Bộ trưởng Bộ Y tế: ĐH Y Dược Thái Bình cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực

| Y tế

GiadinhNet - "Đoàn kết – Đổi mới – Sáng tạo – Chất lượng – Hiệu quả - Phát triển"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh khi trao Quyết định công nhận Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình chiều 22/12.

Chiều 22/12, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã trao Quyết định số 3862/QĐ-BYT về việc công nhận Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 3863/QĐ-BYT về việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng.

Bộ trưởng Bộ Y tế: ĐH Y Dược Thái Bình cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tặng hoa tri ân các thế hệ thầy cô giáo Trường Đại học Y Dược Thái Bình. Ảnh: Võ Thu

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thanh Long bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ thầy cô giáo và tập thể cán bộ nhà trường đã dày công vun đắp, cống hiến cho nhà trường trong những năm qua.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long ghi nhận, đánh giá cao; chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đạt được nhiều năm qua, chúc mừng Hội đồng Trường và cá nhân PGS.TS Nguyễn Quốc Tiến - Chủ tịch Hội đồng Trường đã nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm của tập thể nhà trường; của Bộ Y tế.

Theo Bộ trưởng, trong những năm qua nhà trường đã có nhiều đóng góp trong công tác đào tạo nhân lực cho ngành y tế,  đã có hơn 25.000 cán bộ y tế đã được đào tạo, trong đó nhiều người đã trở thành những thầy thuốc ưu tú, những nhà quản lý, những con người tiên phong trên lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Đặc biệt, nhà trường đã có thành tích to lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho hai nước bạn Lào, Campuchia. Nhà trường đã có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước đồng thời trường cũng đẩy mạnh các hoạt động xã hội cộng đồng khác rất đáng trân trọng. 

"Bệnh viện của trường với các thế hệ y bác sỹ giỏi chuyên môn, hết lòng vì người bệnh, đã làm tốt công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, khẳng định được vị thế, uy tín của Bệnh viện, của nhà trường trong nhiều năm trở lại đây" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Bộ trưởng khẳng định, để đạt được những kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng không mệt mỏi của nhiều thế hệ các thầy cô giáo và toàn thể cán bộ nhà trường trong suốt nhiều năm qua.

Cũng tại đây, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long mong muốn tập thể Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình nêu cao tinh thần đoàn kết để xây dựng nhà trường tiếp tục phát triển bởi "có đoàn kết thì nhà trường mới có thể cùng phát huy sức mạnh tập thể để tiếp tục phát triển".

Bộ trưởng Bộ Y tế: ĐH Y Dược Thái Bình cần đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực - Ảnh 2.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, trao Quyết định công nhận Hội đồng Trường, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Nhấn mạnh điều người dân mong mỏi nhất ở ngành y tế là làm sao chất lượng khám chữa bệnh ngày càng nâng lên, Bộ trưởng đề nghị Trường Đại học Y Dược Thái Bình cần đổi mới căn bản, mạnh mẽ, toàn diện tất cả các hoạt động đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ y tế của người dân.

"Cá nhân tôi rất vui mừng khi biết thông tin nhà trường không chỉ đào tạo nhân lực y tế cho nước bạn Lào, Campuchia mà thời gian gần đây đã đào tạo sinh viên Hàn Quốc. Nhà trường cần phát huy thế mạnh này để thu hút nhiều hơn sinh viên các nước đến theo học"- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nói.

Song song đó, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị nhà trường cần chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của Bệnh viện Đại học Y Thái Bình, mạnh dạn tiên phong áp dụng kỹ thuật cao tại bệnh viện để đưa bệnh viện trở thành cơ sở thực hành uy tín, xứng tầm khu vực và cả nước. "Bộ Y tế mong muốn cùng với sự quan tâm của Bộ Y tế, tỉnh Thái Bình tạo điều kiện về quỹ đất để giúp nhà trường mở rộng, nâng cấp cơ sở thực hành" - GS.TS Nguyễn Thanh Long chia sẻ.

Cùng với đó, Bộ trưởng đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình tiếp tục không ngừng nỗ lực, cống hiến để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, tỉnh Thái Bình đã tin tưởng giao cho, đặc biệt là công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho tỉnh và cả nước. 

Nhắn nhủ tới hàng nghìn sinh viên của trường Đại học Y Dược Thái Bình và các cán bộ nhà trường, Bộ trưởng gửi gắm niềm tin vào ý chí, nỗ lực hết mình, không ngừng khao khát, dám ước mơ của các thế hệ sinh viên trẻ tuổi. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình - Ngô Đông Hải đã cắt băng khánh thành Trung tâm Thực hành tiền lâm sàng, trực thuộc Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Hội đồng Trường Đại học Y Dược Thái Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 23 người trong đó có một thành viên đại diện Bộ Y tế; lãnh đạo nhà trường, đại diện tổ chức công đoàn trường; một số thành viên hoạt động trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học trong và ngoài tỉnh...

Việc công nhận Hội đồng Trường và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Trường góp phần ổn định hệ thống cơ cấu tổ chức, bộ máy lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.