Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Bom tấn” dưới hầm nhà chung cư

Thứ hai, 14:00 11/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngoài đường, tủ điện, đường dây đã hạ ngầm từ nhiều năm nhưng chưa hề được bàn giao cho đơn vị quản lý trực tiếp là công ty điện lực địa phương. Trong nhà chung cư, người dân dọn về ở mới biết trạm điện đặt dưới hầm và có thể gây hoạ bất kỳ lúc nào. Người dân cho rằng, phải chăng đến khi có “hoạ lớn” xảy ra thì thành phố Hà Nội mới hô hào vào cuộc, xử lý, chấn chỉnh sự việc này?

Người dân, phương tiện giao thông vẫn phải sống chung với bốt điện nguy hiểm do bốt điện lực chưa được bàn giao về ngành điện.
Người dân, phương tiện giao thông vẫn phải "sống chung" với bốt điện nguy hiểm do bốt điện lực chưa được bàn giao về ngành điện.

Bốt điện chưa được bàn giao cho điện lực

Sau khi Báo GĐ&XH đăng tải bài viết “Những bốt điện chực chờ gây họa cho người dân Hà Nội”, phản ánh tình trạng các bốt điện được “rải” đầy trên vỉa hè các tuyến phố trên địa bàn, Công ty điện lực Đống Đa đã có những phúc đáp làm rõ nguồn gốc của số bốt điện này. Theo đó, số bốt điện hình thành trên các vỉa hè xuất hiện sau khi UBND TP Hà Nội thực hiện chỉnh trang đô thị trong đó có hạng mục hạ ngầm đường dây điện trên các tuyến phố. Khi hạ ngầm, từ đường dây chính chia vào các khu dân cư sẽ phải hình thành các bốt điện to nhỏ khác nhau phù hợp với công năng phục vụ. Việc hạ ngầm đường dây do UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư, thành phố giao cho các đơn vị liên quan trong đó có Ban quản lý dự án giao thông – đô thị thuộc Sở GTVT Hà Nội làm đại diện để thực thi các hạng mục liên quan. Các công trình hạ ngầm trên địa bàn quận Đống Đa đã được Ban quản lý dự án giao thông – đô thị thực hiện xong và đưa vào sử dụng từ năm 2011. Từ thời điểm đó đến nay, phần hạ tầng này vẫn chưa được bàn giao về cho đơn vị quản lý, vận hành hệ thống điện là Công ty điện lực Đống Đa.

Ông Mã Hoài Nam, Giám đốc công ty điện lực Đống Đa cho biết, đơn vị ông cũng nhận được không ít ý kiến của người dân bày tỏ lo ngại về an toàn của hệ thống bốt điện trên vỉa hè các tuyến phố chính như Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Giảng Võ, Hào Nam… Trên một số tuyến phố có vỉa hè rất nhỏ như Tôn Đức Thắng, không ít bốt điện đã chiếm hết số vỉa hè ít ỏi này. Tuy nhiên, do diện tích đất để bố trí bốt điện không còn nên đơn vị thi công mới phải chấp nhận phương án để trên vỉa hè. “Nếu tài sản này được bàn giao cho Công ty điện lực Đống Đa, chúng tôi sẽ cùng với người dân bàn bạc để tìm ra vị trí thích hợp nhất làm nơi đặt bốt điện. Hiện, số bốt điện này chưa được bàn giao, chưa phải là tài sản do công ty quản lý nên chúng tôi không có quyền di dời” – ông Nam cho biết.

Thông tin do Công ty điện lực Đống Đa cung cấp cho thấy, trước đây, trong 6 tháng đầu năm 2014, đơn vị này đã liên tiếp gửi 4 văn bản tới Ban quản lý dự án giao thông – đô thị đề nghị thực hiện bàn giao các tài sản sau khi hạ ngầm. Ban quản lý dự án giao thông – đô thị có văn bản trả lời cho rằng, tài sản bốt điện và hệ thống đường dây sau khi hạ ngầm thuộc UBND TP Hà Nội và đơn vị có đủ thẩm quyền để bàn giao thuộc thành phố. Sau khi nhận được văn bản này, Công ty điện lực Đống Đa đã có văn bản gửi UBND TP Hà Nội kiến nghị về việc bàn giao. Đến nay, Công ty điện lực Đống Đa chưa nhận được ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về vấn đề này. Các văn bản của Công ty điện lực Đống Đa cho thấy, việc chưa được bàn giao hệ thống mạng lưới điện và các tài sản liên quan trong đó có bốt điện đã gây khó cho công tác vận hành cung ứng điện cho người dân trên địa bàn.

Những “quả bom” dưới hầm nhà chung cư

Xe máy vây máy phát điện ở khu chung cư Đại Thanh. ảnh: H.P
Xe máy vây máy phát điện ở khu chung cư Đại Thanh. ảnh: H.P

Hệ thống bốt điện ngoài đường như đã nói ở trên vẫn chưa có hướng xử lý phù hợp, còn ở trong các khu chung cư, người dân cũng đã và đang đối diện với những tai hoạ “rình rập”. Khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (quận Hoàng Mai), khu chung cư Đại Thanh (huyện Thanh Trì), mỗi đơn nguyên tối thiểu 32 tầng, mỗi tầng tối thiểu 20 căn hộ. Tính ra, mỗi toà nhà có hàng nghìn căn hộ với hàng chục nghìn người sinh sống. Tầng hầm của hai khu chung cư này chứa gì? Ngoài hàng chục nghìn xe máy, (có hầm chứa cả ô tô) thì mỗi hầm còn chứa 3 trạm hạ thế với công suất 3000 KVA - 22/0,4 KV. Những trạm điện này được xây đặt cùng với hầm chứa xe mà không hề có một khoảng không ngăn cách an toàn nào. Xe máy xếp dày đặc xung quanh trạm điện. Thậm chí, có những trạm còn bị xe chắn cửa. Hầm để xe của hai khu chung cư này như những “quả bom nổ chậm”. Hàng chục nghìn người dân sống trong nớp nớp âu lo.

Khu đô thị Đại Thanh với 6 tòa nhà đi vào hoạt động bắt đầu từ tháng 10 năm 2013. Khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ cũng được hoàn thành sau đó không lâu. Hai khu chung cư này được chủ đầu tư bán cho khách hàng với hình thức trả tiền theo tiến độ. “Chủ đầu tư xây dựng rất nhanh, khi chúng tôi đặt bút ký mua nhà, lúc đó khu nhà còn đang là công trường ngổn ngang. Người mua không biết là có trạm điện ở ngay dưới hầm. Khi bàn giao nhà thì sự đã rồi. Cứ tự động viên nhau, khi bên điện lực họ lắp trạm dưới hầm thì chắc hẳn phải có những chỉ số an toàn nhất định người ta mới làm. Tạm thời yên tâm. Nhưng năm ngoái, khi trạm điện ở khu Xa La phát nổ thì tôi không thể không lo”, anh Hồ Văn Chung cư dân khu đô thị CT8 - Đại Thanh nói trong lo âu.

Quả như anh Chung nói, vào tháng 10/2015, hơn 200 xe máy, 45 xe đạp, một ô tô đắt tiền đã bị lửa thiêu rụi, hầu hết các căn hộ và đồ dùng đều bị khói, bụi ám đen ở hầm CT4A chung cư Xa La. May mắn không có thiệt hại nào về người. Vừa qua, lại là những tiếng nổ long trời ở khu chung cư HH4 Linh Đàm, Hoàng Mai. Đó là 2 vụ nổ trạm điện ở những khu chung cư mới xây khiến người ta rùng mình bởi những bốt điện được xây đặt ngay bên dưới nơi ở, sinh hoạt của hàng nghìn, hàng vạn người dân. Tầng hầm khu CT8 là nơi gửi xe của cư dân 3 tòa CT8A, CT8B, CT8C. Tầng hầm này chứa khoảng 4.000 xe máy của 1.860 căn hộ. Con số đó chưa tính đến những xe máy của khách. Tầng hầm của 3 đơn nguyên này về đêm (khi cư dân đi làm về) xe máy được xếp chật như nêm. Ngoài 3 trạm điện ra, hầm CT8 - Đại Thanh còn là nơi đặt 3 máy phát điện công suất lớn phục vụ hệ thống điện công cộng và thang máy lúc mất điện và hệ thống máy bơm nước đẩy nước từ hầm chứa nước lên tầng thượng.

Sau nhiều tai nạn xảy đến, cư dân nhiều khu chung cư ở Hà Nội đã kiến nghị các ban quản lý đưa trạm biến thế ra khỏi hầm gửi xe. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư chưa có động thái gì. Và cứ vậy, hàng nghìn hộ dân, hàng vạn con người vẫn ngày đêm sống chung với nguy hiểm, với phập phồng âu lo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cả khu CT10 - Đại Thanh và các CT 11, 12 - Kim Văn - Kim Lũ cũng đều được bố trí các bốt điện dưới hầm. Anh Nguyễn Lân ở tòa nhà CT12 Kim Văn - Kim Lũ tâm tư: “Nói thì hơi quá, tuy nhiên mình rất lo. Chẳng ai dám chắc mấy trạm điện khổng lồ ngay dưới nhà mình hoạt động không bao giờ gặp sự cố”.

H.hương – M.Anh/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện

Phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại công trường thi công bệnh viện

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Trong quá trình thi công tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thạch Hãn (Quảng Trị), nhân công phát hiện dấu hiệu của hài cốt liệt sĩ. Lực lượng chức năng đã tiến hành khảo sát và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật.

Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư

Mạo danh doanh nhân nổi tiếng để giăng bẫy lừa đảo đầu tư

Pháp luật - 9 phút trước

GĐXH - Lợi dụng mạng xã hội, kẻ xấu lên sẵn kịch bản mạo danh doanh nhân nổi tiếng, chuyên gia tài chính... lôi kéo người dân tham gia đầu tư trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Chiều nay (10/6), hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT 2026. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay.

Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước

Hà Nội: Khởi tố 12 bị can vụ chế thiết bị 'hack' hệ thống cảm biến xe taxi Xanh SM để gian lận tiền cước

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án và 12 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, mua bán thiết bị điện tử để sử dụng vào mục đích trái pháp luật.

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Thần Tài mở kho phát lộc nửa cuối năm: 4 con giáp đón vận may hiếm có

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Nửa cuối năm được dự báo là giai đoạn nhiều khởi sắc đối với 4 con giáp dưới đây.

Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận

Từ tuổi trung niên, người sinh vào 3 tháng sinh Âm lịch này dễ đổi vận

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào 3 tháng Âm lịch dưới đây thường sở hữu ý chí mạnh mẽ, biết vượt khó vươn lên và có cơ hội gặt hái thành công lớn từ tuổi trung niên.

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Tin sáng 10/6: Tin vui cho những ai sắp mua ô tô điện thời gian tới; khi nào nắng nóng gay gắt quay lại miền Bắc?

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới, chính thức kéo dài chính sách miễn 100% lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030; tới cuối tuần, miền Bắc quay lại nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất tăng lên 37°C, nhiệt độ thấp nhất 30°C.

Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên

Di sản văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng nơi làng cổ Bắc Biên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nằm bên bờ tả ngạn sông Hồng, làng cổ Bắc Biên (phường Bồ Đề) đang lưu giữ một phần hình hài lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Giữa áp lực đô thị hóa và quy hoạch tương lai, bài toán giữ gìn hồn cốt cha ông gắn với phát triển sinh kế bền vững cho người dân bản địa đang tìm thấy lời giải ngay từ những bước chân khám phá của du khách quốc tế. Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng, chuyển hóa giá trị di sản thành động lực phát triển là hướng đi thấu tình đạt lý, đưa ngôi làng nghìn năm tuổi vững vàng tiến bước.

Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?

Từ tháng 7/2026, cha mẹ bắt buộc phải thực hiện quy định này để đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Việc đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh không chỉ là một thủ tục hành chính mà còn là bước đầu tiên để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của trẻ. Cha mẹ cần lưu ý những gì về quy định mới đăng ký thường trú cho trẻ.

Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật

Khởi tố, bắt giam 7 đối tượng khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Khiêng quan tài nhảy múa trên đường phố mừng sinh nhật, 7 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố, bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Top