Hà Nội
23°C / 22-25°C

BVĐK Nông nghiệp: Bé gái 2 tuổi tử vong ngày đầu đi học ngừng tuần hoàn trước khi vào bệnh viện

Thứ sáu, 18:15 19/03/2021 | Y tế

GiadinhNet – Theo BVĐK Nông nghiệp, bé Vũ Thanh A (2 tuổi, ở huyện Thanh Trì) đã tử vong trước khi được nhập viện cấp cứu.

BVĐK Nông nghiệp: Bé gái 2 tuổi tử vong ngày đầu đi học ngừng tuần hoàn trước khi vào bệnh viện - Ảnh 1.

Liên quan đến vụ việc bé gái 2 tuổi tử vong trong ngày đầu đến lớp, chiều 19/3, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Công Trang – Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (BVĐK Nông nghiệp) cho biết, khi nhập viện cấp cứu, nạn nhân đã tử vong.

Ông Trang cho hay: "Bé Vũ Thanh A (2 tuổi, ở xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì) nhập viện khoảng 14h38 phút chiều 17/3 trong tình trạng không có nhịp thở, mạch ở 2 bên đùi cũng không bắt được, đồng tử giãn, da tím tái, tay chân lạnh cóng và mất phản xạ. Bác sĩ kết luận bệnh nhi tử vong ngoại viện, chẩn đoán ngừng tuần hoàn".

BVĐK Nông nghiệp: Bé gái 2 tuổi tử vong ngày đầu đi học ngừng tuần hoàn trước khi vào bệnh viện - Ảnh 2.

Theo BVĐK Nông nghiệp, bé Vũ Thanh A (2 tuổi, ở Thanh Trì) được kết luận bệnh nhi tử vong ngoại viện, chẩn đoán ngừng tuần hoàn. Ảnh: B.Loan


Theo ông Trang, đến 15h40 phút cùng ngày, sau khi được các bác sỹ giải thích về việc con gái đã tử vong trước khi vào viện, anh L (bố cháu bé) xin đưa thi thể con gái về.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, trước đó, vào ngày 17/3, bé A (SN 2019) được gia đình đưa đến cơ sở mầm non Phú An (cách nhà khoảng 500m).

Gia đình cho biết, sáng 17/3 là ngày đầu tiên bé V.A đi học tại cơ sở trẻ mầm non tư thục Phú An, ở thôn Phú Quỳnh, xã Vĩnh Quỳnh. Buổi sáng 17/3, bé A bình thường nhưng không chơi với các bạn cùng trang lứa. Đến trưa, bé A ăn được vài miếng thì khóc. Vì cho rằng đây là biểu hiện chung của trẻ trong ngày đầu đến lớn, chưa quen nề nếp nên các cô cũng không ép ăn.

Sau ăn, bé A được các cô cho ngủ trưa. Đến đầu giờ chiều, khi thức các con dậy thì các cô phát hiện người bé A mềm nhũn, mắt nhắm nghiền và gương mặt tái xanh. Cô giáo nhanh chóng xoa dầu nhưng tình trạng không cải thiện nên đã nhanh chóng liên hệ phía gia đình (cách trường 500m).

Ngay lập tức, nhà trường đã liên lạc với gia đình rồi đưa bé đến BVĐK Nông nghiệp cấp cứu. Tuy nhiên, đến chiều tối cùng ngày cháu A được thông báo đã tử vong.

Được biết, sau sự việc xảy ra, đại diện UBND xã Vĩnh Quỳnh đã tổ chức thăm hỏi, động viên, chia sẻ gia đình cháu A.

Cơ sở này được cấp phép hoạt động từ năm 2016 nhưng đến nay cũng chỉ có khoảng 10 trẻ.

Ghi nhận của PV, trong sáng nay, có sở mầm non tư thục Phú An (tại xóm 2, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh) đã tạm thời đóng cửa.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì cho biết, lực lượng chức năng đã khám nghiệm tử thi nạn nhân, nạn nhân không có tác động của ngoại lực, trong dạ dày không có thức ăn.

Hiện sự việc được chuyển Công an huyện Thanh trì tiếp tục điều tra làm rõ.

Bảo Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Top