Bỏ mặc bạn gái bị thương nặng sau khi gây tai nạn, nam thanh niên nhận hình phạt từ tòa án

| Pháp luật

GĐXH - Mặc dù chở chị Lành ngồi phía sau xe máy của mình, nhưng khi xảy ra tai nạn thì Khánh đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường, không đưa nạn nhân đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến chị Lành bị thương tích 71% sức khỏe.

Tòa án nhân dân huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) vừa mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với bị cáo La Ngọc Khánh (SN 2007, trú tại thôn Bắc Tập, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, bị cáo chưa đủ 18 tuổi.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ: Khoảng 23h30 đêm ngày 9/2/2024, La Ngọc Khánh điều khiển xe máy BKS 14R1-074.33 (dung tích xi lanh 109,1 cm3), phía sau chở chị Đặng Thúy Lành lưu thông theo hướng thị trấn Ba Chẽ đi xã Nam Sơn.

Khi đi đến đoạn đường Thanh Niên (thuộc khu 4, thị trấn Ba Chẽ), do vượt xe không đúng quy định khiến phương tiện của Khánh va chạm với xe máy BKS 14R1-063.90 do anh Chíu A Thắng điều khiển đi cùng chiều. Thời điểm xảy ra va chạm, anh Thắng đang rẽ trái xuống đường nhánh đi Trung tâm Y tế huyện.

Bỏ mặc bạn gái bị thương nặng sau khi gây tai nạn, nam thanh niên nhận hình phạt từ tòa án- Ảnh 1.

Bị cáo La Ngọc Khánh bị HĐXX tuyên phạt 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến chị Lành ngã ra đường bất tỉnh. Tuy nhiên để trốn tránh trách nhiệm, Khánh đã điều khiển xe rời khỏi hiện trường, không đưa chị Lành đi cấp cứu. Vụ tai nạn khiến chị Đặng Thúy Lành bị thương tích 71% sức khỏe và xe máy của anh Chíu A Thắng bị hư hỏng thiệt hại hơn 1 triệu đồng. Đáng chú ý, thời điểm sau khi gây tai nạn, nồng độ cồn đo được trong máu của Khánh là 0,37 mmol/l.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân nêu rõ, bị cáo La Ngọc Khánh có đủ khả năng nhận thức, phạm tội với lỗi vô ý, hành vi của bị cáo đã phạm vào điểm b, Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Tại phiên tòa, bị cáo Khánh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

Căn cứ các quy định của Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo La Ngọc Khánh 36 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng; giao bị cáo Khánh cho UBND xã Đạp Thanh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Đây là vụ án được người dân trên địa bàn huyện Ba Chẽ quan tâm, bản thân bị cáo đến thời điểm xét xử chưa đủ 18 tuổi. Hành vi phạm tội của bị cáo xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ kém, chủ quan, cẩu thả trong quá trình điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường, do vậy đã gây tai nạn làm thiệt hại đến sức khỏe, tài sản của người khác.

Đây là bài học cảnh báo cho tất cả mọi người phải chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không uống rượu, bia khi tham gia giao thông. Các bậc phụ huynh cũng cần đặc biệt chú ý không giao phương tiện cho con em điều khiển khi chưa đủ điều kiện để tránh gây hậu quả đáng tiếc.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Clip xe ô tô điên gây tai nạn liên hoàn tại TP. Hải Dương 

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Hải Sapa TV và các cá nhân liên quan bị khởi tố

Hải Sapa TV và các cá nhân liên quan bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Hoàng Hải (Hải Sapa TV) cùng các cá nhân, tổ chức liên quan để điều tra dấu hiệu phạm tội “Lừa dối khách hàng” và “Vi phạm quy định về công tác kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thủ đoạn làm giả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học tại Việt Nam của 2 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ

Thủ đoạn làm giả văn bằng, chứng chỉ các trường đại học tại Việt Nam của 2 đối tượng người nước ngoài vừa bị Công an Hưng Yên bắt giữ

Pháp luật -

GĐXH - “Sarkar Khayrul Hasan” (quốc tịch: Bangladesh) và “Mohammed Hussen Ali” (quốc tịch: Ấn Độ) đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt giam về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.