Hà Nội
23°C / 22-25°C

Các chuyên gia y tế Mỹ, Trung cho biết có hơn 1/4 người nhiễm COVID-19 không xuất hiện triệu chứng

GiadinhNet - Các chuyên gia y tế tại Mỹ và Trung Quốc cho biết có tới hơn 25% số ca nhiễm bệnh COVID-19 không hề có bất cứ triệu chứng nào. Điều này làm dấy lên lo ngại về số người này sẽ vô tình lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, khiến dịch bệnh ngày càng khó kiểm soát hơn.

Các chuyên gia y tế Mỹ, Trung cho biết có hơn 1/4 người nhiễm COVID-19 không xuất hiện triệu chứng - Ảnh 1.

Trung Quốc lần đầu công bố về những ca nhiễm không triệu chứng do sức ép của người dân và chuyên gia y tế

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) lần đầu tiên công bố có 130 ca COVID-19 không có triệu chứng trong ngày 31/3.

Theo Uỷ ban này, số ca Covid-19 không có triệu chứng tính đến ngày 30/3 là 1.541 người, trong đó 205 người đến từ nước ngoài. Sau đó 305 người được đưa ra khỏi số liệu vì không cần phải theo dõi y tế.

Các chuyên gia y tế Mỹ, Trung cho biết có hơn 1/4 người nhiễm COVID-19 không xuất hiện triệu chứng - Ảnh 3.

Dù số ca nhiễm mới gỉảm, số người phục hồi tăng nhưng Trung Quốc vẫn được cảnh báo bởi những ca nhiễm không xuất hiện triệu chứng. (Ảnh: Reuters - China Daily)

Tờ South China Morning Post cho biết, đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố số liệu này, do sức ép từ người dân và các chuyên gia quốc tế.

Tờ South China Morning Post gần đây trích tài liệu không được công bố của Trung Quốc cho thấy có khoảng 43.000 người dương tính với virus Corona chủng mới gây bệnh COVID-19 tại Trung Quốc không có triệu chứng tính đến cuối tháng 2.

Được biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Hàn Quốc tính luôn những người nhiễm bệnh nhưng không có triệu chứng vào tổng số ca nhiễm trong khi Trung Quốc không áp dụng cách này. Chính vì vậy mà giới chuyên gia cho rằng số liệu của nước này công bố không chính xác và lo ngại những bệnh nhân không có triệu chứng sẽ gây lây lan cho người khác. Trước đó, những người bị nhiễm nhưng không có triệu chứng tại Trung Quốc bị cách ly để theo dõi trong 14 ngày.

Ông Trương Văn Hoành, Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm Bệnh viện Hoa Sơn (Thượng Hải) ước tính khoảng 18-31% bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Tuy nhiên, ông nói rằng nguy cơ lây nhiễm của những người này là thấp.

Tính đến sáng nay (2/4), Trung Quốc có 81.554 nhiễm trong đó có 3.312 ca tử vong. So với thời điểm có ca mắc đầu tiên tại quốc gia này, số người nhiễm và tử vong mới do COVID-19 đã giảm đáng kể. Trung Quốc tuyên bố đã kiểm soát được dịch bệnh.

Mỹ cho hay có đến 25% số người nhiễm không xuất hiện các triệu chứng

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết, có đến 25% số người nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) không xuất hiện các triệu chứng.

Trong cuộc phỏng vấn với NPR, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) Robert Redfield cho biết, có 25% số người nhiễm SARS-CoV-2 không xuất hiện triệu chứng. Virus corona chủng mới này lây nhiễm dễ dàng hơn nhiều virus gây bệnh cúm khác, có thể lây lan trong 48 giờ trước khi người bệnh cảm thấy triệu chứng của bệnh.

Các chuyên gia y tế Mỹ, Trung cho biết có hơn 1/4 người nhiễm COVID-19 không xuất hiện triệu chứng - Ảnh 5.

Mỹ hiện đang là quốc gia có số người nhiễm và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Ảnh minh hoạ

"Điều này giúp giải thích vì sao chủng virus này lây lan nhanh chóng. Có những người nhiễm bệnh không có triệu chứng và có những cá nhân bị nhiễm bệnh chỉ xuất hiện các triệu chứng sau 48 giờ", Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) nói.

Chính quyền Mỹ đang kêu gọi mọi người thực hiện các biện pháp như làm việc tại nhà và giãn cách xã hội để làm chậm sự lây lan của virus và ngăn chặn làn sóng bệnh nhân tràn ngập hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nước này.

"Giãn cách xã hội... là một vũ khí mạnh mẽ, giúp ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Hy vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện một số biện pháp giảm thiểu sự lây nhiễm trong thời gian tới, trong đó có giãn cách cách xã hội", Robert Redfield nói.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cũng cho biết ông hy vọng việc lây nhiễm virus corona chủng mới sẽ giảm vào cuối mùa xuân và đầu mùa hè ở Mỹ. Tuy nhiên, CDC đang chuẩn bị cho một đợt sóng thứ hai có thể xảy ra vào mùa thu hoặc đầu mùa đông năm nay.

Tính đến 2/4, Mỹ hiện ghi nhận 215.215 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 5.110 người thiệt mạng. Số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ đã cao nhất thế giới, gấp hơn 2 lần số ca ở Trung Quốc và gần 2 lần so với Italy.

3 cách để giảm nguy cơ mắc COVID-19

Số ca nhiễm của cả Mỹ và Trung Quốc hiện đang chiếm gần 1/3 tổng số ca nhiễm trên thế giới. Với tính toán trên về các ca nhiễm COVID-19 không xuất hiện triệu chứng cho thấy những lo ngại về việc kiểm soát dịch bệnh không chỉ tại hai nước này, mà còn có yếu tố cảnh báo đối với các nước trên thế giới.

Minh Anh (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 7 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 9 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 14 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top