Cả nhà thoát chết trong gang tấc khi đạn pháo 105 ly phát nổ trong nhà

| Xã hội

Vụ nổ xảy ra vào tối qua, tại ấp Nguyệt Lãng B (xã Bình Phú, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh).

Theo đó, khoảng 21h ngày 21-5, nhiều người dân ở khu vực gần nhà ông Sơn Nhựt (57 tuổi, ngụ ấp Nguyệt Lãng B) hốt hoảng khi nghe tiếng nổ lớn kèm theo lửa phát ra từ căn nhà.

Lực lượng Công an cùng Ban chỉ huy Quân sự huyện Càng Long nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một mảnh vỏ bằng kim loại nghi là đạn pháo loại 105 ly, nhiều vật dụng trong nhà của ông Nhựt bị cháy xém. Cột nhà bằng xi măng bị gãy, cây cối xung quanh bị trầy xước do trúng mảnh vỡ của quả đạn pháo.

Hiện trường vụ nổ bom.
Hiện trường vụ nổ bom.

Một số người dân ở gần hiện trường cho biết, vụ nổ gây ra rung chấn rất mạnh nên nhà của họ bị vỡ của kính, nứt tường và nhiều đồ đạc trong nhà bị rơi, vỡ. Nhiều người dân ở cách xa hiện trường 5 – 6 km cũng nghe tiếng nổ.

Thời điểm xảy ra vụ nổ, nhà ông Nhựt không có ai ở nên không thiệt hại về người. Qua làm việc, ông Nhựt cho biết, sáng 21-5, khi ông tắm ở sông Long Bình thuộc phường 4 (TP Trà Vinh) thì phát hiện một quả đạn pháo bằng kim loại nên mang về nhà với ý định bán ve chai.

Đến tối cùng ngày, ông lấy một số đồ cũ trong nhà để đốt bỏ và đi uống cafe ở chợ Bình Phú, có thể lúc này lửa cháy lan vào quả đạn pháo khiến nó phát nổ. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Đạt Nhân (CAND Online)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.