Cả buôn làng chỉ 2 có tivi, chưa có mạng internet, học trực tuyến làm sao?
"Cả buôn làng chỉ có 2 nhà có tivi, sóng điện thoại chập chờn và hoàn toàn chưa có mạng internet", giáo viên vùng sâu, vùng xa ở Đắk Lắk tâm sự lo lắng việc khó dạy học trực tuyến.
Nhà 4 người con đi học, bố mẹ không có điện thoại thông minh
Theo kế hoạch, vào ngày 15/9 tới đây, học sinh Đắk Lắk sẽ chính thức bước vào năm học mới 2021-2022.
Do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, ngành giáo dục tỉnh tính đến nhiều phương án học tập phù hợp các địa phương như học trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tập…
Để học sinh vùng sâu vùng xa tiếp cận với học trực tuyến còn rất nhiều khó khăn.
Phương án học trực tuyến được coi là giải pháp tối ưu cho các học sinh vùng điều kiện thuận lợi. Tuy nhiên, đây lại là trở ngại lớn đối với học sinh tại các buôn làng vùng sâu, vùng xa, còn nhiều khó khăn.
Một nữ giáo viên công tác tại điểm trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng (thôn 4, xã Cư San, huyện M'Đrắk) - nơi 100% học sinh thuộc dân tộc Mông - tâm sự, việc dạy học trực tuyến cho các học sinh tại đây chắc chắn sẽ không thể thực hiện.

Giáo viên tại Đắk Lắk từng đến tận nhà học sinh ở thôn buôn để giao bài tập thời điểm dịch bệnh năm 2020.
"Cả buôn chỉ có 2 nhà có tivi, sóng điện thoại chập chờn lúc có lúc không và hoàn toàn chưa có mạng internet. Chúng tôi dạy ở điểm trường, muốn có sóng điện thoại để gọi về gia đình, phải ra cánh đồng và đứng ở vị trí cao dò sóng mới được. Tình hình như vậy rất khó kết nối với học trò để dạy học trực tuyến", cô giáo trăn trở.
Bà H'Roa Kbuôr (ngụ xã Ea M'Đroh, huyện Cư M'gar) chia sẻ, gia đình bà có 4 học sinh bậc Tiểu học và THCS. Nghe tin năm nay các con có thể sẽ phải học qua điện thoại, bà H'Roa tỏ ra rất lo lắng. Cả nhà chẳng ai có điện thoại thông minh.
"Gia đình tôi làm nông rất khó khăn, để nuôi các con đi học đã gồng gánh lắm rồi, mua điện thoại để các con học thì gia đình không thể vì không có tiền", người mẹ có 4 con đang tuổi ăn tuổi học nói.
Trường học họp bàn nhiều phương án
Ông Đinh Tiến Dũng - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Ea M'Đroh) cho biết, trước thềm năm học mới, nhà trường đã tiến hành khảo sát 174 học sinh về việc học trực tuyến; cho thấy chỉ khoảng 20% học sinh có thể mượn điện thoại thông minh của bố mẹ để học.

Rất ít học sinh vùng sâu tiếp cận được hình thức học trực tuyến.
Theo ông Dũng, toàn trường THCS Ngô Mây có khoảng 95% học sinh là con em đồng bào dân thiểu số, gia đình đều làm nông, kinh tế eo hẹp.
Nhà trường nhận thấy được việc học trực tuyến sẽ rất khó khăn. Không chỉ vậy, tại các buôn làng, đường truyền internet còn nhiều hạn chế, điện thoại chủ yếu sử dụng sóng 3G, 4G.
Do đó, nhà trường đang xây dựng các phương án để học sinh tiếp cận hình thức học phù hợp như: Đối với học sinh có điện thoại sẽ kết nối dạy học qua Zalo, Facebook.
Hình thức là tạo nhóm lớp học qua các mạng xã hội trên để giáo viên và học sinh gửi file, chuyển bài tập. Các thầy cô sẽ quay video các bài giảng rồi gửi qua cho các em. Riêng đối với các em không có điện thoại, sẽ tính đến giải pháp giáo viên đến tận nhà giao bài, hướng dẫn học.
"Đợt dịch năm ngoái, giáo viên của trường từng đến tận nhà để giao bài tập cho học sinh khá hiệu quả. Tuy nhiên, năm nay địa bàn đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, hạn chế đi; thêm vào đó, nhiều giáo viên đang ở khu vực phong tỏa. Vì vậy việc giao bài tập đến nhà học sinh sẽ khó khăn. Trường vẫn đang linh động và họp bàn phương án phù hợp nhất", thầy Dũng cho hay.
Còn tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Cư K'bang, huyện Ea Súp) với 99% học sinh đồng bào dân tộc thiểu số, qua khảo sát sơ bộ tại trường chỉ có 10% các em có điện thoại kết nối internet.
Cô Đàm Thị Lâm - Phó Hiệu trưởng phụ trách trường cho biết, phụ huynh thường đi làm tại nương rẫy từ sáng sớm đến tối mịt mới về, gia đình còn nhiều vất vả, điều kiện kinh tế eo hẹp nên rất khó triển khai phương án học trực tuyến.
Đặc biệt, đối với học sinh khối lớp Một, năm học đầu tiên, các em rất cần được cô giáo cầm tay chỉ bày từng nét bút.

Ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ triển khai các phương pháp học tập phù hợp cho học sinh tại các vùng có điều kiện kinh tế khác nhau.
Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk - cũng nhận định việc dạy học trực tuyến sắp tới trong tình hình dịch sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là các bậc tiểu học, các em vùng sâu vùng xa.
Do đó, Sở đề nghị trong thời gian này, nhà trường phải phối hợp chặt chẽ với phụ huynh để nắm rõ điều kiện cụ thể của học sinh nhằm triển khai kế hoạch, phương pháp dạy học cho phù hợp.
Đối với hình thức học trực tuyến, theo ông Khoa, phải bố trí thời gian học trực tuyến phù hợp với khối lớp, tâm sinh lý của các em.
"Ở khối lớp 1 và, 2 giáo viên bố trí dạy vào buổi tối để cha mẹ hỗ trợ. Thời gian học khoảng chừng 15 - 20 phút, dạy kiến thức Tiếng Việt và Toán với nội dung nhẹ nhàng, không tạo áp lực cho học sinh", ông Khoa cho hay.
Theo Dân trí
Phú Thọ: Những vi phạm tại các trang trại gia công cho C.P. nhìn từ kết quả kiểm tra?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Ngoài trang trại của ông Nguyễn Thành Công, cơ quan chức năng xã Cao Đương, tỉnh Phú Thọ xác định thêm các trang trại khác cũng vi phạm các quy định về đất đai, môi trường và tài nguyên nước, trong đó có những cơ sở chăn nuôi gia công cho Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam.
Tin mới nhất về tình hình mưa, rét tại Hà Nội và các vùng miền trong dịp Tết Nguyên đán 2026
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Cơ quan khí tượng đã có những nhận định sơ bộ về thời tiết các khu vực trên cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Hà Nội: Cảnh hoang tàn, ô nhiễm bên trong dự án công viên sinh thái Vĩnh Hưng bỏ hoang nhiều năm
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Được kỳ vọng trở thành không gian công cộng hiện đại góp phần cải thiện môi trường sống tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, thế nhưng sau nhiều năm, dự án Công viên sinh thái Vĩnh Hưng (phường Vĩnh Hưng) vẫn chỉ là một khu vực nhếch nhác, hoang hóa...
Cụ bà ‘hốt hoảng’ khi nhận 2 tỷ đồng từ tài khoản lạ
Đời sống - 6 giờ trướcTrong 1 ngày, tài khoản bà Châu bất ngờ nhận được 4 lượt chuyển khoản từ một tài khoản lạ, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, bà hốt hoảng đi trình báo công an.
Năm 2026 có phải là năm nhuận Dương lịch không?
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Bước sang năm 2026, nhiều người thắc mắc liệu đây có phải là năm nhuận hay không, bởi khái niệm "nhuận" trong Dương lịch và Âm lịch không hoàn toàn giống nhau.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại Hà Nội
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào năm mới Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 33 điểm với 34 trận địa.
Danh tính hai tên cướp ngân hàng ở Gia Lai
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ thành công 2 kẻ cướp Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai. Hai đối tượng gồm: Phạm Anh Tài (SN 1990, trú 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (SN 1993, trú xã Đăk Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi).
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'
Đời sống - 11 giờ trướcGĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.
LPBank đồng hành cùng dự án 'Thoát khỏi sàn nhà', hỗ trợ trẻ em bại não tại Ninh Bình
Xã hội - 14 giờ trướcHơn cả một hoạt động thiện nguyện, chương trình trao tặng dụng cụ phục hồi chức năng cho trẻ bại não tại Ninh Bình đã mang đến niềm hy vọng, tiếp thêm động lực cho nhiều gia đình khó khăn trước thềm năm mới. Qua đó, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tiếp tục khẳng định dấu ấn của một ngân hàng phát triển song hành cùng trách nhiệm cộng đồng.
Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng đổ nát, hoang tàn
Xã hội - 14 giờ trướcGĐXH - Trung tâm Hội nghị hơn 160 tỷ đồng tại Thanh Hóa đang bị bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng, khung cảnh tan hoang như vừa bước ra từ tâm bão.
Những ngày sinh Âm lịch được cho là 'để phúc cho con'
Đời sốngGĐXH - Có những ngày sinh Âm lịch được xem là mang "phúc khí bền lâu", người sinh ra sống hiền lành, nhân hậu, đặc biệt con cái cũng được hưởng lộc từ đức độ của cha mẹ.