Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ TN&MT thông tin chính thức về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ vụ cháy Rạng Đông

Thứ tư, 19:27 04/09/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Theo Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân, các khuyến cáo của WHO và châu Âu cho thấy phạm vi vùng có nguy cơ ô nhiễm trong bán kính 500m, tính từ hàng rào của kho sản phẩm bị cháy.

Chiều tối 4/9, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã trả lời báo chí tại cuộc Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8/2019 về những vấn đề liên quan đến vụ cháy nổ tại Nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, ngay sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn, Bộ đã chỉ đạo Tổng cục Môi trường và trạm quan trắc môi trường miền Bắc phối hợp Sở TN&MT Hà Nội cùng tiến hành lấy mẫu phân tích từ 30/8 – 1/9 của Trung tâm Quan trắc môi trường Miền Bắc.

Sau đó các đoàn của Bộ Y tế đã lấy mẫu phân tích. Bộ TN&MT đã tổ chức 2 cuộc họp hôm 30/8 để tham vấn ý kiến chuyên gia. Ngày 3/9, Bộ trưởng Bộ TN&MT đã trực tiếp cùng các bộ, ngành ngồi lại để thống nhất số liệu, xác định vấn đề thủy ngân ra môi trường.

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ: Thông tin chính thức về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ vụ cháy Rạng Đông - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân

Trước hết, xác định nguồn thủy ngân phát tán ra, theo báo cáo của Công ty Rạng Đông, tính toán từ số lượng đèn compac và huỳnh quang là khoảng 15,1kg. Tính toán của các nhà khoa học từ các số liệu 30mg thủy ngân cho bóng đèn huỳnh quang và 8mg cho compac thì khối lượng phát tán khoán 27,2kg. 

Kho chứa almagam để sản xuất đèn này đã được đoàn khảo sát tiếp cận cùng cơ quan cảnh sát điều tra cho thấy chưa cháy, còn giữ nguyên. Số lượng phát tán nằm trong tất cả bóng đèn đã cháy. 

"Chúng tôi đã yêu cầu công ty phải báo cáo rõ số lượng, hiện nay đang xác định, đến giờ phút này xác định khoảng 15,1 – 27,2 kg phát tán ra môi trường", Thứ trưởng Nhân nói.

Qua phân tích các mẫu và đánh giá chất lượng môi trường không khí, đất, nước, kể cả chất thải rắn tro xỉ sau cháy của Sở TN&MT và Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Trung tâm Quan tắc môi trường miền Bắc trong 2 ngày đã cho thấy hiện trạng môi trường sau vụ cháy.

HỌP BÁO CHÍNH PHỦ: Thông tin chính thức về nguy cơ nhiễm độc thủy ngân từ vụ cháy Rạng Đông - Ảnh 3.

Vụ cháy nhà máy bóng đèn phích nước Rạng Đông. Ảnh: VnExpress 

Cụ thể, kết quả so sánh giá trị nồng độ thủy ngân so Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) hiện hành: 1/12 mẫu nước mặt có giá trị HG vượt QCVN 08 1,3 lần tại điểm quan trắc trên sông Tô Lịch; 1/8 mẫu vượt quy chuẩn VN 2,76 lần tại điểm quan trắc của công ty; 12/13 mẫu trầm tích và bùn đáy có giá trị thủy ngân vượt quy chuẩn VN 43 tại điểm quan trắc sông Tô Lịch cách cống gom nước thải của công ty 1km 6,1 lần; 1/6 mẫu không khí vượt quy chuẩn VN 1,02 lần tại điểm quan trắc trong khuôn viên nhà kho. Khoảng rào đến 200m thì mức độ hấp thụ thủy ngân trong ngưỡng khuyến cáo của WHO.

Các điểm quan trắc không khí trong khuôn viên công ty trước và trong khi cháy cao vượt ngưỡng khuyến cáo của WHO, 10 – 30 lần, ngưỡng ảnh hưởng xấu tới sức khỏe môi trường. Căn cứ tiêu chuẩn Việt Nam thì thấp đi nhưng theo khuyến cáo của WHO, Mỹ, Canada thì cao lên. 2/9 điểm quan trắc nước mặt ngoài điểm khuyến cáo của WHO.

Điểm ở Hạ Đình, nồng độ thủy ngân quan trắc được trong đất đều vượt ngưỡng an toàn. Nhưng trong vườn hoa của công ty có nồng độ thủy ngân cao hơn vị trí khác

Vụ cháy nổ xảy ra ở Công ty Rạng Đông là sự cố cháy nổ mất an toàn hóa chất và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mức độ trung bình nhưng tác hại rất lớn tới môi trường, không khí, nước, mặt trầm tích, có tác động và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, môi trường xung quanh. Các hóa chất ảnh hưởng chủ yếu là HG, các chất ô nhiễm này một phần được phát tán vào không khí đất nước xung quanh, phần còn lại lắng động vào nước trong quá trình dập lửa thì xuống sông Tô Lịch.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 20 phút trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 54 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 4 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

Top