Cận cảnh những cành hoa anh đào đầu tiên về tới Hà Nội chuẩn bị cho Lễ hội hoa anh đào 10/3

| Xã hội

Những cây hoa anh đào đầu tiên, sau một tuần được vận chuyển theo đường biển từ Nhật Bản, đã về tới Hà Nội. Trong thời gian này, các cây hoa được bảo quản và chăm sóc tại công viên Thống Nhất trước khi đến "Lễ hội hoa anh đào" diễn ra ngày 10/3 tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

Lễ hội hoa anh đào là một trong những hoạt động nằm trong chương trình giao lưu văn hoá Nhật Bản nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh, nét đẹp văn hoá, đất nước và con người Nhật Bản đến người dân Hà Nội.

Sáng ngày 3/3, những cây hoa anh đào đầu tiên từ đất nước mặt trời mọc đã tới Việt Nam sau hơn 1 tuần lênh đênh trên biển.

Những cây hoa anh đào cập bến tại Hải Phòng và ngay sau đó được vận chuyển về thủ đô Hà Nội.

Sau nhiều ngày vận chuyển, những cánh hoa vẫn giữ được vẻ tươi thắm bởi được bảo quản gìn giữ cẩn thận

Tất cả những cây hoa đều có mã số riêng.

Bầu của cây được bọc rất cẩn thận trong khi vận chuyển, và lúc nào cũng có nhân viên theo dõi để tránh bầu cây quá ẩm

Những cây anh đào được nuôi dưỡng và kiểm tra rất cẩn thận theo quy trình của những chuyên viên người Nhật Bản.

Theo thông tin ban đầu thì lễ hội năm nay sẽ có gần 200 cây và 2.000 cành anh đào được trưng bày tại Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản. Số cành này được vận chuyển bằng đường hàng không về Hà Nội.

Lễ hội giao lưu văn hóa Nhật Bản sẽ được khai mạc lúc 20h ngày 10-3 tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ.

Không ồn ào như Lễ hội hoa hồng ở cạnh đó, những cây hoa anh đào lại "ẩn mình" ở 1 góc khác của công viên Thống Nhất.

Các bạn trẻ đi ngang qua sẽ nhận ra rất nhanh những cây hoa anh đào này, mặc dù cây vẫn đang được buộc bó rất cẩn thận

Mặc dù ở một góc khuất trong công viên nhưng những cành hoa anh đào vẫn thu hút được rất nhiều sự hiếu kỳ của mọi người.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn  triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Cao tốc Hà Nội – Bắc Giang mở rộng hơn 5km, ngăn triệt để 'nút thắt cổ chai' ngay cửa ngõ Thủ đô

Xã hội -

GĐXH - Tuyến cao tốc Hà Nội – Bắc Giang theo quy hoạch sẽ được mở rộng lên 8 làn xe trước năm 2030. Tuy nhiên, thay vì đầu tư trọn gói từ ngân sách Trung ương hoặc hợp đồng BOT toàn tuyến, Bộ Xây dựng vừa đề nghị UBND TP Hà Nội chủ động bố trí nguồn lực để nâng cấp đoạn hơn 5 km đi trùng Vành đai 3 (từ cầu Phù Đổng đến nút giao Ninh Hiệp). Đề xuất này xuất phát từ những căn cứ pháp lý rõ ràng cùng bài toán cân đối nguồn lực hạ tầng quốc gia.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.