Cãi nhau với mẹ, bé gái 13 tuổi uống thuốc diệt cỏ để tự tử

| Y tế

Trong lúc tâm lý bất ổn, không làm chủ được bản thân sau cuộc cãi vã với mẹ, Y.N (13 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Rất may mắn, em đã được gia đình đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.

Ngày 1/9, BV Nhi đồng Thành phố cho biết vừa cứu sống được một bệnh nhi 13 tuổi do uống thuốc diệt cỏ Paraquat.

Cãi nhau với mẹ, bé gái 13 tuổi uống thuốc diệt cỏ để tự tử - Ảnh 1.

Ảnh: BV Nhi đồng Thành phố cung cấp về quá trình điều trị cho bệnh nhi Y.N

Theo thông tin ban đầu cho biết, Y.N (13 tuổi, ngụ Đồng Nai) sống cùng bố mẹ ruột. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại thường xuyên bị các bạn chê bai ở trường nên N. rơi vào trạng thái tâm lý bất ổn.

Tối 24/8, trong lúc cãi nhau với mẹ, N. đã uống thuốc diệt cỏ hoạt chất hủy diệt Paraquat để tự vẫn. Sau khi đau bụng liên tục và nôn ói dịch xanh nhiều lần, gia đình đưa bé N. đến BV Nhi Đồng Nai để rửa dạ dày, bơm than hoạt tính hấp thu bớt độc tố. Đồng thời phối hợp với BV, chuyển N. đến BV Nhi đồng Thành phố ngay trong đêm.

Tiếp nhận bệnh nhi, BS Ngô Hà Lệ Chi cùng ê-kíp trực Hồi sức tích cực đã nhanh chóng thay huyết tương sau đó tiếp tục lọc máu cho bé. Đánh giá tình trạng bệnh nhân đang diễn tiến nặng dần, ngộ độc liều cao, sau thay huyết tương vẫn còn Paraquat trong nước tiểu, BV đã nhanh chóng triển khai lọc máu hấp phụ qua cột resin phối hợp lọc máu liên tục tĩnh mạch - tĩnh mạch (CVVH). 

Dù đã là giờ thứ 15 sau ngộ độc, bệnh nhân đã bắt đầu tổn thương thận nên phía BV áp dụng lọc máu hấp phụ qua cột resin 2 chu kỳ, sau đó lại tiếp tục lọc máu vì bắt đầu có tổn thương thận (chức năng thận giảm, tiểu ít).

Sau gần 1 tuần điều trị với sự phối hợp nhiều biện pháp tích cực trong lĩnh vực chống độc như: Thay huyết tương, lọc máu mode CVVH và lọc máu hấp phụ, đến hôm nay sức khỏe của Y.N đã tạm thời ổn định. Chức năng gan thận đã ổn, chất độc âm tính trong máu và nước tiểu cũng đã định lượng. Dự kiến bệnh nhi sẽ xuất viện trong một vài ngày tới.

Tiếp xúc các y bác sĩ của BV và chuyên viên tâm lý sau cơn thập tử nhất sinh, vẻ mặt thất thần của em N. đã khởi sắc và tươi tắn hơn. Em tâm sự: "Con chỉ mong mau khoẻ về ăn bữa cơm nhà với cha mẹ, chơi với bạn bè...".

Theo Báo Dân sinh

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.