Bóng chuyền Việt Nam hạ Trung Quốc chấn động: Chưa từng có lịch sử

| Xã hội

Đánh bại Trung Quốc 3-2, bóng chuyền nam Việt Nam đã gây chấn động ASIAD 2018.

Một ngày sau khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam để thua trắng 0-3 trước Trung Quốc tại ASIAD , đội tuyển nam bước vào trận mở màn cũng gặp Trung Quốc. Đây dự báo cũng là một trận đấu vô cùng khó khăn bởi sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 nền bóng chuyền.

Bóng chuyền nam Việt Nam gây bất ngờ
Bóng chuyền nam Việt Nam gây bất ngờ

Tuy nhiên trái ngược với mọi suy nghĩ, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại đối thủ 3-2 (25-23, 26-24, 19-25, 22-25, 21-19) để bất ngờ vươn lên dẫn đầu bảng E (còn Sri Lanka và Thái Lan).

Sau trận lãnh đội bóng chuyền nam, ông Lê Trí Trường chia sẻ: “Bóng chuyền chúng ta thực tế rất ít có cơ hội thi đấu với Trung Quốc và cũng chưa từng thắng được họ ở các giải đấu chính thức, bởi họ luôn nằm ở nhóm trên tại các giải đấu quốc tế.”

Chia sẻ thêm về cảm xúc của toàn đội, ông Trường cho biết: “Phải nói là rất mừng bởi trước khi giải bắt đầu, hay thậm chí là trước đây chúng ta chưa từng nghĩ là sẽ thắng được một đối thủ như vậy. Ngay cả khi dự ASIAD, chúng tôi cũng không phải chịu nhiều áp lực về chỉ tiêu, chỉ cố gắng thi đấu qua từng trận.”

Chiến thắng lịch sử này chắc chắn sẽ mang lại cú hích cho bóng chuyền nam và cả nền bóng chuyền Việt Nam nói chung. Bởi như nhiều CĐV bình luận, trận thua trắng trước bóng chuyền nữ Trung Quốc hôm qua vẫn là một cơ hội hiếm có và đáng mừng.

Vẫn nằm ở nhóm dưới trên bản đồ bóng chuyền thế giới, bóng chuyền Việt Nam không có nhiều cơ hội để thi đấu với những đối thủ đẳng cấp top đầu như Trung Quốc. Thế nên thắng lợi bất ngờ của đội nam càng có ý nghĩa.

Hé lộ thêm về yếu tố dẫn tới cú sốc này, ông Lê Trí Tường nói: “Đây là chiến công của toàn đội, của cả tập thể. Vì rõ ràng đối đầu với đội mạnh, có chiều cao vượt trội như Trung Quốc, chúng ta không thể dựa vào một VĐV nào đó.”

Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam
Niềm vui vỡ òa của các cầu thủ bóng chuyền nam Việt Nam

Để đối phó với đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp, HLV Phùng Công Hưng và BHL đã áp dụng lối chơi nhanh, tránh những đường bóng cao và dựa vào nhiều vị trí tấn công khác nhau trên sân.

Sau trận thắng Trung Quốc, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ có cơ hội thuận lợi hơn trong cuộc cạnh tranh ở bảng đấu. Ngày 23/8, ĐTVN sẽ gặp Sri Lanka (16h30) và ngày 24/8 (19h) là trận cuối cùng gặp Thái Lan.

Môn bóng chuyền nam sẽ diễn ra theo các lượt gồm: vòng sơ loại (đang diễn ra), vòng 2, vòng tứ kết, vòng bán kết, trận tranh hạng 3 và trận chung kết.

Theo Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.