Cận cảnh giãn cách trong các trường học ở Hải Phòng
GiadinhNet - Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường giữa dịch COVID-19, nhiều phương án, ý tưởng sáng tạo trong giãn cách nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh được các trường triển khai.
Sáng 27/4, tất cả các trường từ mầm non tới tiểu học, THCS, THPT toàn thành phố Hải Phòng đã chính thức trở lại trường sau đợt nghỉ dài phòng chống dịch COVID-19. Trong niềm vui gặp lại nhau, nhiều thầy cô đã không giấu nỗi cảm xúc nhớ trò, thèm dạy của mình.
Cô và trò trường tiểu học Cát Bi cùng nhau tạo dáng trước giờ học
Cô và trò trường mầm non Cát Bi trong ngày trở lại học sau đợt nghỉ chống dịch COVID-19
Cô và trò trường mầm non Đằng Lâm đang cùng chơi xếp hình
Từ 6h30, hầu hết các trường đều đã mở cổng sẵn sàng chào đón những học sinh thân yêu của mình. Dù thông báo lịch học đón học sinh 7h15 nhưng rất nhiều học sinh đã nôn nóng đến từ sớm. Những tiếng chào thân quen sau lâu ngày im vắng khiến sân trường như rộn ràng hơn.
Giáo viên trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh chỉnh lại khẩu trang cho học sinh
Cô giáo hướng dẫn học sinh lớp 1 cách đeo khẩu trang đúng cách trước khi vào học chính
Được nhắc nhở từ trước nên hầu như học sinh nào cũng đeo khẩu trang tới lớp. Một số lớp con trang bị cho con những bình đựng nước ấm mang theo để uống cùng lọ xịt khuẩn cá nhân rất chu đáo.
Trên bàn mỗi học sinh trường tiểu học Thành tô có 1 chai nước cá nhân mang theo
Phụ huynh trường tiểu học Cát Bi trang bị cho con cả nước sát khuẩn tay và bình nước uống
Tại một số trường ngoại thành, lác đác có học sinh quên đeo khẩu trang tới trường nên được các cô phát cho khẩu trang y tế.
Việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà đã thành thói quen của học sinh tiểu học
Việc đón học sinh tại các trường diễn ra rất bài bản, hợp lý từ phân luồng ngay tại cổng trường tới chuẩn bị nước rửa tay, bồn rửa tay lưu động, đo thân nhiệt, sổ theo dõi sức khỏe v.v...
Giáo viên trường mầm non An Dương đo thân nhiệt cho cả phụ huynh và học sinh trước khi vào trường và ký bàn giao đón nhận tại sân trường
Tại các lớp học, việc bố trí chỗ ngồi theo giãn cách cũng được các trường tính tới như ngồi theo hình tam giác, hinh zích zắc, giãn dọc, giãn ngang, ngồi 1 mình/bàn …
Trường tiểu học Cát Bi chỉ có thể giãn 2 học sinh/bàn
Trường tiểu học Thành Tô là 1 trong số ít trường bố trí được 1 HS/bàn
Học sinh trường tiểu học Đằng Lâm ngồi giãn cách so le 1 học sinh/bàn
Học sinh THCS Đằng Hải ngồi 2 học sinh/bàn sau khi chi tách lớp
Trường THPT Trần Nguyên Hãn cũng bố trí 2 học sinh/bàn
Trường THPT Cát Bà chỉ có thể giãn 2 HS/bàn
Theo ghi nhận chung, hầu hết các trường đều phải bố trí 2 học sinh/bàn và tách lớp làm đôi, chia 2 buổi để dạy. Với cách làm này, sự vất vả sẽ dồn lên vai thầy cô vì phải dạy gấp đôi số tiết so với ngày thường.
Giáo viên trường THCS Tràng Cát vừa dạy xong trên lớp lại sang dạy online cho HS
Bà Trần Thị Thu Hằng – Trưởng phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GD&ĐT Hải Phòng cho biết: "Việc giãn cách là một bài toán khó khiến nhiều trường loay hoay. Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra một số trường trên địa bàn quận Hải An, tôi thấy hầu hết các trường đều có cách làm rất hay, phù hợp với yêu cầu giãn cách như thiết lập hệ thống dây phân luồng cho học sinh, bố trí giờ học và giờ tan giữa các lớp, khối lệch nhau, tách chia lớp làm 2 nhóm, bố trí lịch dạy trong tuần kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp v.v… Dù vậy, việc dạy gấp đôi số tiết trong tuần nếu tiếp tục kéo dài sẽ gây khó khăn cho các thầy cô vì sức khỏe khó mà đảm bảo".
Lớp học được bố trí tại phòng ăn của trường khi phải giãn cách
Học sinh trường tiểu học Thành Tô trong ngày đầu trở lại trường
Hội trường được nhà trường trưng dụng làm phòng học cho học sinh
Rất nhiều trường gặp khó khăn trong việc sắp xếp phòng học khi phải giãn cách như trường THCS Đằng Hải, THCS Lê Lợi, THPT Hải An, trường mầm non An Dương, trường tiểu học Thành Tô, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh v.v.. Có trường phải huy động phòng chức năng, phòng hội trường, thậm chí cả nhà ăn để làm lớp học cho các con khi trở lại trường.
Ngày đầu trở lại học, tỉ lệ học sinh cấp mầm non đến trường ít nhất
Theo ghi nhận của nhóm phóng viên trong ngày đầu học sinh các cấp trở lại học, Hải Phòng có 349.526 học sinh các cấp đi học trở lại, chiếm 71, 63%. Tỉ lệ học sinh khối mầm non đến trường chỉ chiếm từ 10-30% do thời gian đi học trở lại gần với dịp nghỉ lễ nên nhiều phụ huynh xin cho con nghỉ đến đầu tháng 5 sẽ học trở lại.
Tại các cấp tiểu học, THCS, THPT, số học sinh trở lại trường gần như đủ, lác đác có vài học sinh nghỉ do điều kiện ở xa chưa kịp về hoặc ốm.
Theo đánh giá của đông đảo giáo viên, việc giám sát, quản lý giãn cách giữa các học sinh là điều vô cùng khó khăn , nhất là ngoài giờ học. Tại thời điểm này, giáo viên vất vả nhưng ai cũng sẵn lòng chia sẻ, gánh vác trách nhiệm cùng các cấp chính quyền. Tuy nhiên, nếu kéo dài 1 tháng là điều vô cùng khó khăn, trong đó nỗi lo nhất là sức khỏe liệu có đảm bảo.

Đồ họa: Hoàng Việt
Minh Lý - Đinh Huyền
Quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, nam thanh niên Hưng Yên bị khởi tố, bắt giam
Pháp luật - 32 phút trướcGĐXH - Phát sinh tình cảm yêu đương và quan hệ tình dục nhiều lần với bé gái 13 tuổi, Đỗ Thế Hải (SN 2004, trú tại tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên bắt giam, khởi tố.
Phát hiện bom khi mở đường khai thác tràm
Thời sự - 51 phút trướcGĐXH - Trong quá trình mở đường để khai thác tràm, người dân ở Huế phát hiện một quả bom nên thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.
Tin vui cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sau sáp nhập, sắp được tăng mức hưởng phụ cấp theo quy định mới
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, mức khoán phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố cao hơn so với hiện nay.
Hà Nội: Hô biến hàng ngàn m2 đất nông nghiệp thành tổ hợp sân thể thao quy mô khủng ở Yên Nghĩa
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Bất chấp các quy định về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, hàng ngàn mét vuông đất nông nghiệp tại khu vực ven sông thuộc xóm An Đường (phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội) đã bị tự ý san lấp, dựng khung sắt mái tôn kiên cố để kinh doanh tổ hợp sân thể thao. Sai phạm quy mô lớn này diễn ra công khai, thách thức dư luận và tiềm ẩn nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
HaUI- nơi sinh viên được học tập trong môi trường học tập giàu sự đồng hành và thấu hiểu
Giáo dục - 2 giờ trướcTrong mùa thi cao điểm, tại giảng đường hay thư viện của Đại học Công nghiệp Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh những sinh viên ngồi hàng giờ bên màn hình laptop, vùi mình trong bài tập, đồ án và những áp lực vô hình của tuổi trẻ.
Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt hành vi lấn chiếm vỉa hè, mức 'kịch khung' lên đến 24 triệu đồng
Thời sự - 2 giờ trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định mức xử phạt cao hơn đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, an ninh trật tự theo quy định của Luật Thủ đô.
Thần Tài gọi tên 3 con giáp cuối tháng 5: Dễ có khoản tiền bất ngờ
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Cuối tháng 5 được xem là giai đoạn nhiều chuyển động tích cực về tài chính với một số con giáp.
Ai phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất từ 1/7 khi mức lương cơ sở tăng?
Đời sống - 7 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là những đối tượng có mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất khi mức lương cơ sở tăng.
4 giờ sinh Âm lịch phạm đào hoa xấu theo Bát tự: Dễ vướng tình tay ba, hôn nhân nhiều sóng gió
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo quan niệm Bát tự, có những giờ sinh Âm lịch được cho là mang "đào hoa xấu", khiến đường tình cảm của một người dễ gặp trắc trở.
Tin sáng 21/5: Cuối tuần nắng nóng tăng mạnh, có nơi vượt 40°C; 27 người nhập viện sau bữa ăn bán trú tại trường tiểu học
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Từ cuối tuần, nhiệt độ Bắc và Trung Bộ tăng nhanh, trời chuyển nắng nóng diện rộng; 27 học sinh, giáo viên tại trường tiểu học ở Sa Đéc nhập viện sau bữa ăn bán trú...
Đi thả diều, nam sinh lớp 8 bị điện giật tử vong
Xã hộiGĐXH - Trong lúc dùng cần câu cá để gỡ diều vướng vào đường dây điện cao thế thì bất ngờ bị dòng điện phóng xuống gây điện giật khiến nam sinh lớp 8 tử vong và 1 em bị thương.
