Bố mẹ khuyên tôi chia tay bạn trai khi vừa nghe tôi kể về anh

| Tâm sự

Hôm trước, tôi có kể về bạn trai cho bố mẹ nghe, dự định dẫn anh về ra mắt để xin cưới. Nhưng vừa nghe tôi kể về anh, bố mẹ đã khuyên chúng tôi nên chia tay.

Tôi có người yêu đã được gần 1 năm. Hôm trước, tôi có kể với bố mẹ về bạn trai, với ý định xin cưới năm sau, nhưng bố mẹ lại khuyên tôi nên chia tay anh.

Tôi năm nay đã 25 tuổi, hiện đang làm nhân viên văn phòng. Gia đình tôi tuy ở quê, nhưng cũng rất khá giả. Lên đại học, bố mẹ cũng mua hẳn cho tôi một căn nhà trên phố, tiện cho việc ăn ở, học hành. Tốt nghiệp ra trường, tôi vẫn tự mình kiếm tiền để trang trải cuộc sống, nhưng hàng tháng, gia đình vẫn gửi cho 10 triệu để chi tiêu. Dù là người tỉnh lẻ, tôi vẫn sống vô cùng sung túc, không phải lo nghĩ điều gì.

Hiện tại, tôi đang quen một người bạn trai hơn tôi 10 tuổi, là quản lý của tôi. Anh đẹp trai, cao ráo, là người thành phố, nhưng gia đình không có điều kiện được như tôi. Bố mất sớm, anh là con cả, phải chăm sóc cho mẹ và em trai đang học đại học, nên mỗi lần hẹn hò, chúng tôi đều đến những nơi bình dân để tiết kiệm. Tuy anh là quản lý của tôi, nhưng nhiều lúc anh còn túng thiếu hơn tôi do anh phải để dành tiền lo cho gia đình. Nhiều lúc như vậy, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Đổi lại, anh rất yêu chiều, chăm sóc, quan tâm tôi từng chút một. Chúng tôi ở bên nhau vô cùng hạnh phúc.

Bố mẹ khuyên tôi chia tay bạn trai khi vừa nghe tôi kể về anh - Ảnh 1.

Mẹ khuyên tôi chia tay bạn trai khi vừa nghe tôi kể về anh (ảnh minh họa)

Yêu nhau gần 8 tháng, anh ngỏ ý muốn cưới tôi vì anh cũng lớn tuổi, muốn làm đám cưới trong năm sau. Tôi mừng lắm, vội về xin bố mẹ. Nhưng vừa nghe tôi kể về anh, bố mẹ lại khuyên tôi chia tay. Mẹ bảo, chưa kể đến chuyện tuổi tác chênh lệch, chỉ riêng chuyện anh đã 35 tuổi mà vẫn còn phải mượn tiền tôi là không chấp nhận được. Hơn nữa, bà cũng lo anh thấy tôi là con nhà khá giả, nên cặp kè để bòn rút nhà tôi.

Trong trường hợp anh có thật lòng với tôi, thì hoàn cảnh của hai gia đình quá khác biết. Tôi vốn được bố mẹ yêu chiều từ bé, nên mẹ không muốn tôi lấy người không môn đăng hộ đối, rồi phải chịu khổ. Bố mẹ bảo, bây giờ yêu nhau thì thấy cuộc sống màu hồng, nhưng sau này lấy nhau về, tôi mới biết thế nào là khổ nếu gả vào gia đình nghèo khó.

Nghe lời bố mẹ nói, tuy ngoài mặt tôi có giận hai người nói nặng lời, nhưng trong lòng tôi lại phân vân vô cùng. Theo mọi người, tôi có nên lấy người đàn ông này hay không?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.