Bố mẹ nhất định phải làm những điều này khi con bị bắt nạt ở trường
GiadinhNet - Khi các bé bắt nạt lẫn nhau, tốt nhất là nên tách các bé ra và cha mẹ các bé nên nói chuyện riêng nghiêm túc với nhau về việc này. Để giải quyết xung đột, người lớn nên giữ bình tĩnh và có thái độ tích cực.
Trong các trường học hiện nay, việc trẻ bị bắt nạt đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nó không đơn thuần chỉ là những lời nói gây tổn thương, một số trẻ em đang bị đe dọa về thể chất và tổn hại về tinh thần như bị lo âu và trầm cảm sau khi bị bắt nạt.
Làm sao để biết được con em mình có bị bắt nạt hay không và phải giúp con như thế nào, bài viết sau đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi này.

Ảnh minh họa
Có phải con bạn đang bị bắt nạt?
Nhiều phụ huynh băn khoăn, một đứa trẻ bị bắt nạt trông sẽ như thế nào và làm thế nào để cha mẹ có thể biết rằng con mình đang bị bắt?
Cách tốt nhất đó là cha mẹ cần phải trò chuyện với con mình về những gì đang xảy ra và nếu có thể, hãy tìm một người đã chứng kiến sự bắt nạt đó để có thêm thông tin chính xác. Hãy đặt nhiều câu hỏi hơn cho con, không chỉ là những câu hỏi "có" hoặc "không" mà cần phải là những câu hỏi chi tiết về một ngày tới trường của bé.
Bên cạnh đó, giáo viên ở lớp học không phải lúc nào cũng biết được những học sinh trong lớp bắt nạt con bạn ra sao nên cha mẹ cần phải dò hỏi thêm bạn của con mình.
Ngoài ra, một người bố hoặc mẹ chăm con chu đáo chắc chắn sẽ thấy dấu hiệu của việc con mình bị bắt nạt như chấn thương trên cơ thể con mà bé không giải thích được hoặc khi con bị mất vật dụng cá nhân hay những thay đổi trong ăn uống, thái độ khác lạ của bé.
Do không muốn mất bạn bè hoặc bị chê là kẻ mách lẻo nên trẻ em có thể không muốn nói ra điều này với bố mẹ. Điều quan trọng là bạn phải làm cho con hiểu rằng khi con bị bắt nạt thì cần phải có sự can thiệp của người lớn. Một khi đã biết trẻ em bị bắt nạt, người lớn có thể giúp chúng chấm dứt tình trạng này.
Bạn cần phải dạy con điều gì để xử lý đúng khi bị bắt nạt?
Cha mẹ cần cho con hiểu được rằng, khi bé bị bắt nạt cần phải nói chuyện với một người lớn đáng tin cậy. Ngay lập tức, người lớn cần phải ngăn chặn tình trạng này và giúp bé an toàn.
Cùng đó, cha mẹ cần phải chỉ cho con nhận thức rõ một điều đó là bắt nạt là điều không thể chấp nhận được.
Tốt nhất là nên tách các bé ra và cha mẹ các bé nên nói chuyện riêng nghiêm túc với nhau về việc này. Để giải quyết xung đột, người lớn nên giữ bình tĩnh và có thái độ tích cực.
Nếu vụ việc nghiêm trọng như con bạn bị thương tích nặng hoặc học sinh bắt nạt bé có sử dụng vũ khí thì cần phải liên lạc với công an để trình bày và làm rõ.
Một phương pháp rất tốt để dạy cho tất cả trẻ em biết ứng phó khi bị bắt nạt là diễn tập tình huống. Điều này cần được dẫn dắt bởi người lớn và trẻ em có thể "chơi" với vai trò khác nhau để có kinh nghiệm xử lý thế nào khi bị bắt nạt hoặc làm gì khi mình chứng kiến người khác bị bắt nạt (với điều kiện trong một khung cảnh an toàn). Trẻ em có thể phát biểu những ý tưởng tuyệt vời trong các tình huống diễn tập này.
Khi một đứa trẻ đã thực hành những gì có thể xảy ra, bé sẽ có kinh nghiệm để xử lý nó theo cách chính xác và tích cực nhất khi nó xảy ra trong cuộc sống.
Thực tế cho thấy, tuổi thơ của các con trôi qua rất nhanh và cha mẹ nào cũng mong muốn nó chỉ có những ký ức đẹp. Bị bắt nạt có thể làm cho trẻ em trở nên nhút nhát, lười giao tiếp, Thậm chí, tệ hơn nữa, bị bắt nạt có thể làm cho trẻ cảm thấy vô vọng và bất lực ở một nơi mà lẽ ra bé phải cảm thấy an toàn nhất.
Ngày nay, hầu hết các trường học và giáo viên đã có nhiều kinh nghiệm để xử lý đúng đắn trước những trường hợp học sinh bắt nạt và bị bắt nạt nên các ông bố, bà mẹ cần dạy con khi bị bắt nạt cần kể lại mọi chuyện với giáo viên của mình.
K.V