Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị phát hiện, tên trộm dí dao vào cổ nữ chủ nhà để tẩu thoát

Thứ ba, 15:39 10/11/2020 | Pháp luật

GiadinhNet – Trong lúc lục lọi đồ đạc, tên trộm bất ngờ va phải nữ chủ nhà. Để thoát thân, đối tượng đã dí dao vào cổ cô gái này.

Ngày 10/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử hai bị cáo Nguyễn Văn Quất (SN 1976) và Nguyễn Quang Thảo (SN 1985, cùng trú tại Sóc Sơn, Hà Nội) về tội "Trộm cắp tài sản".

Cáo trạng cũng như diễn biến phiên tòa cho thấy, Nguyễn Văn Quất và Nguyễn Quang Thảo ở cùng thôn, đều không có nghề nghiệp nên thường xuyên đi tìm các nhà có sở hở để trộm cắp tài sản.

Khoảng 0h ngày 13/10/2019, hai đối tượng đến nhà anh Đạt, ở cùng xã. Tại đây, Quất trèo lên cây, cắt dây thép gai rồi đột nhập vào trong, lấy chìa khóa ra mở cổng cho Thảo đi vào. Cả 2 lục lọi, lấy đi 700 nghìn đồng và 1 điện thoại Samsung, 1 chiếc Xiaomi. Các bị cáo đang tìm cách mở két thì anh Đạt phát hiện, hô hoán và truy đổi nhưng không thành. Nhận trình báo của anh Đạt, cảnh sát đã điều tra và bắt giữ 2 đối tượng Quất, Thảo.

Bị phát hiện, tên trộm dí dao vào cổ nữ chủ nhà để tẩu thoát - Ảnh 1.

Hai tên trộm Quất và Thảo (ảnh PV)

Tại cơ quan công an, hai bị cáo thừa nhận chủ yếu trộm cắp của những gia đình cùng làng, xã. Cáo trạng xác định, Thảo và Quất đã gây ra 22 vụ trộm, lấy đi số tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Văn Quất tham gia 22 vụ trộm cắp tài sản của các gia đình bị hại trên địa bàn, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 825 triệu đồng. Nguyễn Quang Thảo tham gia 18 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt của các bị hại tổng số tiền và tài sản trị giá hơn 740 triệu đồng.

Điển hình, tháng 8/2019, bộ đôi trộm cắp này đến nhà một cô gái sinh năm 1996. Thảo canh gác để Quất dùng kéo luồn qua khe cửa, kẹp vào chốt rồi mở cửa.

Các đối tượng lục lọi, lấy đi tiền, vàng bạc, điện thoại nhưng sau đó vô tình chạm vào nữ gia chủ. Cô gái tỉnh dậy nhưng bị Quất quát "im" và dùng dao dí vào cổ. Để giữ tính mạng, cô gái trẻ buộc phải để mặc cho tên trộm chạy thoát.

Tại phiên xét xử, với nhận định hành vi của hai bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp tới quyền sở hữu của công dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn nên HĐXX quyết định tuyên Nguyễn Văn Quất 15 năm tù và Nguyễn Quang Thảo 14 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

T.Sơn

Thanh Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top