Cả ngàn lao động khốn đốn vì một... lá thư
GiadinhNet - Một doanh nghiệp sản xuất theo công nghệ Nhật Bản ở Hưng Yên đang rơi vào cảnh khốn đốn vì một lá thư kêu cứu sai sự thật. Nỗi lo về cơm áo, gạo tiền đang bao trùm lên gần 1.200 con người, trong đó có nhiều người đã 43 năm gắn bó với Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên.
Động thái lạ có chủ đích?
Gần 1 tháng nay, hoạt động của cán bộ, công nhân viên công ty CP nhựa Hưng Yên (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) bị xáo trộn. Nhà máy lo mất đơn hàng, mất đối tác, công nhân lo mất việc làm, thu nhập vì hai chữ... ung thư.
Theo đó, trong thời gian qua, các cơ quan chức năng địa phương đồng loạt nhận đơn khiếu nại về việc công ty CP nhựa Hưng Yên sản xuất gây mất an toàn vệ sinh môi trường, xả khí thải gây mùi hôi thối. Cùng đó, xuất hiện cả danh sách hàng chục người trên địa bàn gần nhà máy bị chết vì ung thư.
Những thông tin không chỉ được gửi đến cơ quan chức năng địa phương, mà còn được dựng thành các clip, dịch sang tiếng Anh, tiếng Nhật để gửi tới các đối tác lớn, các bạn hàng của Công ty CP nhựa Hưng Yên ở Nhật Bản, gây tác động xấu tới hình ảnh, uy tín và mối lương giao giữa các công ty Nhật với doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Hưng Yên.
Thông điệp được gửi đi khuyến cáo các đối tác và người tiêu dùng không nên sử dụng sản phẩm của Công ty CP nhựa Hưng Yên. Hậu quả khiến toàn bộ đối tác lớn ở Nhật Bản đã tức tốc tới Việt Nam, đến công ty CP nhựa Hưng Yên để tìm hiểu, yêu cầu giải trình. Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng phải về UBND tỉnh Hưng Yên để xác minh, làm rõ thông tin.
Nhà máy được đầu tư theo công nghệ Nhật hiện đại nên không thể phát thải ra khí và nước ô nhiễm.
Ông Vũ Đình An, Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty CP nhựa Hưng Yên cho biết, các thông tin thất thiệt nêu trên chưa được bất kỳ cơ quan chức năng nào kết luận đã vội được tung ra một cách có ý đồ khiến một số khách hàng nước ngoài hoang mang dẫn đến việc hoạt động của đơn vị bị rơi vào cảnh khó khăn.
Cũng theo ông An, từ năm 2008 đến nay, Công ty CP nhựa Hưng Yên chỉ chuyên làm hàng bao bì xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Toàn bộ máy móc, thiết bị sản xuất, vệ sinh môi trường... đều do Nhật đầu tư, lắp đặt. Công nhân được đào tạo sản xuất theo công nghệ tiên tiến của Nhật.
Nguyên vật liệu đầu vào 100% được nhập khẩu và hoàn toàn không có các hoạt động tái chế nhựa ở đây nên không thể phát sinh khí thải độc, hay xả nước thải, gây ô nhiễm môi trường.
“Suốt cả chục năm hoạt động, vẫn công nghệ và máy móc tiên tiến từ Nhật Bản, nhưng người dân không hề có ý kiến gì. Chỉ đến khi công ty gần hết hạn thuê đất ở khu nhà xưởng tại số 91 Nguyễn Văn Linh thì bỗng dưng xuất hiện đơn thư dồn dập về việc công ty gây ô nhiễm môi trường, xả thải gây ung thư...” - ông An nói.
Kết quả quan trắc nước và không khí đều đạt chuẩn
Theo khảo sát thực tế của phóng viên tại các nhà máy sản xuất nằm trong diện phản ánh xả thải gây ung thư cho thấy, toàn bộ khuôn viên nhà xưởng đều được vệ sinh sạch sẽ. Để vào khu sản xuất, công nhân phải qua nhiều công đoạn vệ sinh, tiệt trùng như: Thay quần áo bảo hộ, rửa tay, thổi khô, hút bụi 3 chiều trong buồng kín và cuối cùng là sát khuẩn tay bằng cồn.
Toàn bộ nguồn cấp và thu khí đều được lọc bằng công nghệ hiện đại nên đứng ở ngay trong khu sản xuất cũng không thấy mùi lạ.
Về nguồn khí và nước thải, mới đây, kết quả quan trắc quý II/2017 của Viện Công nghệ môi trường (Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) về khí thải cho thấy: 4 mẫu không khí xung quanh nhà máy đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 26; QCVN 06:2009/BTNMT. 6 mẫu quan trắc không khí khu vực sản xuất nằm trong giới hạn của QĐ 3733/2002/QĐ-BYT. Về nước thải sinh hoạt, tất cả các mẫu đều năm trong giới hạn của QCVN 14:2008/BTNMT.
Ngày 7/9, ông Vũ Đình An cho biết, mới đây, liên ngành gồm UBND, các Sở TN&MT, Y tế, Công an tỉnh... đã họp để làm rõ các thông tin liên quan.
Về số người chết vì ung thư, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng công bố trong cuộc họp này cho thấy, năm 2008 có 13 người ở phường An Tảo, Hưng Yên chết vì ung thư (thời điểm này là lúc dự án ở 91 Nguyễn Văn Linh của công ty vẫn chưa triển khai).
Tại cuộc họp liên ngành, Giám đốc Sở Y tế Hưng Yên đã cho biết, số người chết vì ung thư ở phường An Tảo và các phường lân cận tương đồng nhau. Tỷ lệ người chết vì ung thư tại phường An Tảo còn thấp hơn bình quân cả nước...
Cả ngàn công nhân gắn bó với công ty này hàng chục năm và chưa ghi nhận trường hợp nào ảnh hưởng sức khoẻ bởi hoạt động sản xuất.
Tại buổi làm việc của Đại sứ quán Nhật Bản ngày 31/8 tại UBND tỉnh Hưng Yên, các đơn vị chức năng đánh giá cao về công tác bảo vệ môi trường của Công ty CP nhựa Hưng Yên. Nhiều bằng chứng đã được cơ quan chức năng liên quan đưa ra để khẳng định công ty này đảm bảo tất cả các chỉ tiêu về bảo vệ môi trường đúng quy định của pháp luật Việt Nam.
Tại buổi làm việc giữa Đại sứ quán Nhật Bản với với Bộ TN&MT ngày 1/9 vừa qua, lãnh đạo Bộ này khẳng định Công ty CP nhựa Hưng Yên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về môi trường trong sản xuất kinh doanh mặt hàng túi nhựa PE để xuất khẩu 100% sang thị trường Nhật.
Thực tế cho thấy, để các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Việt nói riêng được lọt vào làm đối tác của doanh nghiệp, người tiêu dùng Nhật Bản thì buộc phải đáp ứng hàng loạt các tiêu chuẩn khắt khe về mọi mặt, trong đó có cả việc đảm bảo môi trường, sức khỏe cho người lao động.
Từ hàng chục năm nay, hơn 1.200 công nhân của Công ty nhựa Hưng Yên vốn là những người tiếp xúc trực tiếp với máy móc, nhà xưởng, nguyên vật liệu, không khí, môi trường nhà máy và được khám sức khoẻ định kỳ hằng năm nhưng không ghi nhận trường hợp nào có vấn đề về sức khỏe do chất độc hại, đặc biệt là bệnh ung thư.
Vì vậy, theo lãnh đạo và công nhân công ty này, những nội dung phản ánh về việc người dân chết vì ung thư do nhà máy xả khí, nước thải gây ô nhiễm môi trường cần được xác minh làm rõ để bảo vệ và đảm bảo đời sống cho hơn 1.200 nhân công trông chờ vào đồng lương lao động nhằm trang trải cuộc sống hằng ngày.
Nhật Minh
Thông tin mới nhất vụ tai nạn làm nhiều người thương vong trên cao tốc Thanh Hóa
Đời sống - 1 giờ trướcLực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, ghi nhận lời khai ban đầu và chuyển hồ sơ vụ tai nạn trên cao tốc Bắc-Nam đoạn qua Thanh Hóa sang cơ quan điều tra.
Ngày sinh Âm lịch của người biết tính toán
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Người sinh vào 4 ngày Âm lịch này có khả năng tính toán sáng suốt, nắm bắt cơ hội đúng lúc, tài vận ngày càng thịnh vượng, hậu vận sung túc và an nhàn.
Xót xa trường học tan hoang sau bão Kalmaegi
Giáo dục - 2 giờ trướcSau khi bão số 13 (Kalmaegi) quét qua, trường học ở nhiều tỉnh, thành trở nên hoang tàn, ngổn ngang vì bị sập, tốc mái, bàn ghế ngã đổ.
Vụ cướp manh động và 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm
Pháp luật - 4 giờ trướcTừ một vụ cướp đầu tháng 8-2025, lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng vào cuộc và chỉ sau 11 ngày lần theo dấu vết tội phạm, ổ nhóm chuyên cướp tài sản đã sa lưới.
Điểm mới xử lý vi phạm đăng ký thường trú, tạm trú sắp áp dụng, hàng triệu người dân nên biết
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 15/12/2025, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định về các mức phạt vi phạm quy định về đăng ký cư trú (đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú). Dưới đây là thông tin cụ thể.
Vì sao nhiều đèn giao thông tại Hà Nội không hiển thị bộ đếm lùi?
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Công an TP Hà Nội đang triển khai nâng cấp toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Trong thời gian triển khai nâng cấp, một số nút giao có thể tạm dừng hoạt động đèn đếm lùi để phục vụ kỹ thuật.
Dùng vỏ chai bia ẩu đả gây thương tích, 38 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 5 giờ trướcLiên quan đến một vụ ẩu đả, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 38 đối tượng về các tội “Cố ý gây thương tích” và “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến một vụ ẩu đả.
Chỉ một tin nhắn 'cô đơn quá', sinh viên sập bẫy lừa đảo
Giáo dục - 7 giờ trướcMột tin nhắn tưởng chừng vô hại như "mình mới lên thành phố, cô đơn quá, mình có thể làm quen không?" lại trở thành cái bẫy tinh vi khiến nhiều sinh viên mắc lừa.
Hành vi bất thường của bảo vệ trường tiểu học trong phòng trực
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố bảo vệ trường tiểu học và đồng phạm về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Đáng chú ý, hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng này lại diễn ra ngay trong phòng trực của trường, nơi được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn.
Xử phạt tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Đời sống - 8 giờ trướcTài xế xe khách bị xử phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe do điều khiển phương tiện đi sai làn đường trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Tin sáng 9/11: Thông báo quan trọng liên quan đến căn cước công dân của tất cả người dân; Chuyên gia lý giải vì sao Hà Nội nồm ẩm bất thường
Xã hộiGĐXH - Mức phạt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến thẻ căn cước công dân được điều chỉnh tăng mạnh; Chuyên gia thời tiết chỉ ra nhiều nguyên nhân khiến thời tiết Hà Nội và một số tỉnh, thành phía Bắc những ngày qua xuất hiện nồm ẩm bất thường.