Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến thăm, làm việc với y tế Hải Dương

Thứ sáu, 21:32 30/03/2018 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 30/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đoàn công tác của Bộ đã có chuyến thăm và làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương và Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trực tiếp thăm hỏi bệnh tình của bệnh nhân đang khám và điều trị tại đây.

Chị Lương Thị Thảo (28 tuổi, ở Kim Thành, Hải Dương) cho biết, chị tới khám ở BVĐK tỉnh với chẩn đoán đau đầu. Thời gian chờ đợi để được tới khám chỉ vài chục phút. Trả lời câu hỏi của Bộ trưởng về việc bác sĩ có “vòi vĩnh”, hạch sách hay không, chị Thảo cũng như nhiều bệnh nhân cho hay, họ khá thoải mái với tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện này.


Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bệnh nhân Thảo, cũng như đặt câu hỏi về tinh thần thái độ của nhân viên y tế, chất lượng khám chữa bệnh của BVĐK tỉnh Hải Dương.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bệnh nhân Thảo, cũng như đặt câu hỏi về tinh thần thái độ của nhân viên y tế, chất lượng khám chữa bệnh của BVĐK tỉnh Hải Dương.

Đánh giá rất cao môi trường xanh – sạch – đẹp- thân thiện mà BVĐK tỉnh Hải Dương xây dựng được, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới việc BV phải đảm bảo điều này từ những vấn đề tưởng nhỏ nhưng lại rất quan trọng là nhà vệ sinh.

“Báo cáo chính sách chỉ số hài lòng người bệnh vừa công bố cho thấy gần 80% bệnh nhân hài lòng với chất lượng khám, chữa bệnh nội trú. Nhưng điều khiến bệnh nhân “sợ” nhất khi tới viện là nhà vệ sinh. Do đó, BVĐK tỉnh Hải Dương phải rất lưu tâm đến vấn đề này” – Bộ trưởng nói.

Báo cáo với Bộ trưởng và đoàn công tác, BS Nguyễn Hữu Thắng – Giám đốc BVĐK tỉnh Hải Dương cho biết, năm 2017, các chỉ tiêu chuyên môn của viện đều vượt kế hoạch. Trong đó, BV khám bệnh cho hơn 322.000 lượt bệnh nhân, số lượt bệnh nhân điều trị nội trú là hơn 56.000 lượt, Các ca phẫu thuật, thủ thuật đều tăng. Số ngày điều trị trung bình của mỗi bệnh nhân tại đây là 7.5 ngày. Đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ 83 tiêu chí của viện đạt 3,76 điểm.

BS Thắng cũng cho biết, BV đã xây dựng, tách biệt khoa Khám và điều trị tự nguyện thành khu vực riêng. “Bệnh viện giành khoảng 10 giường bệnh điều trị tự nguyện trên tổng số giường toàn viện là hơn 1.100. Mỗi ngày khoa Khám và điều trị tự nguyện đón khoảng 150 bệnh nhân” – BS Thắng thông tin.


Mỗi lượt khám chuyên gia tại Khoa Khám, điều trị tự nguyện của BVĐK Hải Dương có chi phí là 250.000đ

Mỗi lượt khám chuyên gia tại Khoa Khám, điều trị tự nguyện của BVĐK Hải Dương có chi phí là 250.000đ

Tại đây, bệnh nhân được lựa chọn khám Giáo sư, Phó Giáo sư, những chuyên gia từ các bệnh viện tuyến Trung ương, đầu ngành được Bệnh viện trực tiếp mời về. Mỗi lượt khám chỉ 250.000đ.

Khảo sát các khoa, phòng thuộc BVĐK tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá rất cao mô hình tổ chức trong BV, khi khu khám bệnh, khu xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh… được bố trí thành chuỗi liên hoàn, tiết kiệm thời gian di chuyển, chờ đợi của bệnh nhân. Bệnh viện cũng học tập, áp dụng mô hình 5S (Sàng lọc; Sắp xếp; Sạch sẽ; Săn sóc; Sẵn sàng), với các đường kẻ chỉ dẫn theo các màu khác nhau giúp bệnh nhân và người nhà dễ theo dõi, tìm kiếm.

Chia sẻ với các cán bộ, nhân viên toàn viện, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những nỗ lực của Bệnh viện trong việc tận dụng tối đa, tăng cường năng lực chuyên môn kỹ thuật thông qua hệ thống bệnh viện vệ tinh chuyển giao kỹ thuật từ BV E, BV Việt Đức, BV Nội tiết Trung ương…, tranh thủ được nguồn tài trợ của Trung ương, Bộ Y tế, địa phương để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại. Những cải tiến đó nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng người bệnh, cao hơn là khẳng định thương hiệu, uy tín của bệnh viện.

Bộ trưởng lưu ý, thời gian tới, Bệnh viện cần xây dựng đề án truyền thông, cùng đó, Bộ trưởng đề nghị Bệnh viện xây dựng đề án phát triển nhân lực chất lượng cao để có kế hoạch tuyển chọn bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng được đào tạo từ các trường đại học, cao đẳng trong cả nước. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý. Xây dựng đề án tự chủ, tiến tới tự chủ về mọi mặt...

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương và Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Hiện nay, quy mô đào tạo của Trường Cao đẳng Dược Trung ương - Hải Dương đạt khoảng 3.000 học sinh, sinh viên. Chương trình đào tạo, việc đổi mới phương pháp của nhà trường được thực hiện đúng kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng. Tuy nhiên, theo TS Nguyễn Thị Hường - Hiệu trưởng Trường, hiện trường thiếu phòng thực hành thí nghiệm.

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương hiện có hơn 3.500 sinh viên với hơn 360 cán bộ, giảng viên, nhân viên. Trường đang đào tạo các chuyên ngành: bác sĩ y khoa, điều dưỡng và kỹ thuật y học. Tỷ lệ sinh viên đại học chính quy có việc làm sau 1 năm ra trường đạt gần 90%.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương và Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

Bộ trưởng yêu cầu hai trường tập trung đổi mới cơ cấu, chương trình đào tạo và phương thức tuyển sinh, nắm bắt yêu cầu của xã hội để đào tạo đúng hướng, dựa trên năng lực. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, nâng cao trình độ ngoại ngữ, mở rộng hợp tác quốc tế.

Đặc biệt, các trường phải chú trọng khâu thực hành, bảo đảm cho người học sau khi tốt nghiệp có tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với các thách thức, sự thay đổi trong công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đối với Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Bộ trưởng cho biết, để định hướng xây dựng phát triển tuần tự, đột phá, trường phải tập trung chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất, cơ chế tài chính, từ đó có chiến lược phát triển, xây dựng trường thành trường trọng điểm quốc gia về đào tạo nghề dược (như đào tạo nghề bào chế, sản xuất, kiểm nghiệm, dược liệu, phân tích…). Đây là hướng đi đúng và nên hướng tới, để đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội, công nghiệp hoá ngành dược.

Đối với Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bộ trưởng lưu ý, ngoài những khoa, bộ môn, chuyên ngành đang được trường đào tạo, thời gian tới, Trường có thể ưu tiên đào tạo bác sĩ đa khoa định hướng theo mô hình bác sĩ gia đình.

Bộ trưởng tin tưởng nếu phát triển theo hướng này, Trường có thể xây dựng thương hiệu của mình trong “phân khúc” đào tạo nhân lực y tế cơ sở cho cả nước. Với Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Bộ trưởng chia sẻ, Bệnh viện nghiên cứu tập trung hướng tư vấn sức khoẻ, dự phòng, chăm sóc tại nhà, chăm sóc giảm nhẹ, hướng vào cộng đồng, bởi đây cũng chính là hướng phát triển mà toàn ngành Y tế đang quyết tâm thực hiện.

Trước đó, sáng 30/3 (ngày 14/2 âm lịch), Bộ Y tế phối hợp UBND tỉnh Hải Dương tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Đại danh y, Thiền sư Tuệ Tĩnh tại đền Bia, xã Cẩm Văn (Cẩm Giàng).

Thu Nguyên

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top