Bố muốn cưới người giúp việc nhưng yêu cầu mà cô ấy đưa ra làm chúng tôi không chấp nhận nổi

| Tâm sự

Chúng tôi nghĩ bố và cô Thanh cứ sống như hiện tại là tốt hơn, cần gì phải kết hôn chứ.

Sau khi mẹ tôi mất, sức khỏe của bố sa sút rõ rệt, chúng tôi sống xa nhà, không có thời gian quan tâm chăm sóc ông. Vài lần chúng tôi muốn đưa bố đến sống cùng con cháu nhưng ông không chịu.

Ông bảo nơi chúng tôi sống buồn tẻ, ngột ngạt, không có người nói chuyện cùng, ngày nào cũng ru rú trong 4 bức tường. Ông muốn được sống ở quê với bầu không khí trong lành và ngày nào cũng có vài người bạn hàng xóm qua uống nước chè hay đánh cờ cùng.

Không thể chăm sóc được bố nên anh em tôi quyết định góp tiền thuê người giúp việc nuôi bố. Từ ngày có cô Thanh đến lo chuyện cơm nước, sức khỏe của bố tôi được cải thiện rõ rệt và chúng tôi yên tâm công tác.

Tuần vừa rồi, chúng tôi về làm giỗ mẹ. Tôi để ý thấy bố và cô Thanh có vẻ rất tình cảm nên tò mò hỏi hỏi bố. Cũng không muốn giấu con gái nên bố bảo rất yêu cô Thanh và 1 năm nay 2 người cũng tìm hiểu nhau rồi.

Sau đó bố họp gia đình và nói muốn cưới cô Thanh làm vợ. Chúng tôi ở xa, không thể chăm sóc phụng dưỡng bố lúc về già, con chăm cha không bằng bà chăm ông. Bây giờ bố với cô Thanh hợp nhau và muốn về chung 1 nhà, chúng tôi rất ủng hộ.

Bố muốn cưới người giúp việc nhưng yêu cầu mà cô ấy đưa ra làm chúng tôi không chấp nhận nổi - Ảnh 1.

Bố với cô Thanh hợp nhau và muốn về chung 1 nhà, chúng tôi rất ủng hộ. (Ảnh minh họa)

Trong lúc chúng tôi vui mừng vì bố sắp có vợ mới thì cô Thanh đứng lên nói:

"Cô năm nay xấp xỉ 60 tuổi, bạn bè cùng tuổi đã nghỉ hưu và được vui vẻ hưởng thụ tuổi già, còn cô vẫn phải đi làm giúp việc kiếm tiền nuôi bản thân. Cô rất cảm ơn khi được mọi người quý mến và tin tưởng trong suốt 2 năm qua.

Ở tuổi này với cô không thiết tha chuyện đi bước nữa nhưng thấy ông muốn cưới quá nên cô cũng đang suy nghĩ".

Thấy cô Thanh còn phân vân, tỏ vẻ chưa muốn cưới, anh tôi hỏi lý do và cuối cùng cô ấy cũng chịu nói thật. Cô sợ sau khi làm vợ bố tôi thì chúng tôi không chịu trả lương nữa, bố tôi mất, chúng tôi sẽ coi cô như người dưng, lúc đó cô lấy tiền đâu để dưỡng già?

Anh tôi bảo nếu cô Thanh đòi được trả lương sau khi lấy bố tôi thì khỏi phải cưới xin làm gì cho nhiều ràng buộc, 2 người cứ sống như hiện tại tốt hơn. Nhưng bố tôi muốn lấy vợ nữa và mong chúng tôi vẫn tiếp tục trả lương cho vợ tương lai của ông.

Gia đình tôi đang tranh cãi gay gắt về chuyện này, chúng tôi không biết làm thế nào cho hợp lý nữa?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.