Bỏng điện mùa mưa bão: Mất hai tay, một chân chỉ vì bất cẩn
GiadinhNet - Các chuyên gia bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa lên tiếng cảnh báo khi gần đây khá nhiều trường hợp phải nhập viện cấp cứu vì điện giật. Bệnh nhân dù giữ được mạng sống nhưng bỏng điện để lại hậu quả nặng nề, có nạn nhân đã bị cắt cụt cả hai tay và một chân chỉ vì giây phút bất cẩn!

Anh Đinh Văn Tuấn (SN 1974, ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) vừa xuất viện ngày 22/8 vừa qua. Rời Bệnh viện Chợ Rẫy, dù giữ được tính mạng sau vụ điện giật kinh hoàng, song anh Tuấn chỉ còn một chân.
Trước đó, ngày 20/7 anh Tuấn nhập Bệnh viện Chợ Rẫy sau vụ điện giật khi đang lao động. Các chuyên gia Khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình xác định: Bệnh nhân bị bỏng điện 23% độ 2,3,4 toàn thân và tứ chi. Trường hợp này nếu không tháo các chi hoại tử, chúng sẽ gây nhiễm trùng toàn bộ cơ thể, thấm ngược vào máu, dẫn đến tử vong. Các chuyên gia đành phải lần lượt cắt cụt chi đến ba lần để cứu anh Tuấn.
Là thợ điện 10 năm qua, nhưng anh Lê Đình Minh (sinh 1984, quê ở Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) không may bị điện giật ngày 24/7 tại TP HCM. Minh được cấp cứu tại Bệnh viện quận 7, sau đó đưa về Bệnh viện 115 rồi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vì tình trạng nguy kịch. Để cứu sống thanh niên này, các chuyên gia buộc phải cắt cụt cả hai chi trên.
Theo BS Ngô Đức Hiệp, Trưởng khoa Bỏng - Phẫu thuật tạo hình, tình trạng bỏng điện ngày càng gia tăng, hậu quả để lại nặng nề. “Hiện Khoa Bỏng có đến 70 bệnh nhân, số trường hợp bị bỏng điện chiếm 10 -15%. Khoảng 50% bệnh nhân bị bỏng điện phải cắt chi”, BS Hiệp cho hay. Bỏng điện để lại hậu quả nặng nề cho các bệnh nhân, họ dễ bị chấn thương về tâm lý.“Nhiều bệnh nhân bị cắt cụt chi đã mặc cảm, tuyệt vọng, có ý định tự tử, chúng tôi phải làm tâm lý trước khi thực hiện. Ngoài ra, nạn nhân có thể bị chấn thương cột sống thắt lưng, gãy xương…”, BS Hiệp chia sẻ thêm.
Nguyên nhân dẫn đến điện giật, bỏng điện, ghi nhận các tình huống tại Khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, chủ yếu là do người dân làm việc gần đường điện, treo bảng quảng cáo, lắp ăng ten tivi, lái máy cẩu đi qua dòng điện, câu cá gần đường dây điện…
Đặc biệt mùa mưa, độ ẩm tăng cao nên khả năng dẫn điện giữa dây điện và người là rất lớn. Tuy nhiên, kể cả đảm bảo khoảng cách an toàn, nhưng khi trời mưa, khoảng cách đó không an toàn nữa. Các chuyên gia cũng khuyến cáo: Nếu làm tốt vấn đề sơ cứu ban đầu, nạn nhân bỏng điện sẽ được giảm thiểu khả năng bị cắt cụt chi để giữ mạng sống. Theo chuyên gia, cách sơ cứu cơ bản nhất là cách ly nguồn điện, di chuyển bệnh nhân tới khô ráo, hô hấp nhân tạo nếu bệnh nhân ngưng thở.
Chuyên gia Khoa Bỏng – Phẫu thuật tạo hình khuyến cáo, các doanh nghiệp sử dụng lao động cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động khi làm việc gần đường điện, về khoảng cách, bảo hộ…và đặc biệt là hướng dẫn cho người lao động quy tắc an toàn về điện.
Đỗ Bá

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 17 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.