Cách dùng thuốc cảm hiệu quả
Mùa đông luôn có tỉ lệ cúm cao. Một khi bị cảm sẽ xuất hiện các triệu chứng như: đau đầu, sốt, ho, sổ mũi… ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới cuộc sống và công việc.

Được biết, việc lạm dụng thuốc kháng sinh là hiện tượng khá phổ biến hiện nay. Nhiều người bị cảm thường hay mua một số loại thuốc kháng sinh, họ cho rằng dùng thêm kháng sinh trong khi dùng thuốc cảm sẽ chóng khỏi bệnh hơn. Thật ra nhiều trường hợp cảm cúm là do virut gây nên, nhưng hiện nay còn chưa có loại thuốc kháng sinh có thể tấn công các loại virut đó một cách hiệu quả 100%, cho nên dùng thuốc kháng sinh chữa cảm sẽ chẳng ăn thua gì, mà trái lại sẽ tăng thêm sự phụ thuộc vào thuốc kháng sinh của cơ thể. Cho nên, ngoài trường hợp nhiễm virut hoặc đã dẫn đến viêm phổi ra, chúng ta hoàn toàn không cần sử dụng thuốc kháng sinh khi bị cảm cúm.
Ngoài tân dược ra, Đông dược truyền thống của Trung Quốc cũng có hiệu quả rất tốt để chữa trị cảm cúm. Đông y chủ yếu căn cứ vào triệu chứng của người bệnh, chia cảm cúm thành cảm gió lạnh và cảm gió nhiệt, dĩ nhiên có sự khác biệt về dùng thuốc. Bà Trương Yến Bình, một bác sĩ khoa nội chuyên về hô hấp bệnh viện Tây Uyển thuộc Viện nghiên cứu Đông y Trung Quốc cho biết: “Theo kinh nghiệm dân gian, cảm gió nóng có triệu chứng sốt cao, không sợ lạnh, khạc ra đờm vàng, còn cảm gió lạnh thì sốt không cao, sợ lạnh, chảy mũi xanh và trắng. Khi dùng thuốc cũng có hai loại, nếu như dùng không đúng, không những không thể chữa khỏi bệnh, mà còn khiến bệnh tình trở nên nghiêm trọng hơn”.
Qua đó có thể thấy, chữa trị cảm cúm bằng Đông dược trước hết phải phân biệt được về triệu chứng cảm, nếu như không biết mình bị cảm loại gì thì tuyệt đối không nên dùng thuốc một cách tuỳ tiẹn, tốt nhất là đi khám bác sĩ rồi mới quyết định dùng thuốc.