Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bộ Y tế tiếp nhận 21 tỷ đồng cho Quỹ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19

Thứ sáu, 11:18 05/02/2021 | Y tế

GiadinhNet - Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, mặc dù khả năng sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 ở nước ta rất khả thi nhưng với ưu tiên làm thế nào để sớm có vaccine phục vụ công tác chống dịch, nên Bộ Y tế đã nỗ lực đàm phán với các đối tác sản xuất vaccine trên thế giới.

Bộ Y tế tiếp nhận 21 tỷ đồng cho Quỹ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 5/2, Bộ Y tế đã tiếp nhận số tiền 21 tỷ đồng ủng hộ Quỹ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế do Công ty Cổ phần Thaiholdings và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt trao tặng.

Tại buổi tiếp nhận, thay mặt Bộ Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, GS.TS Nguyễn Thanh Long - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế - đánh giá cao Công ty Cổ phần Thaiholdings và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tiên phong đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế trong việc ủng hộ vào Quỹ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã ghi nhận tất cả sự nỗ lực đồng hành, chung sức của các tổ chức, cá nhân trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19. 

"Hiện nay, dịch đang diễn ra tại 11 tỉnh, thành phố, chúng ta đã và đang nỗ lực phòng chống dịch. Tuy nhiên để cuộc sống và mọi hoạt động trở lại bình thường, theo yêu cầu của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, việc  tiếp cận với vaccine là một trong những ưu tiên của ngành y tế", Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Đối với tình hình sản xuất vaccine trong nước, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long thông tin, Bộ Y tế đã thúc đẩy quá trình nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam. 

"Hiện nay vaccine Noano Covax của Nanogen đã qua giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng, chuẩn bị bước vào giai đoạn 2. Đối với vaccine của IVAC, những kết quả tiền lâm sàng hết sức khả thi, tính sinh miễn dịch rất cao. Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng với vaccine của đơn vị này.Vaccine của Vabiotec cũng trong tiến trình như vậy", Bộ trưởng thông tin.

Bộ Y tế tiếp nhận 21 tỷ đồng cho Quỹ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Bộ Y tế đã tiếp nhận số tiền 21 tỷ đồng ủng hộ Quỹ mua vaccine phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế

Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, mặc dù khả năng sản xuất vaccine phòng chống COVID-19 ở nước ta rất khả thi nhưng với ưu tiên làm thế nào để sớm có vaccine phục vụ công tác chống dịch, nên Bộ Y tế đã nỗ lực đàm phán với các đối tác sản xuất vaccine trên thế giới. 

Ưu tiên sớm nhất là sớm có vaccine, Bộ Y tế làm việc với các đối tác trên thế giới làm sao có nhập khẩu. Hiện nay, Bộ Y tế đã đàm phán và ký thoả thuận với Astra Zeneca (Anh). Theo dự kiến, cuối tháng 2, đầu tháng 3/2021, lô vaccine với số lượng giới hạn của vaccine Astra Zeneca sẽ về Việt Nam. Rất cố gắng để trong 6 tháng cuối năm, lượng vaccine của hãng này sẽ cung ứng đủ 30 triệu liều cho Việt Nam và tiếp tục đàm phán để tăng số lượng vaccine này cho thị trường Việt Nam.

Với Pfizer, Bộ Y tế đang cố gắng đàm phán. Vaccine Moderna cũng đang có tín hiệu khả quan, tới đây sẽ có thể cung ứng cho Việt Nam. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đang làm việc các đối tác khác, kỳ vọng sẽ có vaccine dùng đủ cho người dân Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Thaiholdings là hai đơn vị đầu tiên hỗ trợ cho ngành Y tế, chia sẻ gánh nặng với Chính phủ và Bộ Y tế trong tiếp cận vaccine. Với sự tiên phong của hai đơn vị, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn tới đây sẽ có nhiều cơ quan, tập đoàn vừa giúp đỡ, đồng hành cùng ngành Y tế và các cấp, các ngành trong phòng chống dịch, vừa bảo vệ phát triển sản xuất, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Võ Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 14 giờ trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top