Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bị phạt tù vì lên kịch bản đánh ghen, tống tiền bạn trai là thầy giáo

Thứ ba, 19:29 28/06/2022 | Pháp luật

Tại tòa, Nguyễn Dạ Thảo thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai, trong lúc túng quẫn vì số tiền vay nợ để nộp học cho T., nên nảy sinh ý định “gài bẫy” anh này để lấy tiền trả nợ.

Ngày 28/6, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Dạ Thảo (30 tuổi, quê Vĩnh Long), Phạm Hiếu Thành (44 tuổi) cùng mức 8 năm tù, Trần Xuân Thành (33 tuổi), Lê Mạnh Vũ (29 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) cùng lĩnh mức án 7 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự.


Tòa buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 390 triệu đồng và nhẫn kim cương trị giá 310 triệu đồng.

Hai năm trước, Thảo cùng đồng bọn đã dàn cảnh đánh ghen, tống tiền thầy giáo dạy kỹ năng sống cho cô này.

Bị phạt tù vì lên kịch bản đánh ghen, tống tiền bạn trai là thầy giáo - Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa sáng 28/6. Ảnh: D.T.

Theo cáo trạng, giữa tháng 7/2020, Thảo tham gia khóa học lập trình ngôn ngữ tư duy do anh T. giảng dạy. Quá trình học tập, cả 2 nảy sinh tình cảm yêu đương.

Đến tháng 8/2020, Thảo hỏi vay của anh T. và trợ giảng của anh này mỗi người 350 triệu đồng với lý do cần vốn kinh doanh. Một thời gian sau, phát hiện anh T. đã có gia đình và có mối quan hệ với nhiều người, nên cô này tìm cách né tránh, không muốn duy trì tình cảm yêu đương với thầy giáo nữa.

Tiếp đó, nhận thấy khóa học kỹ năng sống của bạn trai không mang lại hiệu quả, công việc làm ăn không thuận lợi, nghĩ tới số nợ vay của anh T. và trợ giảng khó có thể trả được nên Thảo nảy sinh ý định dàn cảnh đánh ghen, uy hiếp anh T. đưa tiền.

Ngày 20/11/2020, Thảo tâm sự với bạn trai cũ là Phạm Hiếu Thành chuyện anh T.. rủ quan hệ tình dục và rủ người yêu cũ dàn cảnh đánh ghen để tống tiền anh này.

Đồng ý với kế hoạch của Thảo, Thành rủ thêm Trần Xuân Thành, Lê Mạnh Vũ cùng tham gia. Sau khi thống nhất, Thành giả vờ là chồng Thảo, 3 người còn lại có nhiệm vụ quay phim.

Lấy lý do chúc mừng ngày 20/11, Thảo hẹn anh T. tới nhà riêng gặp gỡ. Tưởng thật, anh T. đến theo lời hẹn, vừa bước vào tới, nhóm Thành lao ra đánh ghen, quay phim, ép anh T. phải đưa 700 triệu đồng.

Lo sợ bị đánh và sợ mất uy tín, danh dự, nên anh T. đã đưa số tiền trên cho chúng. Cưỡng đoạt được tiền từ thầy giáo, Thảo chia cho nhóm của Thành 150 triệu đồng. Số còn lại, cô này dùng mua nhẫn kim cương và cho vay. Anh T. sau đó đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại tòa hôm nay, Thảo khai, sau khi biết người tình đã có vợ con, bị cáo nói chia tay, tránh gặp gỡ và yêu cầu anh T. không được tới tìm mình, nhưng anh này vẫn nhiều lần gặp bị cáo. Trong lúc túng quẫn vì tiền vay nợ để nộp học cho T., Thảo nảy sinh ý định “gài bẫy” anh này để lấy tiền trả nợ.

"Sau khi tống tiền của tình cũ, bị cáo mang 120 triệu đã vay trước đó để nộp cho T. tham gia khóa học lập trình ngôn ngữ tư duy của anh này. Số tiền còn lại bị cáo chi tiêu cá nhân, mua nhẫn kim cương và kinh doanh. Hiện, bị cáo đi nhặt lông yến thuê để nuôi mẹ già và con nhỏ mới 4 tuổi", Nguyễn Dạ Thảo trình bày.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo có sự bàn bạc trước, thống nhất chặt chẽ. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác, gây mất niềm tin trong đời sống, xã hội, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe.

Nghi án một thanh niên bị bắn chết giữa đường ở Đồng NaiNghi án một thanh niên bị bắn chết giữa đường ở Đồng Nai

Sau tiếng nổ, người dân phát hiện một thanh niên gục xuống đường, cơ thể có nhiều vết đạn.

Dương Trang

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 2 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 3 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 15 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 16 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Top