Bỏ trốn vào TP.HCM khi nhận án tù lừa đảo

| Pháp luật

GĐXH - Tưởng Tuấn Anh bị cơ quan chức năng tuyên phạt 39 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức. Đối tượng này trốn vào TP.HCM để tránh thi hành án nhưng bị bắt sau đó.

Ngày 25/5, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa bắt giữ một đối tượng đang trốn truy nã tại TP. Hồ Chí Minh.

Bỏ trốn vào TP.HCM khi nhận án tù lừa đảo- Ảnh 1.

Đối tượng Tuấn (ở giữa) tại trụ sở Công an (ảnh: CAQB).

Đối tượng bị bắt giữ là Tưởng Tuấn Anh (SN 2000, trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, Tưởng Tuấn Anh bị cơ quan chức năng tuyên phạt 39 tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng tài liệu của cơ quan tổ chức. Để trốn tránh việc thi hành án, Tuấn Anh bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Quảng Bình ra Quyết định truy nã đối tượng này.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định được nơi lẩn trốn của Tuấn Anh. Sau đó, lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng này khi đang lẩn trốn tại phường Hiệp Bình chánh, thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Hiện đối tượng Tưởng Tuấn Anh được dẫn giải về Quảng Bình để chấp hành án.

"Ẩn" dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã'Ẩn' dưới hầm suốt 9 tháng để trốn truy nã

Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã phối hợp với Công an xã Yên Lỗ và Công an xã Quang Trung, huyện Bình Gia bắt giữ Vi Văn Nam (sinh năm 1979), trú tại xã Yên Lỗ sau gần 9 tháng trốn truy nã.

Viễn Phương
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.