Cán bộ y tế không đi xa, đi du lịch trong thời gian dịch COVID-19
GiadinhNet - Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa phát đi thông điệp gửi tới cán bộ y tế và người dân trong cuộc chiến với dịch COVID-19. Trong đó, lưu ý cán bộ y tế lưu ý không đi xa, đi du lịch trong thời gian dịch COVID-19.
Để đối phó với dịch COVID-19, Bộ Y tế lưu ý y tế tuyến cơ sở cần chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, nhân lực để đón tiếp, khám và điều trị cho người bệnh bị COVID-19; đồng thời cán bộ y tế lưu ý không đi xa, đi du lịch trong thời gian dịch COVID-19.
Y tế tuyến cơ sở cần chuẩn bị sẵn sàng điều trị bệnh nhân COVID-19
Theo đó, với các cơ sở y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị các cơ sở y tế tuyến cơ sở tăng cường khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh mạn tính tại nhà.
Nhân viên y tế phải đeo khẩu trang y tế, găng tay và các trang thiết bị phòng hộ theo quy định để tránh lây nhiễm chéo.

Nhân viên y tế phải đeo khẩu trang y tế, găng tay và các trang thiết bị phòng hộ theo quy định để tránh lây nhiễm chéo. Ảnh minh hoạ.
Các cơ sở y tế cần tăng cường tư vấn về khám, điều trị bệnh mãn tính cho người cao tuổi qua điện thoại hoặc mạng internet.
Đồng thời, thông tin cho người dân số điện thoại để tư vấn, điều trị các bệnh mạn tính cho người cao tuổi, người bệnh nhẹ để hạn chế số lượng người bệnh đến khám và điều trị tại cơ sở khám chữa bệnh.
Bên cạnh đó, y tế tuyến cơ sở cũng cần chuẩn bị sẵn sàng cơ sở, vật chất, nhân lực để đón tiếp, khám và điều trị cho người bệnh bị nhiễm viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Tăng cường khám bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh mãn tính theo nguyên lý y học gia đình/khám, chữa bệnh tại nhà.
Các cán bộ y tế lưu ý không đi xa, đi du lịch trong thời gian dịch COVID-19.
Người dân hạn chế đi ra khỏi nhà, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng
Với người dân, thông điệp Cục Quản lý Khám chữa bệnh khuyến cáo là người dân khi đến cơ sở khám chữa bệnh phải đeo khẩu trang. Đồng thời, hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID -19 bằng cách hạn chế đi ra khỏi nhà, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

Người dân hạn chế đi ra khỏi nhà, đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Ảnh minh hoạ
Khi có các dấu hiệu sốt, ho, khó thở hoặc tiếp xúc với người đã được xác nhận nhiễm bệnh COVID -19 thì gọi ngay đến số điện thoại 19009095 để được tư vấn và khám sức khỏe.
Người khuyết tật nếu có triệu chứng ho, sốt, khó thở liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường nơi cư trú, bác sỹ gia đình để được tư vấn về sức khỏe, hạn chế đi đến cơ sở y tế.
Trong thời gian này, nếu không thực sự cần thiết người dân hạn chế đến các cơ sở y tế.
Người từ 60 tuổi trở lên, nên ở trong nhà, hạn chế đến cơ sở y tế
Với người từ 60 tuổi trở lên, thông điệp Cục Quản lý Khám chữa bệnh khuyến cáo nếu có triệu chứng ho, sốt, khó thở liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sỹ gia đình để được tư vấn về sức khỏe, hạn chế đi đến cơ sở y tế.

Nếu người cao tuổi cần đi ra ngoài phải sử dụng khẩu trang và mang theo dung dịch sát khuẩn tay. Ảnh minh hoạ
Nên ở trong nhà, hạn chế tối đa đi ra ngoài để tránh lây nhiễm dịch bệnh COVID -19.
Nếu người cao tuổi cần đi ra ngoài phải sử dụng khẩu trang và mang theo dung dịch sát khuẩn tay.
Thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ để tăng cường sức khỏe.
M.Anh

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 12 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.