Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona

GiadinhNet - Cuộc họp diễn ra lúc 16h10 chiều 31/1 khi Việt Nam đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với chủng mới virus corona - nCoV và trên thế giới, dịch bệnh này đang rất phức tạp, tăng rất nhanh số người mắc, tử vong.

Bộ Y tế họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 1.

Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các bệnh viện, viện vệ sinh dịch tễ, các chuyên gia hàng đầu về ngành truyền nhiễm.

Bộ Y tế họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 2.

Các thành viên chủ trì cuộc họp báo. Ảnh: Lê Bảo

Việt Nam chưa thấy, chưa có ca lây lan trong cộng đồng

16h00: Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11 giờ ngày 31/1/2020, trên thế giới đã có 9.832 người mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV), với 213 người tử vong. 100% trường hợp tử vong đều ở Trung Quốc.

Hiện dịch do nCoV đã lan ra 22 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc).

Sau cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp về điều lệ y tế quốc tế (IHR) vào ngày 30/1, theo giờ Geveva, Thuỵ Sĩ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức công bố tình trạng "khẩn cấp toàn cầu" về virus corona.

Trong thông báo đính chính, WHO đánh giá nguy cơ của virus corona là "rất cao" ở Trung Quốc, "cao" ở cấp khu vực, và "cao" ở cấp toàn cầu.

Động thái này của WHO diễn ra khi số ca nhiễm 2019-nCoV gây bệnh viêm phổi cấp đã gia tăng như vũ bão, vượt qua số ca nhiễm SARS (Hội chứng viêm đường hô hấp cấp nặng) giai đoạn 2002-2003.

Bộ Y tế họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 3.

Các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia họp báo. Ảnh: Lê Bảo

Tại Việt Nam, đã ghi nhận 5 người mắc nCoV, trong đó có 2 cha con người Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện người con đã được chữa trị thành công. Người cha vẫn tiếp tục được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). 3 trường hợp còn lại vừa xác định dương tính nCoV vào chiều 30/1 đều là người Việt. 

3 trường hợp này đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá (1 ca) và 2 cơ sở của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Cả 5 trường hợp đều có yếu tố dịch tễ liên quan Vũ Hán, trong đó 4 người từ Vũ Hán về/sang Việt Nam, 1 ca tiếp xúc rất gần (là ca người con quốc tịch Trung Quốc, đã điều trị khỏi).

16h15: "Việt Nam chưa thấy, chưa có ca lây lan trong cộng đồng. Điều này rất quan trọng" - ông Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khẳng định tại cuộc họp báo.

Bộ Y tế họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 4.

Ông Trần Đắc Phu - Cố vấn Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng. Ảnh: Lê Bảo

Ông Phu cho hay, Chính phủ, ngành chức năng của Việt Nam, đã vào cuộc một cách quyết liệt khi có những thông tin đầu tiên.  

16h35: Đại diện Tổ chức Y tế thế giới giải thích việc cơ quan này công bố là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp "quan ngại quốc tế".

Bà Sataco Ottshu, trưởng nhóm kiểm soát bệnh truyền nhiễm, văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho rằng ý nghĩa của việc công bố đây là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp "quan ngại quốc tế" nhằm mục đích khẳng định cần sự phối hợp toàn cầu, cần sự hỗ trợ làm việc với nhau cùng đáp ứng dịch bệnh.

Bộ Y tế họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 5.

Bà Sataco Ottshu, trưởng nhóm kiểm soát bệnh truyền nhiễm, văn phòng Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam. Ảnh: Lê Bảo


"Chúng tôi hiểu sự băn khoăn, thắc mắc, thậm chí là nỗi sợ hãi của công chúng và các nhà báo về việc sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu", nữ đại diện WHO chia sẻ.

Tuy nhiên, bà Sataco Ottshu khẳng định, việc công bố không có nghĩa nâng cấp độ nguy cơ hay sự đe doạ mà dịch bệnh đang gây ra trên toàn cầu.

"Thực tế là phần lớn ca bệnh hiện chỉ đang được báo cáo ở Trung Quốc. Bên cạnh đó, đã có sự lây lan và xâm nhập ra 22 quốc gia, vùng lãnh thổ ngoài Trung Quốc, trong đó có Việt Nam" – vị đại diện này nói.

Tuy nhiên, với WHO quan ngại hơn sự lây lan của nCoV tới các quốc gia có hệ thống y tế chưa đủ mạnh.

Khuyến nghị của WHO với các quốc gia: Nếu có công tác chuẩn bị ứng phó tốt thì cứ tiếp tục công việc ứng phó như vây.

Chúng tôi đánh giá cao sự nỗ lực của chính phủ và ngành y tế cũng như các bộ ngành ở Việt Nam trong giám sát, phát hiện, điều trị, khuyến cáo…

16h50: Phóng viên đặt nhiều câu hỏi về trang thiết bị y tế, trong đó có khẩu trang y tế, đường dây nóng phòng chống dịch 19003228.

Bộ Y tế họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 6.

Phóng viên đặt câu hỏi với ban chủ toạ. Ảnh: Lê Bảo

Ông Trần Đắc Phu: Người dân không nên quá hoang mang trước dịch bệnh. Đeo khẩu trang là biện pháp rất tốt để ngăn ngừa dịch bệnh. Song, chỉ những người chăm sóc, điều trị bệnh nhân, đi vào ổ dịch mới dùng khẩu trang N95, và các quần áo bảo hộ đặc biệt. Người dân không nên quá hoang mang. Dùng khẩu trang y tế thông thường cũng có thể phòng ngừa được virus.

Cũng theo ông Phu, trong lúc này, dịch giã đang diễn biến phức tạp, còn nhiều vấn đề về thời gian ủ bệnh,người lành có lây hay không thì chưa thật rõ ràng, nhưng chúng tôi khuyến cáo, nếu không có việc thì không nên đến chỗ đông người. Nếu không khẩn cấp thì không nên tổ chức hội họp, tổ chức đông người, có thể thay bằng hình thức khác (trực tuyến…)

Một vấn đề khác cũng được quan tâm là việc có cho học sinh nghỉ học hay không, theo ông Phu, trong trường học chưa có khuyến cáo học sinh nghỉ học trong thời điểm hiện nay. Học sinh vẫn đi học và tiến hành các hoạt động bình thường. Bộ Giáo dục đã khuyến cáo những học sinh có triệu chứng bệnh tật, đến ngay cơ sở y tế để chẩn đoán chính xác tình trạng bệnh tật. Nếu có biểu hiện bệnh do nCoV, chúng tôi sẽ cách ly, giám sát, xử lý theo tình hình như cho nghỉ một lớp hay vài lớp…

17h00: Không đầu cơ, gom hàng, đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị phòng dịch nCoV

Ông Nguyễn Tử Hiếu – Phó Vụ trưởng Vụ Trang Thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế) cho biết, hiện nay, trang thiết bị phòng chống dịch gồm có các nhóm như: Monitor, khẩu trang, găng tay, kính…

Trước tình hình dịch hiện nay, ông Hiếu cho biết, Vụ đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Y tế, gửi công văn cho các doanh nghiệp sản xuất (khoảng 40 doanh nghiệp) về việc chủ động sản xuất, bảo đảm nguồn cung cho các cơ sở y tế để phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các đơn vị sản xuất, đảm bảo bình ổn giá; không đầu cơ, gom hàng; nâng cao trách nhiệm, đạo đức trong kinh doanh.

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị quản lý thị trường kiểm tra giám sát, xử lý những đơn vị lợi dụng tình hình dịch để nâng giá, "chặt chém" người dân.

Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế cũng mong muốn, thời gian tới, cơ quan truyền thông, báo chí, tuyên truyền cho người dân, giảm tình trạng gom hàng, nhất là khẩu trang y tế, gây thiếu hàng trong thời gian vừa qua.

Trước thông tin Việt Nam có sự cung ứng trang thiết bị phòng chống dịch cho Trung Quốc? Ông Hiếu khẳng định: Không có việc hỗ trợ trang thiết bị phòng chống dịch cho Trung Quốc.

17:10: Miễn phí gọi đến đường dây nóng phòng dịch 19003228

Ông Nguyễn Vũ Trung – Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương: Đường dây nóng 19003228 được Bộ Y tế sử dụng để phòng chống dịch, cung cấp cho cả nước. Chúng tôi đã huy động các chuyên gia, bác sĩ có chuyên môn tốt tham gia trả lời đường dây nóng này.

"Thực sự thời gian qua chúng tôi cũng quá tải, có những ngày trên 200 cuộc điện thoại gọi đến" – ông Trung nói.

Bộ Y tế họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 7.

Ông Nguyễn Vũ Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Lê Bảo

Ông Trung đề nghị Bộ Y tế có thể kết nối với một số số điện thoại khác với các trung tâm khác nữa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu cộng đồng, chia sẻ áp lực với các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Liên quan đến phí sử dụng, ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông & Thi đua – Khen thưởng (Bộ Y tế) cho biết, bắt đầu miễn phí từ 0h ngày 1/2/2020.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ Y tế sẽ xây dựng, nâng cấp số điện thoại để nhiều bệnh viện cùng tham gia để nắm bắt thông tin từ người dân, phân luồng bệnh nhân.

17h13: Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh viêm phổi cấp do virus corona

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược: Trên thế giới chưa có thuốc điều trị đặc hiệu bệnh viêm phổi cấp do virus corona, cũng như chưa có vaccine phòng bệnh này.

Hiện tại, việc điều trị dựa trên tình trạng bệnh. Ví dụ, bệnh nhân ho nặng, sẽ được chỉ định dùng thuốc giảm ho; bệnh nhân bị sốt cao trên 38,5 độ C sẽ được dùng thuốc hạ sốt Paracetamol.

Trường hợp bệnh nhân bị rối loạn nước điện giải sẽ được dùng dịch truyền; bệnh nhân bị nhiễm khuẩn sẽ được chỉ định dùng kháng sinh. Với những bệnh nhân có các bệnh lý khác như tiểu đường, huyết áp sẽ được chỉ định dùng các thuốc điều trị nền bệnh ấy.

Theo ông Lâm, việc quan trọng là phải đảm bảo nguồn cung ứng thuốc điều trị. Trường hợp thiếu thuốc, phải thực hiện mua sắm trực tiếp.

Về câu hỏi có đưa tamifflu vào điều trị bệnh do virus nCoV gây ra hay không, ông Lâm khẳng định, Tamiflu không được vào hướng dẫn điều trị bệnh này.

Để phòng bệnh, việc quan trọng là áp dụng các khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, Bộ Y tế để tránh lây nhiễm tại cộng đồng; không nhập khẩu động vật hoang dã, không sử dụng động vật hoang dã trong bữa ăn; dùng khẩu trang bảo vệ sức khỏe khi đến nơi đông người.

17h15: Về vấn đề "Ai nên và không nên xét nghiệm"?

Ông Trần Đắc Phu: Giai đoạn đầu chưa có "mồi" của các tổ chức quốc tế gửi, nhưng hiện Viện Vệ sinh dịch tễ đã có để chẩn đoán.

Bên cạnh những ca nghi ngờ được thông báo (sốt, đi từ vùng dịch về có nghi ngờ…) đã tổ chức xét nghiệm đặt ở các bệnh viện lớn như Bệnh nhiệt đới, Pasteur, chúng tôi có cả hệ thống giám sát viêm phổi cấp, yêu cầu hệ thống các bệnh viện lấy mẫu những bệnh nhân viêm phổi cấp đưa về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm.

Trong xét nghiệm cũng phải có chỉ định ca nào nên/hay không nên xét nghiệm. Việc này phải căn cứ biểu hiện lâm sàng, căn cứ đặc điểm dịch tễ (rất quan trọng). Điều này phải do nhà lâm sàng và dịch tễ kết hợp chẩn đoán, chỉ định.

17h18: Liên quan câu hỏi về kiến nghị dừng việc thổi máy đo nồng độ cồn để phòng chống lây lan dịch bệnh nCoV, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, tất cả các trường hợp thổi máy nồng độ cồn thì dùng loại ống 1 lần, tránh lây nhiễm tất cả các bệnh (qua hô hấp, tiêu hoá), chứ không riêng gì bệnh do nCoV”.

Bộ Y tế họp báo thông tin mới nhất về dịch bệnh do virus corona - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh. Ảnh: Lê Bảo

Cuộc họp báo kết thúc lúc 17h30.

Võ Thu - Lê Bảo - Nguyễn Mai

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật

Y tế - 6 ngày trước

Máy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm

Y tế - 6 ngày trước

Khi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi

Sống khỏe - 1 tuần trước

Bố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép

Sống khỏe - 1 tuần trước

Sau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Top