BV Đa khoa Long An: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh

| Y tế

GiadinhNet - Đề án Bệnh viện vệ tinh phát huy hiệu quả, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề cho đội ngũ y, bác sĩ BV Đa khoa Long An, từ đó nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, góp phần giảm áp lực cho bệnh viện tuyến trên.

Nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ

Những năm qua, công tác khám chữa bệnh (KCB) tại BV Đa khoa Long An không ngừng được nâng cao. Từ chất lượng đội ngũ y, bác sĩ cho đến cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ tốt hơn nhu cầu KCB của người dân. 

Những "trái ngọt" này có một phần đóng góp không nhỏ từ Đề án Bệnh viện vệ tinh 1816. Phó Giám đốc BV Đa khoa Long An - Mai Văn Dũng cho hay: Đề án 1816 được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo nên nhân lực, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ. 

Không chỉ đội ngũ của BV luân phiên hỗ trợ các BV trong cùng địa phương mà chúng tôi còn được sự hỗ trợ từ nhiều lượt cán bộ, y, bác sĩ từ các tuyến trên như: BV Chợ Rẫy, BV Đại học Y Dược, BV Nhi đồng, BV Mắt TP.HCM,... đến "cầm tay chỉ việc". Nhờ đó, đội ngũ y, bác sĩ của đơn vị tiếp cận, làm chủ được nhiều kỹ thuật chuyên môn cao, nhất là ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong khám, điều trị bệnh, khám sàng lọc bệnh, hội chẩn trước khi phẫu thuật, kỹ năng phẫu thuật, cách chăm sóc bệnh nhân hậu phẫu thuật, giúp bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh,...

BV Đa khoa Long An: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh - Ảnh 1.

Phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Long An với sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: L.Nguyễn

Theo BS Chung Văn Kiều - Giám đốc BV Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, thực hiện Đề án 1816, BV nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình về chuyên môn, kỹ thuật,... từ đội ngũ y, bác sĩ của BV tuyến trên như: BV Chợ Rẫy, BV Trưng Vương, BV Đa khoa Long An,... Từ đó, đội ngũ y, bác sĩ được nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần cùng BV thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật phức tạp: Mổ nội soi, mổ mắt kỹ thuật cao phaco,... Đặc biệt, nhiều bệnh nhân được chạy thận nhân tạo tại đây thay vì phải lên các BV tuyến trên như trước. BV có kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sĩ trong thời gian tới. Hiện nay, tỉnh đang xây dựng mới BV Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, khi hoàn thành sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu KCB của người dân.

“Riêng năm 2020, từ Đề án 1816, BV Đa khoa Long An hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc thực hiện chạy thận nhân tạo, phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa và Trung tâm Y tế huyện Bến Lức (truyền máu tại giường bệnh). BV Răng Hàm Mặt Trung ương hỗ trợ đơn vị phẫu thuật bờ ngoài ổ mắt (1 ca), gò má (1 ca). BV gửi đào tạo nhân lực tại BV Chợ Rẫy: Gói Nội Tim mạch (2 BS), gói Rối loạn nhịp (1 BS), gói Tim mạch can thiệp (1 BS).

Đối với việc chuyển giao kỹ thuật tại chỗ, BV Chợ Rẫy đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn (6 ca), đặt máy tạo nhịp tạm thời (3 ca), phẫu thuật ngoại niệu (5 ca), phẫu thuật nội soi cắt túi mật (9 ca), phẫu thuật nối mật ruột bên - bên (1 ca), chuyển giao kỹ thuật (hồi sức cấp cứu tim mạch, Holter điện tâm đồ (ECG) và Holter huyết áp (HA), điện tâm đồ (ECG) với nghiệm pháp gắng sức (2 đợt); BV Chấn thương Chỉnh hình phẫu thuật cố định cột sống bằng vít qua cuống, thay nhân đệm, giải phóng thần kinh (9 ca), phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước (15 ca)” - BS Mai Văn Dũng cho biết.

Tạo được niềm tin, giúp giảm chi phí và thời gian cho người bệnh

Từ Đề án 1816, BV Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười lần đầu tiên (năm 2016) thực hiện việc chạy thận nhân tạo. Điều này đáp ứng nguyện vọng của người bệnh, giúp người bệnh tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại và quan trọng hơn nữa là bảo đảm được sức khỏe khi không phải di chuyển nhiều như trước. 

Anh Trần Đình Hoàng (xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng) chia sẻ: “Tôi mắc bệnh suy thận, nhiều năm phải chạy thận ở BV Chợ Rẫy. Mỗi tuần, tôi chạy thận từ 2-3 lần. Gia đình ở khu vực biên giới nên việc di chuyển khó khăn, tốn nhiều thời gian và chi phí. Nhiều lúc vì sức khỏe không tốt, tôi phải thuê trọ ở lại để chạy thận. Kể từ khi BV Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười thực hiện việc chạy thận, tôi chuyển hẳn về đây để điều trị. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được chi phí, thời gian. Ngoài ra, đội ngũ BS nhiệt tình, máy móc hiện đại nên tôi cũng an tâm”.

BV Đa khoa Long An: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ tinh - Ảnh 2.

Đề án 1816 giúp Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười thực hiện chạy thận nhân tạo từ năm 2016. Ảnh: TL

Bà Nguyễn Thị Huyền (ấp Bình Thạnh, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ) nói: "Năm 2019, tôi chẳng may mắc bệnh khá nặng, được đội ngũ BS BV Chợ Rẫy và BV Đa khoa Long An phẫu thuật kịp thời nên hiện tại sức khỏe tạm ổn. Tôi nhận thấy, đội ngũ y, bác sĩ cũng như cơ sở vật chất tại BV Đa khoa Long An ngày càng được cải thiện, phục vụ tốt hơn nhu cầu KCB của người dân”.

Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc cho biết: Đề án 1816 tại địa bàn Long An phát huy được hiệu quả. Nhiều ca phẫu thuật, chữa bệnh khó, phức tạp được đội ngũ y, bác sĩ tỉnh nhà thực hiện thành công, tạo được niềm tin, giúp giảm chi phí và thời gian cho người bệnh khi không phải chuyển viện lên các BV tuyến trên tại TP HCM. Nhờ đó, các BV tuyến trên cũng giảm được áp lực quá tải.

Đề án 1816 tại địa bàn Long An phát huy được hiệu quả. Nhiều ca phẫu thuật, chữa bệnh khó, phức tạp được đội ngũ y, bác sĩ tỉnh nhà thực hiện thành công, tạo được niềm tin, giúp giảm chi phí và thời gian cho người bệnh khi không phải chuyển viện lên các bệnh viện tuyến trên tại TP HCM. Nhờ đó, các bệnh viện tuyến trên cũng giảm được áp lực quá tải".

Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc

Bên cạnh đó, việc luân phiên, cử cán bộ chuyên môn từ BV tuyến trên về hỗ trợ BV tuyến dưới và tiếp nhận đội ngũ y, bác sĩ từ các BV Trung ương về hỗ trợ cũng thường xuyên được thực hiện trên địa bàn. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn nâng cao chất lượng KCB cho người dân, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế tại cơ sở được tốt hơn, thu hẹp dần khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Ngành Y tế tiếp tục duy trì và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kế hoạch thực hiện đề án theo điều kiện của từng địa phương, đáp ứng nhu cầu KCB tốt hơn cho người dân trên địa bàn.


Nguyễn Lực
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.