Bí mật miếu "Hai cô"
Giadinh.net - Những người từng đi qua ngã tư Tôn Đức Thắng-Nguyễn Thái Học (Hà Nội) vào buổi chiều tối hoặc sáng sớm đều thắc mắc khi thấy có khá nhiều người bày mâm lễ thắp hương vái lạy bên cạnh hè phố.
![]() Hình ảnh quen thuộc tại miếu Hai cô |
Nhiều bậc cao niên quanh khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẳng định rằng ngày còn trẻ, họ đã từng đến lễ bái nơi này. Cái tên miếu Hai cô ý ám chỉ miếu thờ hai người con gái. Người dân không rõ vì sao hai người con gái ấy lại được thờ ở đây. Có người cho rằng họ bị tàu điện chẹt, người khác lại cho rằng hai cô gái đó đã phẫn uất điều gì mà ra đây tự vẫn. Nghệ sỹ ghi guitare Đức Thành, 70 tuổi, người dân sống trên đường Văn Miếu khẳng định ngôi miếu thờ đó đã tồn tại gần một thế kỷ, nằm bên trong khuôn viên của Văn Miếu và ông cũng được cha, ông kể cho nghe nhiều giai thoại về miếu Hai cô. Ông còn khẳng định, bên cạnh miếu ngày xưa là một cây hoa lan thơm ngát trong khi nhiều người khác cho rằng cây cổ thụ đó là cây gạo.
Còn TS. Khảo cổ học Nguyễn Mạnh Cường (Viện Nghiên cứu tôn giáo) thì cho rằng, cây cổ thụ đó là cây đa và ngôi miếu đó là dành thờ một người con gái bị tai nạn, ban đầu chỉ là người nhà của cô gái đến hương khói nhưng dần dà người dân quanh đó cũng mang hương hoa ra thờ và cuối cùng họ lập lên ngôi miếu. Một dị bản khác của giai thoại này lại kể rằng, người chết là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi và cây gạo cổ thụ đã tồn tại ở đó trước khi người đàn ông xấu số này chết đi. Tuy nhiên, nhà văn Băng Sơn - một người rất am hiểu về văn hoá Hà Nội thì khẳng định trong sử liệu không có thông tin về miếu Hai cô.
![]() Một bát hương không biết thờ ai trên vỉa hè Văn Miếu. |
Những người trực tiếp đến cúng bái nơi này thì hầu như không biết nhiều về sự tích của nó. Họ đến đơn giản là vì ông cha họ cũng đã từng hương khói nơi này và vì đây là một nơi thiêng, “cầu được ước thấy”. Mặc dù từ lâu nơi này bị cấm tụ tập hương khói, người dân vẫn lén lút mang hương hoa nến mã ra nơi này vào lúc trời đã tối, thậm chí vào lúc 2 - 3h sáng. Họ mang hoa đến, chui qua hàng rào sắt để vào trong, cắm nến ở nơi nào có thể và cầu xin phúc lộc ở nơi này. “Tôi nghe kể miếu này thờ hai cô, tôi không rõ nữa nhưng tôi đến đây thờ là do miếu này thiêng lắm”, cô Thanh, một người đi lễ nói, “mình thì mình cũng chẳng biết thế nào, chỉ là vì tín ngưỡng đã bao năm, giờ không làm thấy bứt rứt trong người”.
Người dân không quan tâm đến việc ngôi miếu thờ ai, hay người được thờ trong miếu như thế nào, họ đến đây như đến một ngôi đền hay ngôi miếu thiêng nào khác để cầu phúc xin may, mặc dù, nơi này không còn chút dấu tích nào của ngôi miếu hay cây cổ thụ. Chính quyền địa phương do lo sợ mất trật tự đã quây rào xung quanh, ban ngày chẳng thấy ai ra cúng bái nhưng cứ đến buổi sáng, nhất là những ngày rằm, ngày lễ, lại thấy nơi này tràn ngập hương hoa, nến mã.
![]() Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Cường. |
Lúng túng chuyện xử lý
Việc thờ cúng lén lút khiến việc quản lý cũng trở nên vô cùng khó khăn. Công an phường Quốc Tử Giám cũng đã từng có lần phải thu giữ, cấm hoạt động buôn bán vàng mã ở một cửa hàng tại Tôn Đức Thắng, nơi chuyên bán vàng mã cho người đến miếu Hai cô. Những dịch vụ đi kèm như vàng mã, hoa quả nhiều khi chiếm hết cả vỉa hè. Hoa nến “bị” bày bên trong rào sắt tạo nên cảm giác gì đó lẫn lộn giữa sự gượng gạo, nhôm nhoam, thậm chí là gây sợ hãi. Chưa cần bàn đến việc người dân lén lút đến đây cúng bái, chỉ riêng việc những hàng rào sắt được dựng lên để ngăn chặn việc thờ cúng ở nơi này cũng đã khiến Văn Miếu nhếch nhác đi. Cả một tổng thể Văn Miếu xinh đẹp, kiêu hãnh bỗng như phải chịu đeo một miếng sắt gồ ghề, thô kệch nơi cổ tay.
TS Nguyễn Mạnh Cường cho rằng, để giải quyết được tình trạng này nên xây lại miếu thờ cho người dân đến bái vọng. Theo ông, nếu xây lại ngôi miếu được hai cái lợi: Thứ nhất là thỏa mãn được nhu cầu tín ngưỡng của người dân và thứ hai là quản lý được tốt hơn khu vực này. Vì dù có cấm thế nào đi chăng nữa thì người dân vẫn cứ lén lút ra thờ cúng và do đó, tạo nên một hình ảnh lộn xộn, nhem nhuốc cho Văn Miếu. Nếu miếu được xây lại bên trong khuôn viên Văn Miếu, đúng vị trí trước đây của nó thì người dân có thể tự do đi vào thờ cúng mà các nhà quản lý vẫn quản lý được như khi họ quản lý khách vào thăm Văn Miếu vậy.
![]() Vết nến cháy loang ở khu vực miếu thờ Hai cô trước đây. |
Tuy nhiên, ông Đặng Kim Ngọc, giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa và Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại có quan điểm khác. “Vẫn biết người dân lén lút thờ cúng nhưng nếu xây lại ngôi miếu, dù ở khu vực trong hay ngoài khuôn viên Văn Miếu đều không thể được vì như vậy là “hùa” theo mê tín dị đoan. Ngay cả việc người ta đem hương hoa ra đặt ở đó bây giờ cũng không thể coi là thành tâm vì việc thờ cúng như vậy quá nhếch nhác. Đền chùa là nơi linh thiêng, nghi lễ phải được thực hiện trang trọng chứ không thể cứ sì sụp ở bên đường như thế được”. Vì thế, theo ông Ngọc, tốt nhất là nghiêm khắc thực hiện việc cấm thờ cúng ở nơi này.
Hàng rào chắn tại nơi này đã được dựng lên từ tháng 7/2008, người dân vẫn tiếp tục ra đây cúng bái, bị nhắc nhở thì họ về nhưng đến tối họ lại mang hương hoa ra cúng. Hàng rào chắn này không biết sẽ còn nằm lại đây đến bao giờ, Văn Miếu còn phải chịu đựng chiếc vòng sắt này đến bao giờ?
![]() Bất chấp rào sắt, nhiều người dân vẫn đến thờ cúng tại miếu Hai cô. |
Từ 1/7/2026, thu nhập trên 28 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, từ 1/7/2026, thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân.
Tân Á Đại Thành được 'bật đèn xanh' cho dự án xi măng 5.800 tỷ đồng tại An Giang
Xã hội - 3 giờ trướcDự án Nhà máy sản xuất Xi măng Hà Tiên Kiên Giang chính thức được chấp thuận đầu tư, kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng, logistics và tạo thêm việc làm cho khu vực miền Tây.
Xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Ô nhiễm môi trường, đe dọa sự an toàn của người dân
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Hàng loạt xe tải trọng lớn, xe “ba chân”, “bốn chân” chở đầy đất cát, che chắn tạm bợ hoạt động với tần suất dày đặc trên đường tỉnh 224 và tuyến đê sông Luộc (xã Minh Thọ). Thực trạng này không chỉ băm nát hạ tầng giao thông, bủa vây khu dân cư bằng những “trận bão bụi” mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của học sinh mỗi giờ tan trường.
Phú Thọ: Nữ sinh lớp 10 nhập viện cấp cứu sau trận đòn hội đồng tại nhà vệ sinh
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, một nhóm nữ sinh trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1 (phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ) đã lôi một bạn học lớp 10 vào nhà vệ sinh tầng để hành hung dã man.
Hot girl 24 tuổi điều hành đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Lê Việt Trinh được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây 'rửa tiền' xuyên quốc gia từ các khoản tiền thu lợi bất hợp pháp do hoạt động cờ bạc sang tiền điện tử USDT.
Tài xế xe tải đi ngược chiều cao tốc
Xã hội - 4 giờ trướcGĐXH - Nhiều tài xế lưu thông trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh hoảng hốt phát hiện một ô tô tải mang biển kiểm soát Hà Nội chạy ngược chiều. Sự việc được camera hành trình của một phương tiện ghi lại.
Ninh Bình: Dùng điện bẫy chuột, một người bị khởi tố về tội “Giết người”
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố, tạm giam một người đàn ông về hành vi “Giết người” do sử dụng điện để bẫy chuột, đồng thời phát đi cảnh báo khẩn về hiểm họa chết người từ cách diệt chuột nguy hiểm này.
Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mới
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn so với hiện nay.
4 giờ sinh Âm lịch phạm đào hoa xấu theo Bát tự: Dễ vướng tình tay ba, hôn nhân nhiều sóng gió
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm Bát tự, có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang "đào hoa xấu", khiến đường tình cảm của một người dễ gặp trắc trở.




