Ca dương tính ở Hà Nội sau test nhanh khiến 600 người phải cách ly đã có kết quả khẳng định

| Y tế

GiadinhNet - Sau khi xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR, nam công nhân sốt cao, test nhanh dương tính, đã cho kết quả khẳng định âm tính với COVID-19.

Ca dương tính ở Hà Nội sau test nhanh khiến 600 người phải cách ly đã có kết quả khẳng định - Ảnh 1.

Nam công nhân 38 tuổi, ở thôn Kiêu Kỵ (Gia Lâm, Hà Nội) đã có kết quả âm tính khi xét nghiệm khẳng định bằng máy Realtime-PCR ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội.

Thông tin được ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết vào chiều 2/5, sau khi có thông tin nam công nhân trên dương tính COVID-19 bằng kỹ thuật test nhanh, cơ quan này đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Gia Lâm tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại bằng phương pháp xét nghiệm khẳng định Realtime-PCR,

Trước đó, nam công nhân quê ở Nghệ An, từ quê ra Hà Nội bằng xe máy ngày 20/4, trú tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Bộ Y tế cho hay bệnh nhan không có tiền sử tiếp xúc người nghi nhiễm COVID- 19. Từ 22/4, anh này xuất hiện sốt nóng liên tục. Sau đó 4 ngày, bệnh nhan vào Bệnh viện đa khoa Đức Giang, được xét nghiệm cho kết quả dương tính với sốt xuất huyết dengue.

Từ 29/4, bệnh nhân sốt cao hơn, xuất hiện khó thở tăng, được chuyển Bệnh viện Tim Hà Nội.

Tại đây làm bệnh nhân được thực hiện test nhanh COVOD-19 cho kết quả dương tính, trong đêm 1/5 được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng khó thở nhiều, mệt lả.

Ngoài việc nhận kết quả âm tính COVID-19 bằng phương pháp khẳng định Realtime – PCR, bệnh nhân đã được hồi sức, thở oxy, điều trị theo hướng sốt xuất huyết dengue bội nhiễm.

Ca dương tính ở Hà Nội sau test nhanh khiến 600 người phải cách ly đã có kết quả khẳng định - Ảnh 2.

Sau khi nam công nhân test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, lối vào thôn Kiêu Kỵ được kiểm soát

Trong sáng nay, 2/5, CDC Hà Nội phối hợp với huyện Gia Lâm phong tỏa nơi ở bệnh nhân (với khoảng 120 hộ tại xã Kiêu Kỵ) theo đúng quy trình phòng chống dịch COVID-19.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, bệnh nhân trên đã âm tính với SARS-CoV-2, nên những người tiếp xúc với trường hợp này không phải cách ly, khu vực bệnh nhân sinh sống cũng không phải phong tỏa nữa.

Ông Đinh Văn Giảng, Chủ tịch UBND xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm) cho biết, cơ quan chức năng vừa thông báo người này âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời cho hay xã đang chờ chỉ đạo từ quận để tiến hành gỡ bỏ cách ly ở thôn Kiêu Kỵ vừa được thiết lập trong buổi sáng.

Tại Việt Nam, xét nghiệm nhanh (test nhanh) là phương pháp hiện chi có Hà Nội thực hiện. Phương pháp test nhanh của Hà Nội sử dụng sinh phẩm của Hàn Quốc, do doanh nghiệp tài trợ.

Thành phố đã xét nghiệm tổng số gần 19.000 mẫu, phát hiện khoảng hơn 50 trường hợp dương tính nhưng sau khi thực hiện xét nghiệm lại bằng phương pháp PCR tất cả các trường hợp này đều cho kết quả âm tính.

So với phương pháp xét nghiệm Realtime PCR, test nhanh tìm kháng thể có thời gian ngắn, vận hành đơn giản, người làm xét nghiệm không cần thiết phải được đào tạo chuyên biệt, không cần thiết bị đặc biệt kèm theo. Tuy nhiên, phương pháp này có độ nhạy, độ đặc hiệu thấp hơn nhiều so với phương pháp PCR, dễ nhầm và bỏ sót.

Tính đến sáng 2/5, Việt Nam có 270 ca mắc COVID-19. Trong đó, 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Với 219 ca đã khỏi, nước ta còn 51 bệnh nhân đang điều trị. 16 ngày qua, Việt Nam không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Võ Thu

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.