Cầm 5 triệu mẹ chồng đền tiền đôi giày mà tôi thấy xót xa, căm giận chồng mình

| Tâm sự

Tôi đã ngăn cản chồng, bảo anh đừng mua đôi giày đó. Nhưng anh lại phớt lờ mọi lời khuyên của tôi.

Chồng tôi là nhân viên văn phòng, ăn mặc bảnh bao, chải chuốt kĩ lưỡng nhưng tiền lương lại chẳng có bao nhiêu. Mọi sinh hoạt trong nhà đều do tôi gánh vác. Còn tiền lương của chồng thì mua sữa bỉm cho con, biếu nội biếu ngoại và để anh tiêu dùng cá nhân. Nhiều khi thấy chồng người ta mua quà mua hoa tặng vợ hay lãng mạn tình tứ, tôi lại tủi thân. Chồng tôi đã không kiếm được tiền nhiều mà còn khô khan, chỉ biết yêu bản thân mình.

Tuy lương chưa tới 8 triệu/tháng nhưng tháng nào anh cũng mua đồ đạc, giày dép. Tôi là phụ nữ mà không dùng nước hoa, còn chồng lại có nguyên một bộ sưu tập nước hoa đủ loại hương. Tuy anh mua chai loại nhỏ, chiết ra từ chai lớn nhưng vẫn tốn rất nhiều tiền. Mọi người đều bảo tôi nên trau chuốt bản thân nhiều hơn, chứ nhìn tôi vừa già vừa không ăn diện nên thua xa chồng. Tôi cười trừ, tôi buôn bán ở chợ, làm sao mà trau chuốt, ăn diện được đây?

Tháng vừa rồi, tôi bảo chồng đưa thêm cho mình 2 triệu nữa để mua sắm Tết. Bình thường anh chỉ đưa tôi 4 triệu thôi, còn lại tự giữ tự dùng. Nhưng chồng không chịu vì muốn mua đôi giày thể thao hơn 5 triệu để đi chơi Tết. Tôi ngăn cản, bảo gia đình đâu phải giàu có gì mà lại mua đôi giày quá mắc. Hơn nữa, Tết cần chi tiêu, mua sắm nhiều, cái gì đáng mua mới mua, không thì thôi.

Cầm 5 triệu mẹ chồng đền tiền đôi giày mà tôi thấy xót xa, căm giận chồng mình - Ảnh 1.

Vì một đôi giày mà vợ chồng tôi tranh cãi lớn. (Ảnh minh họa)

Vậy mà chiều qua, shipper lại giao đôi giày đó tới. Chồng tôi ra nhận giày, hí ha hí hửng khoe với tôi rằng đôi giày quá đẹp, quá hợp với chân anh... Tôi tức tái mặt mày, cầm lấy đôi giày vứt xuống nền nhà. Chồng tôi xót của nên chửi bới vợ. Vì đôi giày mà chúng tôi cãi cọ, mâu thuẫn nhau. Trong lúc tranh cãi, chồng tôi còn đòi ly hôn.

Như giọt nước tràn ly, tôi đồng ý ngay. Chúng tôi viết đơn ly hôn, ký xong rồi thì bố mẹ chồng biết chuyện. Ông bà tổ chức họp gia đình, khuyên nhủ vợ chồng tôi hạ hỏa, mỗi người bớt một tiếng, suy nghĩ thoáng hơn một tí cho êm nhà êm cửa. Mẹ chồng còn bỏ ra 5 triệu đưa cho tôi, bảo đền tiền đôi giày, coi như bà mua tặng cho con trai.

Cầm 5 triệu mà tôi ngậm ngùi. Tôi biết mẹ chồng sợ vợ chồng tôi ly hôn nên mới làm thế, chứ bà có dư dả gì đâu. Tôi trả lại số tiền kia thì bà không nhận. Mà nhìn thái độ kênh kiệu của chồng, tôi càng cáu hơn. Hơn 30 tuổi, có con rồi mà sao anh vẫn trẻ con, vẫn cố chấp và ích kỉ thế nhỉ?

Căn hộ đang trả nợ thế chấp bị ngừng xây dựng, vợ sắp cưới lập tức có động thái khiến chàng trai đau đớn không nói nên lờiCăn hộ đang trả nợ thế chấp bị ngừng xây dựng, vợ sắp cưới lập tức có động thái khiến chàng trai đau đớn không nói nên lời

GĐXH - Chỉ như vậy đã đủ để cha mẹ bạn gái nói "không" với chuyện cho con gái kết hôn.

Loạn giá vé tết

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.