Cách muối hành ngon, không hăng

Củ kiệu, hành muối thường đi kèm với nhau và không thể thiếu trong món ăn 3 ngày Tết. Với cách muối hành này, bạn có thể để dành trong tủ lạnh ăn dần cả năm mà không sợ bị hư.

 
Nguyên liệu
 
1,5kg hành tím; 400g muối; 300g đường; 4 lít nước gạo; 2 lít dấm; Vôi; Phèn chua

Hướng dẫn nhanh

Muốn cho hành không chua quá và ngon hơn, sau 10 – 15 ngày, chắt hết nước trong hũ, nấu một nồi nước dấm đường mới cho vào, ngâm tiếp tục trong nhiều ngày.
Thực hiện

Hành tím mua về cắt bỏ gốc, bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài, sau đó ngâm trong nước gạo có pha thêm muối khoảng ½ ngày. Vớt ra xả sạch lại với nước.

Hòa 200g  muối 1 lít dấm, bỏ hành vào ngâm thêm khoảng 1 ngày cho bớt mùi hăng. Vớt ra, tiếp tục cắt sát phần gốc và bóc bỏ lớp vỏ còn sót lại bên ngoài, xả hành sạch dưới vòi nước.

Hòa vôi trắng với 3 lít nước lọc, lấy nước trong. Cho hành vào ngâm một đêm. Sáng hôm sau vớt ra để ráo nước, phơi hành ngoài nắng, chỗ thoáng gió cho khô và hơi héo. Xếp hành vào trong hũ sành (hành sẽ nhanh ngấu hơn) hay thủy tinh, trên chèn vỉ thật chắc.

Nấu 3 lít nước 200g  muối 300g đường 1lít dấm cho sôi, để nguội. Đổ nước dấm đường vào hũ cho ngập hành.
 
Ngâm hành khoảng 10 ngày là dùng được.
 
Theo SSM
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Anna ra dáng chị cả, Lisa 3 tuổi đáng yêu như em bé bánh bao

Con gái nhà Khánh Thi - Phan Hiển: Anna ra dáng chị cả, Lisa 3 tuổi đáng yêu như em bé bánh bao

Giải trí -

GĐXH - Hai con gái của nhà Khánh Thi và Phan Hiển luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người bởi vẻ ngoài đáng yêu, tính cách có phần khác biệt. Nếu Anna ngày càng ra dáng chị cả, có nét điềm đạm và phong thái riêng thì Lisa lại khiến mọi người thích thú bởi vẻ bụ bẫm, nhí nhảnh ở tuổi lên 3.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.