khách sạn tại Huế - Ảnh 1.
Huy khai mua ma túy từ đối tượng không rõ lai lịch để sử dụng.

Cũng tại khách sạn này, vào 18h40 tối cùng ngày, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ đối tượng Lê Thế Sơn (SN 1992, trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ trong cốp xe máy BKS 75B1-077.40 của đối tượng Sơn 5 gói nilon chứa ma túy đá, với hơn 7,1 gam ma túy.

Làm việc tại cơ quan công an, 3 đối tượng kể trên khai nhận mua lại số mua túy này từ các đối tượng không rõ lai lịch để sử dụng.

Theo Tiền Phong

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.