Bình Thuận: Bệnh viện tư cũng vào cuộc
GiadinhNet - Xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là một xã miền núi, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt.
Nhưng từ ngày 23/7/2009 đến nay, "bộ mặt" Trạm Y tế đã hoàn toàn đổi thay cả về lượng và chất, đó là nhờ có Đề án 1816 cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ tuyến dưới. Điều đáng nói ở đây là bệnh viện hỗ trợ cho Trạm Y tế xã Thuận Hòa là BV Đa khoa An Phước - một bệnh viện tư nhân có hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, cán bộ y bác sỹ có trình độ chuyên môn cao ở Bình Thuận.
Sau 2 năm, BV Đa khoa An Phước đã hỗ trợ Trạm Y tế xã Thuận Hòa 3 bác sỹ thuộc chuyên khoa: Chẩn đoán hình ảnh; Nội - nhi; Khám - cấp cứu. Tổ chức khám, điều trị và cấp thuốc cho 15.073 lượt bệnh nhân, trong đó trực tiếp cấp cứu cho 611 lượt bệnh nhân; siêu âm cho 504 lượt bệnh nhân; khám và chữa bệnh tim mạch cho 817 lượt... Tổng kinh phí chi cho hoạt động hỗ trợ trên là 174.357.148 triệu đồng.
Hiện nay, công tác luân phiên thực hiện Đề án 1816 vẫn đang được duy trì, nhờ vậy số trường hợp chuyển viện vượt tuyến đã giảm 20%, số lượt bệnh nhân khám tăng lên 30%. Các kỹ thuật cơ bản được chuyển giao cho cán bộ y tế xã Thuận Hòa là cấp cứu các bệnh thông thường, đo điện tim, siêu âm... đã được thực hiện tốt và thành thạo, giúp người dân trong xã thụ hưởng những dịch vụ y tế cao.
Những kết quả tuy còn khá khiêm tốn, song điều đáng trân trọng, biểu dương là BV Đa khoa An Phước là bệnh viện tư nhân nhưng đã nhận thức đúng Đề án 1816 theo tinh thần của Bộ Y tế để làm tiền đề kết hợp giữa y tế tư nhân với y tế Nhà nước, góp phần chăm lo sức khỏe cho nhân dân vùng sâu, vùng xa ngày càng tốt hơn.
Được biết, ngoài Trạm Y tế xã Thuận Hòa, BV Đa khoa An Phước còn nhận hỗ trợ bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chuyên môn BV Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận.
Chiến Công