Biến thể NB.1.8.1 gây đau họng như “dao cứa" ở bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ
Biến thể NB.1.8.1 của COVID-19 ở Mỹ có thể gây ra chứng đau họng nghiêm trọng ở một số người mắc bệnh, được ví như "có lưỡi dao cứa trong cổ" mỗi khi nuốt.
The Independent thông tin, NB.1.8.1 là biến thể của chủng XDV.1.5.1, hậu duệ của họ Omicron, và được phát hiện lần đầu tiên vào ngày 22/1. Sau đó, biến thể này nhanh chóng lan sang nhiều nước ở châu Âu và Bắc Mỹ.
Mặc dù chưa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm “biến thể đáng lo ngại”, NB.1.8.1 vẫn được đưa vào danh sách cần giám sát do khả năng lây lan mạnh và một số đặc điểm mới trong biểu hiện triệu chứng.
Cũng theo WHO, dù biến thể mới này không gây nguy hiểm bằng các chủng trước đó, nhưng tổ chức này lưu ý rằng sự tiến hóa liên tục của virus có thể dẫn đến các làn sóng lây nhiễm mới trong tương lai.

Biến thể NB.1.8.1 gây "đau họng như dao cứa" ở bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ. Ảnh minh họa: India TV News
ABC News đưa tin, dữ liệu tử Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy, tính đến đầu tháng 6, NB.1.8.1 đã trở thành biến thể phổ biến thứ hai tại Mỹ, chiếm khoảng 37% tổng số ca mắc mới trong tuần. Sự gia tăng nhanh chóng này khiến các chuyên gia bắt đầu theo dõi chặt chẽ diễn biến của biến thể.
Điều khiến NB.1.8.1 trở nên đặc biệt là cảm giác đau họng dữ dội mà nhiều người bệnh phải đối mặt. Một số người so sánh cảm giác ấy như bị “dao lam cứa vào cổ”, từ đó cụm từ “razor blade throat” (cổ họng dao lam) bắt đầu được sử dụng rộng rãi trên mạng xã hội để nói về triệu chứng này.
Bác sĩ Peter Chin-Hong, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California nhận định, biến thể NB.1.8.1 có thể lây lan mạnh hơn do những thay đổi ở protein gai - phần virus dùng để bám vào tế bào người. Bên cạnh đó, NB.1.8.1 còn có khả năng liên kết hiệu quả hơn với thụ thể ACE2 - “cánh cửa” mà virus dùng để xâm nhập cơ thể.
Tuy nhiên, các dữ liệu hiện tại cho thấy số ca nhập viện vẫn giữ ở mức ổn định. Điều này phần nào giúp trấn an cộng đồng, dù cảm giác đau họng nghiêm trọng vẫn gây khó chịu và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh.
Theo bác sĩ Chin-Hong, đau họng hiện là triệu chứng phổ biến trong các ca mắc COVID, chiếm đến 70%. Tuy nhiên, cảm nhận cơn đau ở mỗi người có thể rất khác nhau, phụ thuộc vào thể trạng, miễn dịch và giai đoạn nhiễm bệnh.
CDC Mỹ hiện chưa công bố danh sách triệu chứng đặc trưng riêng cho NB.1.8.1. Các dấu hiệu thường gặp của COVID-19 vẫn bao gồm đau họng, ho, sốt, ớn lạnh, nghẹt mũi, khó thở, chảy nước mũi, mất khứu giác hoặc vị giác, mệt mỏi, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, nôn và tiêu chảy.
Để bảo vệ bản thân trước nguy cơ lây nhiễm, giới chuyên môn khuyến cáo những người thuộc nhóm nguy cơ như người cao tuổi hoặc có bệnh nền nên tiêm vaccine COVID-19 hai lần mỗi năm.
Với người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên, CDC Mỹ hiện khuyến cáo tiêm liều vaccine cập nhật cho mùa 2024-2025. Trẻ từ 6 tháng đến 17 tuổi nên được tiêm phòng theo hướng dẫn của bác sĩ.
Ngoài ra, việc rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi đông người, hạn chế đến chỗ kín gió, kém thông thoáng... là những hành động đơn giản nhưng hiệu quả trong ngăn ngừa lây lan virus.

Biến thể 'Nimbus' lây lan nhanh: Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 trong mùa hè?
Y tế - 19 giờ trướcTheo kênh CNN, biến thể mới của virus SARS-CoV-2 mang tên NB.1.8.1, còn gọi là “Nimbus”, đang lan rộng tại Trung Quốc và một số quốc gia châu Á, và hiện đã xuất hiện tại Mỹ.

Hợp tác quốc tế và lộ trình đào tạo bác sĩ giỏi, nâng cao chất lượng giáo dục y khoa
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác quốc tế với Hệ thống Bệnh viện Công Paris (AP-HP), đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình hội nhập và nâng cao chất lượng giáo dục y khoa Việt Nam.

Tăng cường lực lượng y tế trực chiến tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025
Y tế - 1 ngày trướcBộ Y tế yêu cầu các địa phương bố trí tổ y tế tại tất cả điểm thi, có bác sĩ, điều dưỡng, thuốc thiết yếu và xe cấp cứu túc trực nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe cho thí sinh.

2 bệnh nhân viêm não do biến chứng zona thần kinh hiếm gặp
Y tế - 1 ngày trướcBệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM đang điều trị 2 ca viêm não do biến chứng zona thần kinh hiếm gặp, bệnh nặng, điều trị kéo dài. Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần đề phòng căn bệnh nguy hiểm này.

Người đàn ông nhiễm khuẩn huyết nặng, tiên lượng nguy kịch do mắc sai lầm khi chữa đau khớp
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng suy hô hấp, rối loạn toan chuyển hóa nặng, phải đặt nội khí quản, thở máy dẫn lưu ổ mủ và hồi sức tích cực.

Người phụ nữ 44 tuổi ở Thanh Hóa hồi phục 'ngoạn mục' sau khi ngừng tim ngoại viện
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Nữ bệnh nhận bị điện giật, rơi vào tình trạng ngừng tim ngoại viện đã hồi phục hoàn toàn, không để lại bất kỳ di chứng thần kinh nào.

Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống một số bệnh thường gặp trong mưa lũ, ngập lụt
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Những dịch bệnh thường gặp trong mùa mưa bão, lũ lụt là: tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, bệnh về mắt, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết…

Người đàn ông 46 tuổi viêm tụy cấp đe dọa tính mạng từ thói quen của nhiều đàn ông Việt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện tuyến tụy của bệnh nhân viêm lan rộng, có hoại tử và xuất hiện nhiều ổ dịch quanh tụy. Đây là mức độ nặng nhất của viêm tụy cấp.

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt
Y tế - 6 ngày trướcSáng 19/6, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, vừa đồng thời thực hiện thành công 4 ca ghép tim, gan, giác mạc xuyên Việt.

Lãnh đạo Bộ Y tế chúc mừng ngày báo chí Việt Nam các cơ quan báo chí, truyền thông của ngành
Thời sự - 1 tuần trướcNhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, chiều nay (18/6), tại trụ sở Bộ Y tế, Uỷ viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã chủ trì buổi gặp mặt, chúc mừng các cơ quan báo chí, truyền thông của Bộ Y tế. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Tình hình sức khỏe mới nhất của bé gái trong vụ gia đình bị 'chặt chém' hơn 4 triệu tiền taxi và xe ôm
Y tếGĐXH - Hiện tại, trẻ tự thở, tiếp tục được chăm sóc, điều trị nội khoa bằng các thuốc uống và thuốc tiêm tại bệnh viện.