Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ca mắc mới ở Hải Dương: Là nhân viên quán karaoke, đi làm răng, về quê ăn cơm

GiadinhNet - Trong quá trình di chuyển của mình, bệnh nhân có làm lại quán karaoke, đi làm răng trên Hà Nội, làm móng và về quê ngoại ăn cơm...

Ca mắc mới ở Hải Dương: Là nhân viên quán karaoke, đi làm răng, về quê ăn cơm  - Ảnh 1.

Tối nay, Bộ Y tế phát đi thông báo tại tỉnh Hải Dương ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19. Bệnh nhân này được đánh mã số 3182- chị P.P.Th. (SN 1998), quê quán thôn Lai Cầu, xã Hoàng Diệu (huyện Gia Lộc); hiện tạm trú tại số nhà 115/107, phố Vũ Hựu, khu 3, phường Thanh Bình (TP. Hải Dương). Trường hợp này là F1 của bệnh nhân 3094-chị N.T.T (SN 2000), quê quán xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc.

Do có có quen biết bệnh nhân 3094, cho nên từ 10/4 – 16/4, chị Th. làm cùng quán Karaoke New KTV (TP. Hải Phòng) với BN3094, sau đó về nghỉ tại phòng trọ số 115/107 Vũ Hựu, (TP. Hải Dương), hai phòng liền kề nhau.

Ca mắc mới ở Hải Dương: Là nhân viên quán karaoke, đi làm răng, về quê ăn cơm  - Ảnh 3.

Căn nhà số 115 ngõ 107 phố Vũ Hựu, phường Thanh Bình (TP. Hải Dương) - nơi chị P.T.Th - BN3182 đến thuê trọ đã được phong tỏa. Ảnh: Đ.Tùy


Từ 27/4 đến 29/4, chị Th. đi TP. Hải Phòng làm việc tại quán Karaoke New KTV. Quá trình làm việc tại quán hát, bệnh nhân và chị N.T.T thường xuyên nói chuyện, tiếp xúc với nhau. Quá trình điều tra xác minh của cơ quan chức năng, lịch trình của bệnh nhân 3182 cụ thể như sau: Khoảng 1 tháng nay, chị Th. không về nhà tại thôn Lai Cầu (xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc).

Từ ngày 10/4 đến 15/4, bệnh nhân đi Hải Phòng bằng xe máy làm việc tại quán Karaoke New KTV. Ban ngày ở phòng trọ (299 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng), buối tối khoảng từ 20h đến 23h30 làm tại quán Karaoke New KTV.

Từ 16/4 đến 19/4, chị Th. đi xe máy cá nhân từ Hải Phòng về Hải Dương và nghỉ tại phòng trọ 115/107 Vũ Hựu, (TP. Hải Dương). Quá trình ở tại nhà trọ, bệnh nhân thường xuyên gặp, tiếp xúc với bạn Đ.V.Q.

Ca mắc mới ở Hải Dương: Là nhân viên quán karaoke, đi làm răng, về quê ăn cơm  - Ảnh 4.

Toàn bộ lối vào khu vực sinh sống của bệnh nhân 3182 được cơ quan chức năng lập rào chắn. Ảnh: Đ.Tùy


Tiếp đó, từ 19/4 đến 24/4, bệnh nhân 3182 cùng anh Q. đi làm răng tại Phòng khám nha khoa Quỳnh Anh (155 Tây Sơn – Hà Nội). Do quen biết nên đã lưu trú tại đây đến 24/4. Từ 27/4 đến 29/4, chị Th. đi xe máy cá nhân từ Hải Dương đi Hải Phòng làm tại quán Karaoke New KTV. Đến chiều 30/4, anh Q. đi tàu từ TP. Hải Dương đến TP. Hải Phòng. Khi đến nơi, anh Q. được bệnh nhân đón và đưa về phòng trọ (299 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh).

Chiều 1/5, bệnh nhân cùng anh Q. đi xe máy về Hải Dương, ở tại phòng trọ 115/107 Vũ Hựu. Đến hôm sau, chị Th. về quê ngoại thôn Ngọc Trại, xã Ngọc Kỳ, huyện Tứ Kỳ. Quá trình về quê, bệnh nhân có tiếp xúc với mẹ đẻ, 2 dì và 5 em họ. Sau khi ăn cơm tối xong, chị Th. trở về phòng trọ ở TP. Hải Dương. Ngày hôm sau, sau khi đi ra ngoài trời mưa, bệnh nhân bắt đầu ho, sổ mũi, sốt nhẹ có dùng thuốc, hiện tại vẫn còn ho húng hắng, ngứa họng, không sốt.

Đến chiều 3/5, chị Th. đi làm móng tại số 11B phố Chương Dương (phường Trần Phú, TP. Hải Dương). Vào tối cùng ngày, bệnh nhân đến nhà anh Q. ăn cơm và có gặp người trong gia đình Q. (khi em gái anh Q đang đi học). Ăn tối xong, chị Th. và anh Q. đến trông quán xăm hình ở phố Nguyễn Thị Duệ (TP. Hải Dương) nhưng không nhớ địa chỉ. Khi đó quán không có khách.

Ngày 4/5, bệnh nhân 3182 ở trong phòng, đến chiều cùng ngày bệnh nhân 3094 vào phòng lấy móc phơi quần áo và thời điểm này cả 2 không đeo khẩu trang. Đến tối, chị Th. đi dạo phố cùng bạn trai tới 22h về lại phòng.

Ca mắc mới ở Hải Dương: Là nhân viên quán karaoke, đi làm răng, về quê ăn cơm  - Ảnh 5.

Người dân TP. Hải Dương ra vào chợ phải đeo khẩu trang và được kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Đ.Tùy


Ngày hôm sau, chị Th. ở trong phòng, đến tối đi dạo phố cùng bạn trai tới 22h về lại phòng. Cả ngày 6/5, bệnh nhân ở trong phòng trọ không đi đâu và tiếp xúc với ai. Đến 7/5, chị Th. được đưa đi cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học Hải Dương, ở một mình một phòng, được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tại phòng trọ số 115/107, phố Vũ Hựu, khu 3, phường Thanh Bình (TP. Hải Dương) hiện tại đã có 3 ca bệnh mắc COVID-19 gồm: BN3051- anh Đ.D.T và BN3094- chị N.T.T (SN 2000) và BN3182 - chị P.T.Th. Hiện tại khu vực phòng trọ này đã cơ quan chức năng được lập chốt phong tỏa không cho người ra vào.

Cũng theo Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, qua công tác truy vết, xác minh, đến chiều nay (8/5) ngành Y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 1285 người liên quan đến Bệnh viện K. Trong đó có (217 F1, 1068 F2) và đến chiều nay đã có 202 F1, 838 F2 cho kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả. Đối với ổ dịch Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW (cơ sở 2), đơn vị lấy 1137 mẫu bệnh phẩm (112 F1, 1025F2). Kết quả xét nghiệm có 111 F1 và 1025 F2 âm tính với SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả.

Đức Tùy

Ca mắc mới ở Hải Dương: Là nhân viên quán karaoke, đi làm răng, về quê ăn cơm  - Ảnh 6.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 21 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Bé 3 tuổi bị que xiên thịt đâm xuyên lưỡi

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng chiếc que xiên thịt sắc nhọn đâm xuyên lưỡi.

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não hiện ra sao trong thời gian điều trị tại BVĐK Phú Thọ

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Về tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh chấn thương sọ não khi chơi bóng rổ, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết hiện tại, bệnh nhân vẫn hôn mê, thở hoàn toàn theo máy...

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 4 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Top