Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Bốc thuốc" đẻ con trai

Thứ hai, 08:29 04/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Theo “chỉ dẫn” của những người “khát” con trai trên mạng, chúng tôi có trong tay gần 10 địa chỉ của các thầy lang, người bán thuốc được mệnh danh là “mát tay”, dùng thuốc xong có thể sinh con trai như ý muốn.

 
Vậy nhưng, khi tiếp cận trao đổi vào mua thuốc, những chỉ dẫn đó chỉ dừng lại ở những lời đồn.

Mỗi thầy một phách

Bà Nhắc đang hướng dẫn uống thuốc đẻ con trai (Ảnh: TG).

Theo số điện thoại, phóng viên gọi đến nhà Lương y Mai Trí Bảo ở Ninh Bình, được bà vợ cho số điện thoại di động 093675xxxx để liên lạc. Khi biết phóng viên muốn cắt thuốc để sinh con trai, ông Bảo nói: “Tình hình lấy thuốc đẻ con trai thì cháu uống 3 tháng, nghỉ 1 tháng. Từ đó trở đi trong vòng 1 năm mà có thai, trăm phần trăm là đẻ con trai”. Khi tôi bày tỏ khó khăn ở xa không về cắt thuốc được, ông Bảo cho hay không cần trực tiếp về mà chỉ cần gửi tiền vào tài khoản số 330620500xxxx (1,5 triệu đồng/3 thang thuốc/uống cho 3 tháng), Ngân hàng NN&PTNT huyện Yên Khánh, sau đó nói địa chỉ ông sẽ gửi thuốc qua bưu điện. “Đây là bài thuốc duy nhất, áp dụng cho tất cả mọi người. Vì nó làm thay đổi chất tử cung, tăng chất kiềm, tiêu diệt acid. Có thế thôi” – ông Bảo nói.
Theo số điện thoại in trong tấm card do một người bạn cho, chúng tôi tiếp tục gọi đến Nhà thuốc gia truyền, Lương y Nguyễn Danh Phương ở Quế Võ, Bắc Ninh. Người nhà ông Phương cung cấp cho chúng tôi số điện thoại 0168529xxxx. Khi liên hệ, người đàn ông nhận là Phương nghe máy với giọng gắt gỏng: “Ai đấy, nói nhanh, tôi đang bận”. Biết tôi có ý định cắt thuốc sinh con trai và tiền nong thế nào để chuẩn bị thì ông Phương cho biết, cả hai vợ chồng đến và “mang 1 triệu  đồng đi là đủ”.
 

Gói thuốc được phân tích là có công dụng tốt cho tiêu hóa.

Một loạt địa chỉ khác được chúng tôi tham khảo, có người thì khen là nghe đồn thầy lang S bắt mạch chuẩn, thầy lang L có bằng tiến sĩ đầu tiên về đông y... Nhưng số người phản hồi cũng nhiều không kém. Thành viên cunbonghe của webtretho.com cho biết: “Ba lần có bầu đi bắt mạch, mà không chỉ một mà 3 thầy lang có tên tuổi đều nói tôi sinh con trai, còn ghi rõ vào sổ tên tuổi, nghề nghiệp và ghi chú “con trai”. He he vẫn ra 3 con gái”. Còn thành viên Boulevard khuyên: “Các mẹ à, riêng cái vụ bắt mạch thì em can các mẹ. Vừa tốn tiền mà lại chẳng giải quyết vấn đề gì. Em đã bắt mạch ở nhiều nơi thậm chí ở cụ lang Sử còn đến 2 lần (nhưng cụ không nhớ nên lần nào cũng cứ tưởng là khách mới đến lần đầu). Em thấy các nơi bắt mạch họ thường dựa vào tâm lý bà bầu để đoán giới tính... Còn mẹ nào không đúng thì lại thất vọng “có số rồi”, trường hợp này có mẹ nào đến “bắt đền” cụ không? Thông báo với các mẹ là có em đây, nhưng không phải đến “ăn vạ” mà chỉ là alô thắc mắc một chút thì cụ bảo (nguyên văn) “tại thai nhi của cháu nó khỏe quá nên mạch đập hơi nhanh, con bé này chắc sau này sẽ hiếu động lắm đấy...”.

Cứ uống... khắc đẻ con trai

Thuốc có công dụng
tốt cho... tiêu hóa!

Cầm 2 gói thuốc chúng tôi mua tại nhà bà Nhắc, bác sỹ Đông y Nguyễn Ngọc Phái, Nhà thuốc đông y 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội cho biết trong thang thuốc này có: Đẳng sâm, hồ đào nhục, xuyên khung, hoàng kỳ, chỉ xác, chỉ thực... chủ yếu là tốt cho tiêu hóa, tiêu viêm, hoạt huyết, chống mệt mỏi cho cơ thể và giá không thể quá 40.000/gói. Với 85g/gói thì phải uống từ 15 – 20 gói như thế này mới có tác dụng hoạt huyết, tiêu viêm như nói ở trên. Bác sĩ Phái cho biết thêm, không thể có thuốc nào cắt uống mà sinh được con trai hay con gái, điều đó là phi khoa học.

Mục sở thị thuốc đẻ được con trai, chúng tôi tìm đến một địa chỉ gần đây được đồn đại là uống 2 gói là “ok”. Đó là bà Nhắc, thôn Mao Trung, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Ngay đầu xóm, mấy người hàng xóm thấy chúng tôi tìm đến để cắt thuốc đẻ con trai liền nói: “Chẳng hiểu các chị nghĩ thế nào mà xui khôn xui dại đến cho người ta kiếm tiền. Tôi nói thật, khoa học người ta còn chửa nghiên cứu được nữa là”.
Tiếp chúng tôi là ông Năm, chồng bà Nhắc. Ông cho biết, bà đang ở Bệnh viện Kinh Bắc, Bắc Ninh để trông con dâu đang sinh cháu. Cầm 2 gói thuốc nhỉnh hơn nắm tay, ông Năm nói giá 500.000đ. Thấy tôi băn khoăn về hiệu quả của việc có sinh được con trai hay không, ông Năm cho biết: “Cái này bên y tế “nó” về, công an “nó” về mấy hôm rồi, “nó” không cho bán đâu”. Ông Năm cho biết thêm: “Vừa rồi có nhà báo về lấy 1 gói thuốc để chứng nhận, cho thạc sĩ, bác sĩ giỏi chứng nhận thuốc này không có độc hại gì thì mới thế này chứ. Nó độc hại thì nhà bác đi tù lâu rồi”.
 
Thấy chúng tôi chưa tin tưởng lắm, ông Năm cho địa chỉ bệnh viện nơi bà Nhắc đang trông con dâu đẻ để gặp bà.
 
Tại hành lang bệnh viện, bà Nhắc hướng dẫn tỉ mỉ cách uống thuốc, đặc biệt nhấn mạnh việc bát trước (sắc 3 bát nước lấy 1 bát) uống vào lúc mấy giờ thì bát sau uống vào đúng giờ đấy. Nói về chuyện cơ quan chức năng tìm đến nhà, bà bảo:  “À, bọn xã – công an viên, nó đến nó cứ hạch lạc, nó nói nhà mình thế nọ thế kia. Nhưng tôi bảo không, nhà tôi có buôn bán gì, ai có nhu cầu thì đến đây nhờ tôi, tôi giúp chứ tôi cũng không sản xuất ra”.
 
Khi tôi bày tỏ băn khoăn về việc nếu tại chồng mà không sinh được con trai, liệu mình uống thuốc có tác dụng không, bà Nhắc nói: “Thuốc này xuất xắc (xác suất – PV) của nó là 90%, xuất xắc con trai của nó là cao, cứ yên tâm, không phải lo lắng gì cả”.
 
Nhân tiện bà kể về mấy câu chuyện nhờ bà “làm phúc” mà sinh được con trai, thuốc này không phải bà làm ra mà ở trong TP HCM, bà biết nên lấy về ai có nhu cầu thì bà để lại: “Mỗi lần hết chờ khoảng nửa tháng thì có. Lần thì ông đi, lần thì bà đi, lần thì anh nó gửi ra. Mỗi một lần đi lấy thuốc hết mấy chục triệu”. Bà kể, đứa con gái của bà 6 năm không sinh đẻ gì, chữa mãi chả đẻ được, bà lấy thuốc về uống cái đẻ liền 2 thằng con trai. Trước khi chúng tôi ra về, bà dặn chắc như đinh đóng cột: Không phải tại vợ hay chồng, chỉ cần uống thuốc là đẻ được con trai. “Thuốc của người ta là chuẩn, ví dụ mình chẳng may phải cái thang con gái thì mình phải chấp nhận, chứ còn xác xuất của nó là cao lắm. Bà nói thật, hàng bao nhiêu người ta đến nhà bà người ta lấy, nhưng chưa thấy ai phàn nàn gì”(!?).
 
Trường hợp của bà Nhắc đã được Tổng cục DS-KHHGĐ có công văn đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh xử lý. Theo thông tin từ phía Sở Y tế Bắc Ninh, Sở đã đến nhà vận động, giáo dục, thuyết phục bà Nhắc ngừng bán thuốc và bà Nhắc đã cam đoan sẽ dừng việc bán thuốc đẻ con trai. Tuy nhiên, tại thời điểm Sở Y tế cho biết thông tin trên, PV Báo GĐ&XH đã đến mua được 2 gói thuốc và sáng ngày 3/5, khi gọi điện đến nhà bà Nhắc, bà vẫn khẳng định có đủ thuốc cho 3 người đến lấy dùng.
 
Cùng ngày, ông Lê Văn Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho hay, thanh tra y tế, chính quyền huyện lập biên bản nhưng bà Nhắc không thừa nhận việc bán thuốc của mình, không buôn, không bán, không đăng ký mà cho rằng đây chỉ là nhượng lại. Theo ông Nam, đây là một hiện tượng không hay ở địa phương và Sở Y tế vẫn đang cố gắng thu thập đủ chứng cứ để tiếp tục xử lý trường hợp này.
 
Hà Thư - Lan Phương
 
(Còn nữa)
 
 
 
thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/7: Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; đề xuất tăng chế độ, phụ cấp cho sĩ quan quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Tin sáng 27/7: Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng; đề xuất tăng chế độ, phụ cấp cho sĩ quan quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 27/7 đến ngày 4/8, Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Điểm sàn và điểm chuẩn có gì khác nhau? Thông tin hữu ích phụ huynh và thí sinh nên biết

Điểm sàn và điểm chuẩn có gì khác nhau? Thông tin hữu ích phụ huynh và thí sinh nên biết

Giáo dục - 22 phút trước

GĐXH - Điểm sàn và điểm chuẩn là những yếu tố rất quan trọng cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được điểm sàn và điểm chuẩn là gì.

Hà Nội: Đang đi trên phố Trường Chinh, xe máy bất ngờ tụt 'hố tử thần'

Hà Nội: Đang đi trên phố Trường Chinh, xe máy bất ngờ tụt 'hố tử thần'

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe máy trong lúc di chuyển trên đường Trường Chinh (TP Hà Nội) đã bất ngờ tụt xuống hố sâu xuất hiện giữa lòng đường.

Ấm lòng tình người hướng về đồng bào vùng lũ Nghệ An

Ấm lòng tình người hướng về đồng bào vùng lũ Nghệ An

Đời sống - 8 giờ trước

Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều người đã góp của, góp công chung tay hướng về bà con vùng lũ Nghệ An. Đây là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để bà con vùng lũ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đội cứu hộ tàu Vịnh Xanh 58: Hoàn trả 50 triệu được tặng, tiếp tục tìm nạn nhân cuối cùng

Đội cứu hộ tàu Vịnh Xanh 58: Hoàn trả 50 triệu được tặng, tiếp tục tìm nạn nhân cuối cùng

Đời sống - 9 giờ trước

Tổng đội trưởng Đội cứu hộ, cứu nạn 116 cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng tìm được nhiều thi thể trong vụ lật tàu Vịnh Xanh 58. Trong đó, họ trực tiếp tìm được 4 thi thể nạn nhân.

Ngăn chặn vụ "bắt cóc online" nam sinh để tống tiền ở Hà Nội

Ngăn chặn vụ "bắt cóc online" nam sinh để tống tiền ở Hà Nội

Đời sống - 10 giờ trước

Một nam sinh 18 tuổi tại Hà Nội bị các đối tượng lừa đảo thao túng tâm lý, tự đi vào nhà nghỉ và cắt liên lạc với người thân. Sau đó, các đối tượng này gọi cho phụ huynh của nạn nhân, yêu cầu chuyển 150 triệu đồng nếu không con trai sẽ bị bán sang Campuchia.

Hà Nội: Rapper Bình 'Gold' cướp taxi, dương tính với ma túy

Hà Nội: Rapper Bình 'Gold' cướp taxi, dương tính với ma túy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 26/7, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Vũ Xuân Bình hay còn được gọi là Bình “Gold” để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Bắt tài xế taxi cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài

Bắt tài xế taxi cướp giật tài sản của du khách người nước ngoài

Pháp luật - 12 giờ trước

Ngày 26/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự đối tượng Hà Quang Hoàn (SN 2003, trú tại: Minh Đài, Phú Thọ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hiện trạng nhà máy điện rác nghìn tỷ ở Ninh Bình sau 2 năm thi công

Hiện trạng nhà máy điện rác nghìn tỷ ở Ninh Bình sau 2 năm thi công

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Gần 2 năm thi công, dự án nhà máy điện rác Greenity Nam Định, tỉnh Ninh Bình có mức đầu tư hơn 1.490 tỷ đồng đang được thi công rầm rộ phần móng. Trước đó, tháng 4/2025, theo ghi nhận của PV, dự án phần lớn vẫn là khu đất trống.

Công an Nghệ An huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn trương giúp dân vùng lũ

Công an Nghệ An huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ khẩn trương giúp dân vùng lũ

Xã hội - 14 giờ trước

GĐXH - Trước thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử sau bão số 3, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng triển khai nhiều đợt tăng cường hỗ trợ người dân các xã vùng cao khắc phục hậu quả.

Top