Căn bệnh hiếm gặp khiến người đàn ông mang 'khuôn mặt quỷ'

| Y tế

Hội chứng u sợi thần kinh loại 1 (NF1) khiến người đàn ông Ấn Độ phải sống với khuôn mặt chảy xệ, khó sinh hoạt.

Căn bệnh hiếm gặp khiến người đàn ông mang 'khuôn mặt quỷ' - Ảnh 1.

Hội chứng u sợ thần kinh loại 1 khiến người đàn ông Ấn Độ sống với khuôn mặt chảy xệ, khó sinh hoạt. Ảnh:

Ông Govardhan Das, 52 tuổi, sống ở bang Punjab, Ấn Độ, mắc hội chứng u sợi thần kinh loại 1 (NF1). Đây là một tình trạng di truyền hiếm gặp, khiến làn da thay đổi sắc tố, các khối u phát triển nhanh chóng dọc theo dây thần kinh trên da, não và các bộ phận khác của cơ thể.

U sợi thần kinh loại 1 (NF1) còn được gọi là bệnh Von Recklinghausen. Căn bệnh này làm biến dạng khuôn mặt của người mắc. Bệnh xảy ra với tỷ lệ 1/3.000 - 1/4.000 người trên toàn thế giới.

Mọi người đều chế giễu và gọi người đàn ông bằng nhiều cái tên khác nhau nhưng Das không bận tâm về điều đó.

Trước đó, Govardhan Das không hề có dấu hiệu của bệnh u sợi thần kinh loại 1. Cho đến năm 20 tuổi, ông mới bắt đầu phát hiện các khối u giống như kẹo bơ cứng mọc lên trên mặt và ảnh hưởng đến tai phải. Trong 3 thập kỷ tiếp theo, số lượng khối u phát triển nhanh chóng đến mức ông bị mất tai, mắt phải, nửa miệng và mũi thì phình to.

Vấn đề của Das không chỉ đơn thuần là thẩm mỹ trên gương mặt. Căn bệnh khiến người đàn ông tội nghiệp phải vật lộn để nhìn, ăn uống và nói chuyện. Thậm chí, Das phải thường xuyên hứng chịu sự đau đớn trên khuôn mặt. Làn da của người đàn ông dễ bỏng rát và ngứa ngáy mỗi khi đổ mồ hôi.

Điều tồi tệ nhất là không có cách chữa trị, các khối u sẽ tăng lên theo tuổi tác. Các bác sĩ đã từ chối phẫu thuật cho Das, họ cho rằng tình trạng này liên quan đến não bộ nên không thể điều trị được.

Das chia sẻ: “Tôi cảm thấy không thoải mái khi đi lại trong chợ vì mọi người nhìn chằm chằm vào tôi và lũ trẻ sợ tôi. Tuy nhiên, gia đình và người dân trong làng luôn yêu quý và tôn trọng tôi”.

Em bé vừa chào đời đã mắc giang mai, bác sĩ chỉ rõ con đường lây bệnhEm bé vừa chào đời đã mắc giang mai, bác sĩ chỉ rõ con đường lây bệnh

Bé được sinh ra từ mẹ bị bệnh giang mai. Tuy nhiên, người phụ nữ này không được phát hiện và điều trị sớm trước sinh.

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.