Bỗng nhiên mẹ chồng gọi điện giục vợ chồng tôi về quê gấp, về đến nơi thì bà dúi cho tôi một chiếc phong bì cũ chứa 30 triệu

| Tâm sự

Đang ngồi rót nước cho mẹ chồng thì bà bỗng rút dưới tấm đệm ra một cái phong bì nhàu nát cũ mèm và đưa cho tôi. Tôi mở ra thì thấy bên trong có 1 xấp tiền...

Buổi tối 2 ngày trước mẹ chồng bỗng điện lên cho chồng tôi và bảo chúng tôi thu xếp về thăm bà vài ngày, bà bị ốm. Chúng tôi bất ngờ lắm, vì nếu mẹ ốm thì em dâu phải điện lên báo cho anh chị biết mới phải, đằng này để mẹ gọi. Thế nên sáng hôm sau chúng tôi vội vã xin nghỉ việc rồi đưa cả con cái về quê một chuyến.

Nhà chồng tôi có 3 anh em trai. Chồng tôi là anh cả nhưng hiện vợ chồng tôi đang sống tại nhà vợ. Bố mẹ tôi chỉ có mỗi tôi là con nên hồi mới cưới, tôi cũng đã nói với chồng về chuyện anh phải ở rể. Cũng may bố mẹ chồng đồng ý nên mọi việc khá thuận lợi.

Bố chồng tôi đang ở với chú thứ hai, còn mẹ chồng ở với chú út. Cả hai cũng đều lập gia đình và có con cái ổn định hết rồi. Trước tới giờ, tôi vẫn đều đặn mỗi tháng gửi cho 2 em dâu mỗi người 2 triệu gọi là hỗ trợ chăm sóc bố mẹ chồng. Ngoài ra cũng biếu ông bà mỗi người 1 triệu để thích gì thì tự mua.

Khi chúng tôi về đến quê thì vợ chồng chú út đã đi làm, nhà chỉ có mình mẹ chồng. Bà nằm trong phòng ngủ. Sau khi hỏi han thì mới biết bà thấy mệt 2 hôm nay, không biết có phải do thời tiết không. Ngồi một lúc thì chồng tôi đưa con đi thăm họ hàng, còn tôi ở lại chăm sóc bà.

Đang ngồi rót nước cho mẹ chồng thì bà bỗng rút dưới tấm đệm ra một cái phong bì nhàu nát cũ mèm và đưa cho tôi. Tôi mở ra thì thấy bên trong có 1 xấp tiền. Còn đang ngạc nhiên không hiểu gì thì bà bảo: "Đây là 30 triệu, toàn bột tài sản của mẹ, mẹ cho con".

Bỗng nhiên mẹ chồng gọi điện giục vợ chồng tôi về quê gấp, về đến nơi thì bà dúi cho tôi một chiếc phong bì cũ chứa 30 triệu - Ảnh 1.

Nếu vợ chồng chú út biết chuyện mẹ lén lút đưa hết tiền tiết kiệm cho chị dâu cả thì lại xảy ra mâu thuẫn mất. (Ảnh minh họa)

Tôi ngớ người, chưa kịp nói câu từ chối thì bà chẹp miệng than thở, rằng bà ở với vợ chồng chú út không ưng chút nào. Chú út thì lầm lì lạnh lùng ít nói, chẳng bao giờ quan tâm hỏi han bà được một câu xem nay mẹ ăn cơm chưa? Mẹ có mệt chỗ nào không?...

Còn em dâu út thì càng lạnh nhạt hơn. Ngoài cơm nước cho bà thì chẳng bao giờ trò chuyện. Nhiều khi bà thèm ăn cái gì là lại phải gửi tiền riêng em ấy mới mua cho… Chỉ có mình tôi là còn quan tâm thỉnh thoảng gọi về hỏi han lại gửi tiền cho ông bà. Thế nên 30 triệu này bà để cho tôi.

Phút giây đó tôi cảm động đến ứa nước mắt. Tôi cảm ơn bà rồi động viên bà chóng khỏe, sống vui vầy với con cái… Nói một thôi một hồi rồi bà vẫn cứ dúi tiền vào tay ép tôi cầm, bà mới yên tâm đi ngủ.

Lúc chồng đi chơi về, tôi nói chuyện này với chồng, anh bảo tôi âm thầm đưa cho vợ chồng chú út, vì họ đang trực tiếp chăm nuôi mẹ. Tôi cũng thấy chồng nói đúng, nhưng mà nếu đưa luôn, tôi chỉ sợ em dâu út không giữ được mồm miệng, lộ ra với mẹ chồng thì bà lại giận tôi. Mà không đưa luôn, nếu vợ chồng chú út biết chuyện mẹ lén lút đưa hết tiền tiết kiệm cho chị dâu cả thì lại xảy ra mâu thuẫn mất. Khó xử quá mọi người ạ. Mong mọi người tư vấn cho tôi.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.