Ca phẫu thuật căng thẳng cứu 2 mẹ con sản phụ nguy kịch
GiadinhNet - Qua một số thủ thuật và tiên lượng cho thấy, đây là ca mổ khó, nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra cho cả mẹ và con.
Khoảng 12h trưa nay (8/6), Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh tiến hành ca phẫu thuật thành công cứu sống 2 mẹ con sản phụ bị xuất huyết tiểu cầu hiếm gặp trong tình trạng nguy kịch.
Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng – Giám đốc bệnh viện cho hay, trong buổi sáng cùng ngày, khoa Hồi sức cấp cứu có tiếp nhận sản phụ Đ.T.L.(34 tuổi) trú tại huyện Vân Đồn vào viện trong tình trạng có thai 33 tuần tuổi, âm đạo chảy máu và sức khoẻ yếu...

Sau khi nhập viện, sản phụ L. được bác sĩ tiến hành siêu âm và kiểm tra. Ảnh: Đ.Tuỳ
Trước tình trạng nguy kịch của sản phụ, bệnh viện đã tiến hành làm xét nghiệm, siêu âm và phát hiện thai nhi cử động hạn chế, trọng lượng thai nhi khoảng hơn 2kg. Đặc biệt, mép dưới bánh rau bám qua lỗ trong cổ tử cung. Cho nên, khi làm siêu âm các bác sĩ thấy mạch có nhánh mạch máu, bánh rau ăn xiên vào lớp cơ tử cung tại vị trí vết mổ cũ và tụ dịch dưới mép bánh rau...
Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sỹ chẩn đoán bị rau tiền đạo, rau cài răng lược, xuất huyết giảm tiểu cầu và chỉ định mổ cấp cứu ngay lập tức.
Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho hay, qua một số thủ thuật và tiên lượng cho thấy, đây là ca mổ khó nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra cho cả mẹ và con. Nếu không được phẫu thuật kịp thời và nếu phẫu thuật ở tuyến dưới nguy cơ tử vong có thể xảy ra.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng - Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh giải thích cho người nhà sản phụ. Ảnh: Đ.Tuỳ
Lúc này, khoa Hồi sức cấp cứu chuẩn bị nguồn máu và phối hợp với các chuyên như: khoa như Sơ sinh, Ngoại, Gây mê, Hồi sức…về nhân lực để kịp thời xử lý khi có sự cố. Sau 2 giờ phẫu thuật ca mỗ đã thành công, cả mẹ, bé trai đều an toàn, khoẻ mạnh trong niềm vui phấn khởi của gia đình bệnh nhân và bác sĩ.
Do sinh non thiếu tháng, cho nên sau khi bé trai chào đời đã được chuyển đến khoa Sơ sinh để cấp cứu và điều trị, còn sản phụ L. đã qua cơn nguy kịch và được chuyển vào khoa Hồi sức cấp cứu tiếp tục điều trị hỗ trợ sau mổ.

Sau 2h đồng hồ, ca phẫu thuật của bệnh viện đã cứu sống mẹ con sản phụ. Ảnh: Đ.Tuỳ
Được biết, trong quá trình tiến hành ca phẫu thuật, bệnh nhân L. mất nhiều máu, cho nên các bác sĩ đã truyền 2 đơn vị tiểu cầu và 4 đơn vị máu toàn phần.
Thông tin với PV, bác sĩ Trần Thị Minh Lý - Phó giám đốc bệnh viện, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho hay, bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu là loại bệnh nặng dễ gây tai biến vì sản phụ có thể xuất huyết bất kỳ nơi nào và gây biến chứng huyết não - màng não.

Hiện tại, sức khoẻ của bé trai và sản phụ tiến triển tốt. Ảnh: Đ.Tuỳ
Ngoài ra, bệnh nhân còn bị rau tiền đạo trung tâm, cho nên đối với sản phụ mang thai rất nguy hiểm có thể gây nên chảy máu dữ dội và đây cũng là ca bệnh hiếm gặp.
"Do đó, chúng tôi khuyến cáo phụ nữ mang thai nên đi khám thai định kỳ và đúng quy cách. Khi phát hiện thai có xuất huyết giảm tiểu cầu, rau tiền đạo trung tâm cần được tuần thủ theo tư vấn, hướng dẫn của bác sĩ", bác sĩ Lý cho biết.
Đức Tuỳ

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 18 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.