Bình Dương và Đồng Nai: Tổ chức bộ máy cần đáp ứng yêu cầu chuyển hướng chiến lược về dân số

Thứ tư, 09:09 28/09/2016 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ do Phó Tổng cục trưởng TS Lê Cảnh Nhạc dẫn đầu vừa có chuyến làm việc với Ban Chỉ đạo công tác Dân số Bình Dương và Đồng Nai (ngày 26 - 27/9), hai địa phương miền Đông Nam Bộ đang rất “nóng” về vấn đề di dân.


Tại buổi làm việc, TS Lê Cảnh Nhạc hoan nghênh sự chung tay góp sức của các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số hai địa phương trong thời gian qua. Ảnh: Đỗ Bá

Tại buổi làm việc, TS Lê Cảnh Nhạc hoan nghênh sự chung tay góp sức của các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số hai địa phương trong thời gian qua. Ảnh: Đỗ Bá

Địa phương “ứng” tiền trước cho hoạt động dân số

Trong bối cảnh nguồn ngân sách Chương trình mục tiêu từ Trung ương vẫn chưa được rót về, các cấp ủy - chính quyền cả hai địa phương Bình Dương và Đồng Nai đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến hoạt động DS-KHHGĐ trên địa bàn. Số liệu từ Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Bình Dương cho thấy, 9 tháng qua ngân sách địa phương đã “ứng” chi cho hoạt động dân số hơn 13 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, con số này là hơn 10 tỷ đồng. Nhờ nguồn lực tài chính này, ngành DS-KHHGĐ hai địa phương đã triển khai hoạt động liên tục, đồng bộ ngay từ đầu năm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại Bình Dương, trong 9 tháng đầu năm, chỉ tiêu KHHGĐ vượt kế hoạch với tổng số người mới áp dụng BPTT và duy trì đạt 164,6%. Tại Đồng Nai, chỉ tiêu này là 165,3%. Số trẻ sinh ra là con thứ 3 tại Bình Dương là 3,3%, tại Đồng Nai là 5,33%, thấp hơn rất nhiều so với trung bình cả nước (14%). Cùng với đó, tuổi thọ trung bình của người dân tại hai địa phương đều cao hơn tuổi thọ trung bình của người dân cả nước. Đáng chú ý là tỷ số giới tính khi sinh, một chỉ tiêu “nóng” ở rất nhiều địa phương, thì tại Bình Dương (109,5 bé trai/100 bé gái) và Đồng Nai (107,32 bé trai/100 bé gái) lại không quá chênh lệnh so với chỉ số giới tính khi sinh tự nhiên (103-106 bé trai/100 bé gái). Bên cạnh đó, các mô hình, đề án liên quan đến DS-KHHGĐ, chăm lo người cao tuổi… đều được hai địa phương triển khai tích cực.

Ngoài việc ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực vượt khó hoàn thành nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số cơ sở, Phó Tổng cục trưởng TS Lê Cảnh Nhạc cùng các thành viên đoàn công tác còn chia sẻ với hai địa phương những khó khăn đặc thù, đưa ra những gợi ý, hướng tháo gỡ vướng mắc.

Tại buổi làm việc, TS Lê Cảnh Nhạc hết sức hoan nghênh sự chung tay góp sức của các thành viên Ban Chỉ đạo công tác Dân số hai địa phương trong thời gian qua. Phó Tổng cục trưởng bày tỏ sự vui mừng trước mối quan tâm thiết thực, sát sao của cấp ủy - chính quyền tỉnh Bình Dương và Đồng Nai đối với công tác Dân số. “Nếu không có sự quan tâm tuyệt vời của cấp ủy - chính quyền, hoạt động DS-KHHGĐ tại Bình Dương và Đồng Nai khó lòng thu được những kết quả tích cực trong thời gian qua...”, TS Lê Cảnh Nhạc nhấn mạnh.

Chủ động chuyển hướng chiến lược từ Dân số - KHHGĐ sang Dân số và Phát triển

Theo các chuyên gia, cả Bình Dương và Đồng Nai đều đang đối mặt với tình trạng suy giảm mức sinh, tốc độ già hóa dân số nhanh, biến động và tích tụ dân số phức tạp… cùng với đó là áp lực nâng cao chất lượng dân số đầu đời…

Để hóa giải những thách thức đó, đoàn công tác đề nghị hai Chi cục DS-KHHGĐ tăng cường tham mưu đến cấp ủy Đảng - chính quyền ban hành các quyết sách liên quan đến những vấn đề trên, đồng thời triển khai mạnh mẽ hơn nữa hoạt động truyền thông nhằm sớm đưa mức sinh trở về mức sinh thay thế, tăng cường hoạt động chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng nâng cao chất lượng dân số… Ngành dân số cần xây dựng các đề án cụ thể, chi tiết trình các cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt, có như vậy mới phát huy hết nội lực, có đủ nguồn lực triển khai các hoạt động”, Phó Tổng cục trưởng TS Lê Cảnh Nhạc yêu cầu.

Liên quan đến sự chuyển hướng chiến lược của ngành Dân số Việt Nam trong thời gian tới từ Dân số- Kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển theo tinh thần Kết luận số 119 (ngày 4/1/2016) của Ban Bí thư khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Đặc biệt, với mô hình tổ chức bộ máy làm công tác dân số cơ sở như Bình Dương hiện nay sẽ không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong thực tiễn. Mặc dù công tác dân số được đầu tư kinh phí của tỉnh, được lãnh đạo tỉnh quan tâm chỉ đạo nhưng bộ máy cấp huyện và cấp xã sẽ không phát huy được vai trò của hoạt động dân số, thậm chí có thể bị vô hiệu hóa, nếu biến công tác dân số thành chuyên môn y tế thuần túy trong mô hình “Khoa Dân số- KHHGĐ” nằm trong Trung tâm y tế cấp huyện và cán bộ dân số xã chỉ có chuyên môn y tế thuần túy làm việc tại trạm y tế xã…Thực tế ở nhiều địa phương đã phải trả giá khi “y tế hóa công tác dân số”, biến cuộc vận động xã hội rộng lớn về công tác dân số thành chuyên môn y tế thuần túy cung cấp các dịch vụ lâm sàng về KHHGĐ ở cơ sở. Muốn chuyển hướng chiến lược về dân số, đặc biệt ở những địa phương có mức sinh thấp như Bình Dương, Đồng Nai thì càng phải có tổ chức bộ máy phù hợp với đặc thù của công tác dân số trong tình hình mới, theo tinh thần Kết luận 119 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII .

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm

Tại Kết luận số 119 (ngày 4/1/2016) của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị Khóa IX về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS-KHHGĐ nêu:

…Trong thời gian tới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 47. Trước mắt, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

2.1- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc; các đoàn thể nhân dân và các tổ chức xã hội trong công tác Dân số. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục đưa công tác Dân số và phát triển thành một nội dung trọng tâm trong công tác, hoạt động thường kỳ; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về dân số và phát triển vào nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

2.2- Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dân số cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần. Tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tỉ lệ bệnh tật, giảm tử vong, tăng tuổi thọ và số năm trung bình sống khỏe mạnh; thực hiện tốt các chương trình, biện pháp để nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam.

2.3- Duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý. Tập trung chỉ đạo để giảm sinh ở những tỉnh, thành phố có mức sinh còn cao; duy trì kết quả đạt được ở những tỉnh, thành phố đạt mức sinh thay thế; thực hiện mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp; bảo đảm quy mô dân số không quá 98 triệu người vào năm 2020 và tạo cơ sở vững chắc để tiến tới ổn định quy mô dân số ở mức 115 - 120 triệu người từ giữa thế kỷ XXI.

2.4- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục, vận động về dân số và phát triển theo hướng chú trọng nâng cao chất lượng dân số và phát triển, phù hợp với từng nhóm đối tượng, đặc điểm văn hóa vùng, miền. Tăng cường giáo dục kiến thức và kỹ năng sống cho thanh niên, vị thành niên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, hôn nhân và gia đình bằng hình thức phù hợp.

Trước mắt, ổn định mô hình tổ chức bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ như hiện nay, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác DS-KHHGĐ.

2.5- Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho dân số và phát triển. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, nâng cao chất lượng dân số. Tích cực tranh thủ viện trợ quốc tế cho lĩnh vực này.

(Trích Kết luận số 119-KL/TW của Ban Bí thư)

Đỗ Bá

Ý kiến của bạn
Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Kinh nguyệt có cục máu đông có bình thường không?

Dân số và phát triển - 11 giờ trước

SKĐS - Cục máu đông trong kỳ kinh nguyệt thường là do lượng kinh nguyệt ra nhiều nhưng chúng cũng có thể là dấu hiệu bệnh lý tiềm ẩn.

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

2 lần mang thai ngoài tử cung, người phụ nữ khủng hoảng tâm lý sau khi mất khả năng sinh con tự nhiên

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Mất hoàn toàn cơ hội mang thai tự nhiên khiến chị Xuân rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện mắc ung thư cổ tử cung từ dấu hiệu rất nhỏ, dễ bị bỏ qua

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, ung thư cổ tử cung là bệnh có thể chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và điều trị ở giai đoạn đầu.

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Đang khỏe mạnh, đi khám tiền hôn nhân, cặp đôi Hà Nội ngỡ ngàng phát hiện mang gen bệnh tan máu bẩm sinh

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Dù hoàn toàn khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh di truyền, một cặp đôi trẻ bất ngờ phát hiện cùng mang gen Thalassemia thể ẩn khi đi khám tiền hôn nhân.

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Từ 1/7, Luật Dân số chính thức có hiệu lực với những điểm mới đáng chú ý

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Luật Dân số được Quốc hội bấm nút thông qua ngày 10/12/2025 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2026. Nội dung Luật có nhiều điểm đột phá với trọng tâm chính sách được chuyển từ "kế hoạch hóa gia đình" sang "dân số và phát triển".

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

4 năm sau điều trị ung thư cổ tử cung, người phụ nữ phát hiện thêm ung thư vú

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Sau 4 năm điều trị ổn định ung thư cổ tử cung, người phụ nữ 68 tuổi phát hiện khối u ngày ở vú phải. Kết quả thăm khám và sinh thiết xác định bà mắc ung thư biểu mô nhầy tuyến vú.

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Bé trai 11 tuổi mặc cảm vì dị tật vùng kín, gia đình hối tiếc vì trì hoãn điều trị vì nghĩ trẻ lớn lên sẽ tự khỏi

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Dù được bác sĩ tư vấn can thiệp từ sớm, nhưng đến tuổi dậy thì, bé trai 11 tuổi mới được phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục tình trạng vùi dương vật bẩm sinh.

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Làn sóng 'già hoá' nhanh chóng và xu hướng lệch giới tính ở nhóm người cao tuổi Việt Nam

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH - Việt Nam đang đứng trước bước chuyển dịch với tốc độ già hóa dân số thuộc hàng nhanh nhất thế giới. Trong đó, sự gia tăng vượt trội của nhóm người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên cùng xu hướng "femi-ization" (nữ hóa) ở tuổi già đang đặt ra những bài toán hóc búa cho hệ thống an sinh.

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Mãn kinh rồi có mắc ung thư cổ tử cung không?

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

SKĐS - Nhiều phụ nữ cho rằng khi đã mãn kinh và giảm tần suất quan hệ tình dục thì không còn nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung nữa. Chính sự chủ quan này khiến các dấu hiệu bệnh bị bỏ qua và tiến triển sang giai đoạn muộn.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.