Biết tin con trai nợ nần, bố mẹ chồng đồng ý trả giúp nhưng lại tuyên bố một việc khiến tôi lo lắng

| Tâm sự

Giờ tôi không biết phải làm sao mới có thể thay đổi được người chồng ham chơi của mình.

Vợ chồng tôi lấy nhau đã được gần 3 năm. Gia đình chồng tôi ở ngoại thành Hà Nội, buôn bán từ ngày xưa nên cũng có tiếng khá giả trong vùng. Bố mẹ chồng tôi chỉ có 2 con là chồng tôi và một cô con gái nữa nên ông bà dành trọn tình thương cho các con, gần như các con muốn gì, cần gì ông bà đều cố gắng đáp ứng.

Từ khi vợ chồng tôi lấy nhau và em gái lập gia đình, mỗi tháng bố mẹ chồng vẫn cho chúng tôi mỗi nhà 6 triệu để có thêm khoản chi tiêu. Tôi cảm thấy rất vui vẻ vì suy cho cùng ông bà có điều kiện thì mới cho chứ ông bà nói không có thì chúng tôi cũng phải chịu. Khoảng một năm trở lại đây, chồng tôi thể hiện rõ thái độ ham chơi, lười làm. Anh trông chờ vào tiền của vợ và tiền bố mẹ cho hằng tháng nên cứ tụ tập bạn bè đi uống cà phê, ăn nhậu.

Dù công việc của tôi khá ổn, mỗi tháng thu nhập hơn 30 triệu nhưng lại chẳng dư dả đồng nào vì còn nhiều thứ phải lo. Nhiều khi thiếu tiền nhập hàng, tôi vừa chán chồng vừa tủi phận mình. Để an ủi bản thân, tôi tặc lưỡi chấp nhận vì dù sao mình cũng may mắn có được sự yêu thương, giúp đỡ từ bố mẹ chồng.

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ổn như thế, cho tới một ngày nhà tôi xảy ra biến cố. Chồng tôi chơi bời thua mất 400 triệu đồng. Tôi như sét đánh ngang tai khi nghe được tin ấy.

Biết tin con trai nợ nần, bố mẹ chồng đồng ý trả giúp nhưng lại tuyên bố một việc khiến tôi lo lắng - Ảnh 1.

Bố mẹ đi vào phòng để lại mình tôi khóc không thành tiếng ở phòng khách. (Ảnh minh họa)

Ban đầu, vì quá ức chế với chồng, tôi định ôm con bỏ về nhà ngoại, kệ chồng tự chơi tự chịu. Thế nhưng, chồng tôi liên tục xin lỗi, hứa sau này sẽ tu chí làm ăn, mong mẹ con tôi không rời bỏ anh. Tôi biết mình vẫn còn yêu chồng, tôi cũng không muốn gia đình tan vỡ nên nuốt nước mắt quyết định đi vay mượn để trả nợ cho chồng. Nhưng vì khoản nợ quá lớn, vay lắt nhắt mỗi nơi một ít cũng không đủ, tôi làm liều sang nói chuyện với bố mẹ chồng, mong bố mẹ dang tay giúp đỡ vợ chồng tôi một chút.

Tuy nhiên, ngay khi biết chuyện con trai nợ nần, mẹ chồng tôi đã nổi trận lôi đình. Bà hết mắng con trai không có bản lĩnh để sa đà vào những thói hư tật xấu, bà lại mắng sang tôi. Bà trách móc, chì chiết tôi không quan tâm, sát sao đến chồng, làm vợ mà không giữ được chân chồng ở nhà, để anh chơi bời rồi nợ nần.

Thú thực, những lời mẹ chồng nói khiến tôi rất khó chịu. Trong lòng tôi đang tràn đầy sự uất ức thì mẹ chồng tôi tuyên bố sẽ thay chồng tôi trả nợ số tiền 400 triệu đồng nhưng đổi lại mẹ sẽ cắt số tiền cho vợ chồng tôi hàng tháng. Bố mẹ cũng bảo bố mẹ già rồi, chỉ lần này trả nợ cho thôi, còn có lần sau nữa thì tự chịu. Nói xong bố mẹ đi vào phòng để lại mình tôi khóc không thành tiếng ở phòng khách.

Giờ tôi không biết phải làm sao mới có thể thay đổi được người chồng ham chơi của mình, nếu anh không bỏ thói ham chơi, lần sau lại báo nợ nữa thì tôi biết lấy tiền đâu ra mà trả?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.