Bí quyết bảo vệ sức khỏe cho trẻ khi đi du lịch
GiadinhNet - Mùa hè là thời điểm lý tưởng để tổ chức các chuyến du lịch. Tuy nhiên, đây cũng là khoảng thời gian có nền nhiệt nắng nóng nhất trong năm, dễ gây mất sức nhất là đối với trẻ nhỏ. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo, bố mẹ nên chuẩn bị sẵn sàng những vật dụng cần thiết, đồng thời chú ý giữ gìn sức khỏe cho trẻ trong suốt hành trình để có chuyến du lịch an toàn và ý nghĩa.

Các chuyên gia khuyến cáo, bảo vệ và giữ gìn sức khỏe cho trẻ thật tốt để có chuyến du lịch an toàn và vui vẻ. Ảnh minh họa
Cẩn trọng với các bệnh dễ gặp
Sau chuyến du lịch đảo Cô Tô 3 ngày 2 đêm vừa kết thúc cách đây ít ngày, cậu con trai gần 2 tuổi của vợ chồng chị Thanh, anh Bảo (ở Hưng Yên) “lăn đùng” ra ốm.
Chị Thanh cho biết, con trai chị có hiện tượng mệt mỏi, chán ăn ngay từ ngày đầu tiên đến đảo. Hai ngày sau, bé bắt đầu xuất hiện thêm tình trạng bị tiêu chảy nhẹ. Đến khi trở về nhà, bé chính thức “gục” luôn. Hiện tại, cu cậu bị sốt kèm tiêu chảy nên người cứ lả đi. Không những thế, dù mang tiếng được bố mẹ cho đi “nghỉ mát” tránh nóng nhưng cu cậu vẫn bị nổi rôm sảy khắp từ cổ xuống ngực khiến con thêm phần ngứa ngáy, khó chịu. Theo lời chị Thanh, đây là lần đầu tiên vợ chồng chị đưa con đi chơi xa nên chưa có nhiều kinh nghiệm dẫn đến sự việc đáng tiếc kể trên.
Theo các bác sĩ, trong quá trình đi du lịch, nhất là du lịch xa nhà, sự thay đổi đột ngột về môi trường tự nhiên, trong đó phải kể đến các yếu tố như địa lý, khí hậu phần nào sẽ khiến một số chức năng sinh lý của cơ thể trẻ tạm thời bị rối loạn. Bên cạnh đó, thực phẩm và cách chế biến món ăn ở mỗi vùng mỗi khác khiến cho trẻ nhỏ dễ phát sinh rối loạn tiêu hóa, đặc biệt ở những trẻ vốn có những bệnh lý về dạ dày, ruột. Ngoài ra, sự thay đổi về điều kiện sinh hoạt, phương tiện giao thông di chuyển liên tục, nhịp điệu sinh hoạt bị đảo lộn cũng dễ làm trẻ không kịp thích nghi dẫn đến tình trạng chán ăn, mệt mỏi và kéo theo nhiều hệ lụy khác.
Cụ thể, trẻ nhỏ mùa nắng nóng thường bị những bệnh về đường hô hấp, nên đi du lịch cũng dễ “dính” các bệnh này. Sốt cũng là một vấn đề hay gặp ở trẻ khi đi chơi xa. Nếu sốt không được điều trị kịp thời có thể gây nên những biến chứng nặng nề. Bên cạnh đó, trẻ em, đặc biệt trẻ từ 6 tháng đến 3 tuổi thường dễ bị tiêu chảy. Do đó, việc thay đổi thời tiết, thức ăn không phù hợp có thể gây ra nhiều bất lợi cho con. Ngoài ra, việc bị dị ứng với thời tiết, dị ứng thức ăn hoặc côn trùng đốt cũng là những mối đe dọa đến sức khỏe của trẻ trong quá trình đi du lịch.
Đặc biệt, theo BS Trần Thu Thủy (Bệnh viện Nhi Trung ương), với thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao bất thường như hiện nay, việc trẻ hoạt động quá nhiều ở ngoài trời, ở lâu dưới ánh nắng gay gắt, không uống đủ nước và mặc quần áo không thích hợp là những yếu tố khiến trẻ dễ mất nước và mắc các bệnh do nắng nóng. Trong đó, với những trẻ dưới 4 tuổi, tỷ lệ diện tích bề mặt cơ thể trên cân nặng cao hơn so với người lớn khiến lượng nhiệt hấp thu từ môi trường và lượng nhiệt sản sinh khi vận động đều cao hơn, do đó, nguy cơ mắc bệnh do nắng nóng tăng cao hơn. Bên cạnh đó, da trẻ em rất mỏng, dễ bị tổn thương trước ánh nắng mặt trời. Nếu thường xuyên phơi nắng mà không có các biện pháp bảo vệ thì làn da bé rất dễ bị cháy nắng, bỏng rát và bị tăng sắc tố da, dễ gây nhiều đột biến như ung thư da.
Bí quyết đảm bảo sức khỏe cho trẻ
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết: Với những gia đình đi du lịch có con nhỏ đi cùng, việc chuẩn bị đầy đủ tư trang cũng như đồ ăn thức uống dự phòng cho bé trong suốt chuyến đi là một khâu không thể thiếu. Theo đó, với những trẻ nhỏ dưới 3 tuổi, bố mẹ cần mang theo sữa, bình sữa, bình nước nóng loại nhỏ, cháo, mì ăn liền, xúc xích, bánh, hoa quả để chủ động việc ăn uống cho con; mang theo bỉm, giấy vệ sinh khô, ướt, xà phòng khô, túi nilon để chủ động việc vệ sinh cho bé. Với những gia đình cho con đi du lịch biển, bố mẹ nên chuẩn bị đầy đủ các loại vật dụng cần thiết như: Mũ bơi, kính bơi, khăn bông, quần áo bơi, phao bơi…
Ngoài ra, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm cũng lưu ý, trong mùa hè nắng nóng, nền nhiệt độ cao, để tránh hiện tượng trẻ bị say nắng, mất nước khi đi du lịch, bố mẹ cần mang đầy đủ tư trang như mũ, nón, áo dài tay, kính râm và đặc biệt không quên kem chống nắng chọn loại phù hợp dành cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, trong khi chuẩn bị hành lý, không thể bỏ qua một số loại thuốc thiết yếu như: Thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, thuốc đi ngoài hoặc có thể mang theo bông băng y tế, dầu gió, thuốc chống côn trùng hoặc Oresol để bù nước kịp thời trong trường hợp trẻ bị tiêu chảy do không hợp thức ăn ở nơi đến.
Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, trong quá trình đi du lịch, nguyên tắc quan trọng trong việc giữ sức khỏe của trẻ vẫn là đảm bảo đủ các bữa ăn trong ngày, ít nhất là 3 bữa chính. Bên cạnh đó, cần tăng cường bổ sung Vitamin C cho trẻ thông qua các loại rau xanh và trái cây đồng thời uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày, nhất là khi ra nắng và có nhiều hoạt động ngoài trời. Hạn chế cho trẻ uống các loại nước ngọt có gas, các loại nước có chất kích thích, càng làm cơ thể trẻ dễ mất nước nhiều hơn.
Bên cạnh đó, việc ngộ độc thực phẩm là tình trạng cũng hay xảy ra trong quá trình đi du lịch do ăn uống không đảm bảo vệ sinh. Do đó, bố mẹ cần cho con thực hiện nguyên tắc “ăn chín uống sôi”; không mua các thực phẩm bày bán tràn lan bên lề đường, nơi có đông người qua lại hoặc các loại thức ăn không được che đậy cẩn thận, có nhiều ruồi nhặng bâu xung quanh. Tốt nhất, nên tìm những nhà hàng, quán ăn có uy tín, sạch sẽ, chất lượng thực phẩm đảm bảo để tránh ăn phải thực phẩm bẩn gây hại sức khỏe cho trẻ.
Để đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong suốt quá trình đi du lịch, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm khuyến cáo, bên cạnh các hoạt động vui chơi, tham quan và khám phá các điểm du lịch, bố mẹ cũng cần sắp xếp thời gian để trẻ được nghỉ ngơi cho hợp lý. Tránh việc trẻ phải di chuyển nhiều, nhất là trong những khung giờ cao điểm nắng nóng. Trong quá trình đi du lịch, nếu thấy trẻ có các triệu chứng như da đỏ ửng, nóng dần, mồ hôi ra nhiều, bố mẹ cần hạ thân nhiệt cho trẻ bằng cách cho con uống nước mát, lau người bằng khăn mát, đưa con tới nơi có quạt mát, điều hòa, mặc quần áo nhẹ nhàng, thấm hút mồ hôi. Trong trường hợp trẻ bị tăng nhiệt độ cơ thể đột ngột, chóng mặt, buồn nôn, mê sảng… bố mẹ cần đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
Theo các chuyên gia y tế, trẻ nhỏ - nhất là trẻ dưới 2 tuổi - không nên di chuyển quá nhiều trong một thời gian ngắn. Do đó, những bậc phụ huynh có con ở tuổi này nên tạm gác những chuyến du lịch tham quan nhiều điểm hay những chuyến đi có yếu tố khám phá, thám hiểm, leo núi hay vào hang động… Những nơi này không chỉ không hấp dẫn bé mà còn gây mệt cho chính cha mẹ, khi vừa phải di chuyển nhiều, lại vừa phải trông con. Thay vào đó, hãy chọn những điểm du lịch gần nhà, đi lại thuận tiện, chơi trong ngày hoặc một buổi để đảm bảo cho sức khỏe của bé. Các điểm đến nên có không khí trong lành, không quá đông người tham dự để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy và làm trẻ bị thương.
Mai Thùy

Người đàn ông 45 tuổi viêm tụy cấp, mỡ máu tăng gấp 45 lần thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặp - 1 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông bị viêm tuy cấp nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội vùng thượng vị, bụng chướng... sau khi uống rượu một ngày trước đó.

Trẻ 10 tuổi nhập viện điều trị cả tuần sau khi bị chuột cắn
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH – Các chuyên gia cho biết, chuột không chỉ là loài gặm nhấm gây hại đến lương thực, thực phẩm, đồ đạc trong nhà mà còn là nguồn lây bệnh nguy hiểm cho con người nếu không may bị chuột cắn.

Bé 9 tuổi ở Phú Thọ bị vỡ lách độ III do tai nạn sinh hoạt trong gia đình
Bệnh thường gặp - 2 giờ trướcGĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng xây xát toàn thân, da xanh, niêm mạc nhợt nhạt, mạch nhanh. Nhận định đây là một chấn thương bụng kín.

Tình hình sức khỏe mới nhất của bé gái trong vụ gia đình bị 'chặt chém' hơn 4 triệu tiền taxi và xe ôm
Y tế - 3 giờ trướcGĐXH - Hiện tại, trẻ tự thở, tiếp tục được chăm sóc, điều trị nội khoa bằng các thuốc uống và thuốc tiêm tại bệnh viện.

Dấu hiệu cảnh báo suy thận người Việt không nên bỏ qua
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Suy thận được chia làm 4 cấp độ. Đối với từng cấp độ suy thận sẽ mang đến những ảnh hưởng sức khỏe khác nhau cho người bệnh...

Người phụ nữ 60 tuổi phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Bệnh thường gặp - 4 giờ trướcGĐXH - Người phụ nữ phát hiện ung thư vú từ dấu hiệu đau âm ỉ dưới ngực gần hai năm, gần đây bà đến viện thăm khám thì phát hiện có hai khối u ở ngực bên trái.

3 giờ 'căng não' cứu nam thanh niên không rõ danh tính bị tai nạn nguy kịch lúc rạng sáng
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Chỉ sau một giờ vào viện, bệnh nhân đột ngột tụt tri giác, điểm Glasgow còn 7 – mức độ hôn mê nặng. Đây là ngưỡng hôn mê sâu, nguy cơ tử vong rất cao nếu không xử trí kịp thời.

6 biểu hiện cảnh báo bệnh máu cần đi khám ngay
Bệnh thường gặp - 9 giờ trướcUng thư máu thường diễn biến thầm lặng, các dấu hiệu mệt mỏi, sụt cân, nổi hạch ban đầu dễ bị nhầm lẫn với những vấn đề sức khỏe thường ngày.

Bất ngờ nguyên nhân khiến người phụ nữ 49 tuổi bị viêm xoang mạn tính, rất nhiều người không biết
Bệnh thường gặp - 9 giờ trướcGĐXH - Tưởng chừng uống nước cam, nước chanh mỗi ngày sẽ giúp tăng đề kháng, tuy nhiên chính thói quen này lại âm thầm khiến tình trạng viêm xoang của chị trở nên trầm trọng hơn.

Lời gan ruột về 2 ca cấp cứu trong đêm, bệnh nhân không nộp gần 6 triệu viện phí
Y tế - 12 giờ trướcNhân viên y tế cũng là những người lao động... Những ca trực đêm không chỉ mệt mỏi về thể chất mà đôi khi còn để lại nhiều suy nghĩ khi người bệnh ra về trong im lặng, để lại những khoản viện phí không thanh toán.

Liên tiếp 2 người đàn ông bị đột quỵ nhồi máu não từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
Bệnh thường gặpGĐXH - Cả 2 bệnh nhân đột quỵ đều có dấu hiệu tương tự như: đột ngột xuất hiện đau đầu, chóng mặt, nôn ói, yếu nửa người trái, nói khó...