Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Bộ Y tế: Tự chủ bệnh viện không có nghĩa là tăng thu

Thứ ba, 12:35 22/12/2020 | Y tế

GiadinhNet - "Mục tiêu cao nhất của tự chủ bệnh viện là phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lên tầm cao hơn, đặt người bệnh, người dân là trung tâm, coi lợi ích của người bệnh lên trên hết", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định sáng 22/12.

Sáng 22/12, lãnh đạo Bộ Y tế đã công bố và trao Quyết định thành lập Hội đồng quản lý Bệnh viện K và Quyết định bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn của bệnh viện.  

Phát biểu tại đây, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay, trong thời gian qua, dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần, quyết tâm, đồng lòng, toàn bộ hệ thống y tế nói chung và Bệnh viện K đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận. 

Bộ trưởng đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực của cán bộ, nhân viên toàn Bệnh viện, trong thời gian không dài đã hình thành nên cơ sở khang trang, đặc biệt là trình độ chuyên môn có những bước tiến quan trọng, tự hào. Bộ trưởng khẳng định chất lượng điều trị bệnh nhân ung thư ở nước ta, ở Bệnh viện K, đã ngang tầm các nước trong khu vực và trên thế giới.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Tự chủ bệnh viện không có nghĩa là tăng thu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Y tế công bố và trao Quyết định thành lập Hội đồng Quản lý Bệnh viện K. Ảnh: Trần Minh

Bệnh viện K đã triển khai đồng bộ tất cả những hoạt động mang tính chuyên môn, kỹ thuật, quản lý và cộng đồng. Nhiều phong trào được khởi xướng, vun đắp, triển khai mạnh mẽ bởi Bệnh viện K. Đây cũng là bệnh viện có nhiều hình ảnh đẹp, đáng trân trọng.

Ngày 17/09/2020, theo Quyết định số 1423/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020-2022. Đây là một trong 4 bệnh viện được thí điểm tự chủ ở nước ta. 

"Tự chủ không có nghĩa là tăng thu" - Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định. Trong Nghị quyết 33 của Chính phủ và các văn bản của Thủ tướng, Bộ Y tế, đều khẳng định điều đầu tiên của tự chủ là phát huy tính sáng tạo, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lên tầm cao hơn, đặt người bệnh, người dân là trung tâm, coi lợi ích của người bệnh lên trên hết. 

"Đó là mục tiêu cao nhất của tự chủ. Làm thế nào để phục vụ người dân, người bệnh một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 20 "đảm bảo nền y tế công bằng, hiệu quả", đặc biệt với bệnh nhân ung thư – những người rất khó khăn về bệnh lý, kinh tế, tâm lý…" - Bộ trưởng lưu ý.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Tự chủ bệnh viện không có nghĩa là tăng thu - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định: Tự chủ không có nghĩa là tăng thu. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn cán bộ, nhân viên Bệnh viện K trên tinh thần sáng tạo, đoàn kết làm sao nâng cao chất lượng khám chữa bệnh lên ngang tầm các nước trên thế giới, hoà chung với tiến trình đổi mới mạnh mẽ, toàn diện của toàn ngành Y tế nói chung, phấn đấu đưa Bệnh viện K trở thành bệnh viện top đầu trong khu vực.

Cùng đó, Bộ trưởng đề nghị Hội đồng quản lý và lãnh đạo Bệnh viện xây dựng bộ máy quản lý làm sao mọi hoạt động hướng đến người dân nhưng phải công khai, minh bạch, nâng cao tính giải trình với cơ quan quản lý và cả người dân. Cùng đó, triển khai đồng bộ các hoạt động không chỉ nội viện mà với cả nước, với bệnh nhân ung thư bởi hiện nay, việc phát triển hệ thống mạng lưới điều trị ung thư chưa đáp ứng được yêu cầu và tốc độ gia tăng bệnh nhân ung thư ở nước ta.

Bộ trưởng Bộ Y tế: Tự chủ bệnh viện không có nghĩa là tăng thu - Ảnh 3.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trao quyết định bổ nhiệm 2 phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện K cho TS.BS Đỗ Anh Tú và TS.BS Phạm Văn Bình. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng cũng yêu cầu Bệnh viện cần tăng cường chỉ đạo tuyến, hỗ trợ, nâng cao năng lực chuyên môn với các tuyến, tăng cường nhân lực cho các tuyến kể cả vấn đề phòng chống bệnh và điều trị ung thư. Tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn các vấn đề khám chữa bệnh từ xa và các hoạt động chuyên môn.

Người đứng đầu ngành Y tế cũng đề nghị bệnh viện điều trị ung thư lớn nhất cả nước này ngày càng tạo tiện ích tốt nhất cho người dân; tăng cường giáo dục y đức; tinh thần thái độ phục vụ người bệnh; nâng cao tỷ lệ bệnh nhân được chăm sóc toàn diện...

Phát biểu sau khi nhận quyết định, TS.BS Nguyễn Tiến Quang, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện K, cho biết với việc tự chủ, Bệnh viện K sẽ được quyết định về tài chính, nguồn nhân lực và định hướng phát triển trong tương lai. Tuy nhiên đây vừa là cơ hội vừa là thách thức để bệnh viện K có những "quyết sách" cẩn trọng, chính xác để vừa nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, vừa công khai, minh bạch và quan trọng nhất là vẫn thực hiện với phương châm "lấy người bệnh làm trung tâm", luôn luôn đảm bảo quyền lợi của người bệnh. 

"Công khai, minh bạch là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công tự chủ bệnh viện một cách toàn diện"- TS Quang khẳng định.

Hội đồng Quản lý Bệnh viện K bao gồm 11 thành viên, Chủ tịch Hội đồng Quản lý là TS.BS Nguyễn Tiến Quang. Hội đồng Quản lý là cơ quan cao nhất điều hành toàn bộ hoạt động của Bệnh viện, để tăng cường giám sát và kiểm tra chéo toàn bộ hoạt động của Hội đồng Quản lý và Ban Giám đốc sẽ có sự giám sát của Ban Kiểm soát. Đây là mô hình đảm bảo công khai, minh bạch tăng cường tính giám sát trong mọi hoạt động của Bệnh viện.

Võ Thu


 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top