Bữa cơm tất niên ấm tình con trẻ mồ côi

| Gia đình

GĐ&XH - Những ngày áp Tết Nguyên Đán, các cán bộ, phóng viên của Hãng phim Truyền hình Việt Nam, Báo Gia đình & Xã hội lại chất từng thùng bánh kẹo, bánh chưng, từng cây giò... lên chuyến xe cuối năm đến với những trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa của Trung tâm 04 (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội).

Đã từ 10 năm nay, những con người ấy gắn bó với từng đứa trẻ, từng câu chuyện đời mong manh. Họ luôn dõi theo sự lớn lên của chúng. Chiếc xe đỗ xịch. Lũ trẻ ào ra, quây lấy mọi người. Chúng đợi “mẹ Linh” (nhà văn Thuỳ Linh) chia quà. Những quả bóng nhựa xanh đỏ được chia đều. Lũ trẻ thích thú tung, đá loạn xạ. Nhà văn Phạm Ngọc Tiến dáo dác: “Thằng con bố đâu?” Lũ trẻ chỉ trỏ, gọi giật một chú bé chừng 10 tuổi: “Kìa, bố Tiến mày gọi kìa!”. Thằng bé tò tò chạy ra, chiếc mũ lưỡi trai đen lụp xụp, cười ngượng nghịu...

 Bé Hương mới 4 tuổi vừa đi vừa khóc, gọi “Mẹ Linh ơi mẹ Linh”. Hoá ra, chị Thuỳ Linh chơi với nó một lúc, rồi đi thăm trẻ khác. Mắt trước mắt sau không thấy, con bé khóc ầm ĩ, chạy đi khắp nơi, khắp chốn tìm chị. Thấy “mẹ”, nó đeo bám, nhất định không chịu buông nữa. Bố mẹ Hương đều đã chết vì HIV/AIDS.

Như đã thành thông lệ, cả đoàn cũng dành riêng 2 gói quà Tết cho hai gia đình nhỏ đặc biệt của Trung tâm. Một đôi vợ chồng với người vợ bị bệnh vẩy nến từ nhiều năm, đôi tay còng queo, không có khả năng lao động. Người chồng bị đưa vào Trung tâm từ nhiều năm, họ gặp nhau và sinh con, một đứa trẻ gần 2 tuổi, khoẻ mạnh và xinh xắn.

Đặc biệt hơn là cặp vợ chồng Nguyệt và Dương. Chị Nguyệt người Hoà Bình, bị cụt cả hai chân. Cha mẹ đều mất cả, không nơi nương tựa, chị về Hà Nội đi xin ăn. Cuộc sống lang thang vất vả với những đêm lạnh lẽo và đói rét, Nguyệt quanh quẩn để được người ta thu gom vào Trung tâm. Chị ở đây được hơn 5 năm rồi. Anh Mỹ Khánh Dương một người nước ngoài thường sống nhờ vỉa hè Hà Nội, anh được mọi người giúp đỡ đưa vào trung tâm.

Họ gặp nhau và sinh được đứa con trai năm nay gần 3 tuổi đặt tên là Mỹ Khánh Hoài. Thằng bé xinh đẹp, khác hẳn bố mẹ. Nó như vật quý trời ban cho hai vợ chồng khốn khổ. Vợ thì không thể lao động. Chồng khoẻ mạnh nhưng lại không biết tiếng. Giờ đã bập bẹ được nhiều câu tiếng Việt nhưng nói chẳng ai nghe được, chỉ vợ và một vài người sống cùng phòng thì hiểu. Niềm mong ước lớn nhất của chị Nguyệt là chồng chị có công ăn việc làm ổn định, để hai mẹ con chị có chỗ nương tựa.

Bữa cơm tất niên muộn. Những đứa trẻ mồ côi háo hức với từng khoanh giò cắn ngập răng, từng góc bánh chưng, cái cẳng gà xếp ú ụ trong bát. Những ánh mắt hân hoan. Những cái miệng xinh xinh căng phồng. Cả đoàn hỉ hả nhìn lũ trẻ. Nhà văn Phạm Ngọc Tiến thì cứ nhắc đi nhắc lại với Giám đốc Trung tâm: “Đấy, anh Thắng ạ! Mình cứ băn khoăn mãi, năm nay đoàn lên đây được có một lần. Vừa nãy các cháu nó nhắc đấy, nó trách, các bố các mẹ năm nay lên ít quá! Nhưng cũng may, năm nay Trung tâm đã có được cái thư viện cho các cháu đọc sách. Đấy là tâm huyết của mọi người từ nhiều năm nay, rồi ra năm phải lấp đầy cái thư viện này mới được. Báo Gia đình & Xã hội, Hãng phim Truyền hình Việt Nam sẽ làm bằng được việc này”.

Chiều muộn, cả đoàn lên xe lưu luyến. Những bàn tay nhỏ vẫy vẫy. Những bước chân líu díu chạy theo, những tiếng nói ngây thơ líu lo: “Năm sau các bố các mẹ lên sớm nhé!”.

Chung Nhi

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bỏ dở bữa cơm, anh lao vội tới nhà vợ cũ giữa đêm khuya và thái độ khi trở về khiến tôi chết lặng

Bỏ dở bữa cơm, anh lao vội tới nhà vợ cũ giữa đêm khuya và thái độ khi trở về khiến tôi chết lặng

Gia đình -

GĐXH – Đang ăn cơm cùng bạn gái, anh bất ngờ đứng bật dậy, vội vã lao ra cửa chỉ sau vài câu khóc lóc của vợ cũ. Anh bỏ mặc Lan với bữa cơm còn dang dở, rồi suýt đánh nhau với người chồng mới của người phụ nữ đã ly hôn mình 2 năm. Đau đớn hơn, khi trở về anh chỉ nói một câu: “Anh làm vì con”. Nhưng liệu đó có thực sự là lý do duy nhất?.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.