Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cân nhắc lọc máu trở lại với nam phi công mắc COVID-19

GiadinhNet- Dù có có nhịp thở tự nhiên nhưng bệnh nhân 91 - nam phi công- chưa phục hồi phản xạ ho, chưa cử động được tay chân trong quá trình giảm liều thuốc an thần, giãn cơ.

Cân nhắc lọc máu trở lại với nam phi công được quan tâm nhất hiện nay - Ảnh 1.

6h ngày 26/5, Bộ Y tế không ghi nhận thêm ca dương tính COVID-19, đánh dấu 40 ngày Việt Nam không lây nhiễm trong cộng đồng.

Như vậy, 24 giờ qua thêm một ca nhiễm, 5 người khỏi bệnh. Tổng số ca nhiễm lên 326, trong đó 272 người khỏi bệnh.

Trong số 326 ca nhiễm, 186 ca là người nhập cảnh được cách ly ngay, còn lại lây nhiễm trong cộng đồng.

54 bệnh nhân đang điều trị, 7 người xét nghiệm âm tính lần một, bốn người âm tính lần hai.

Hiện tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) giảm so với ngày hôm qua khoảng 700 người, còn ở mức hơn 14.700.

Cân nhắc lọc máu trở lại với nam phi công được quan tâm nhất hiện nay - Ảnh 2.

Bệnh nhân phi công điều trị tại Khoa Hồi sức Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: BV

Bệnh nhân 91 vẫn là ca COVID-19 nặng nhất hiện nay. Về đánh giá sơ bộ tình trạng hiện tại, bệnh nhân còn mê, đồng tử đều 2 bên, phản xạ ánh sáng dương tính, có nhịp thở tự nhiên nhưng chưa phục hồi phản xạ ho và chưa cử động được tay chân trong quá trình giảm liều thuốc an thần, giãn cơ.

Phổi bệnh nhân có phục hồi nhưng không nhiều và chậm. Chức năng thận chưa phục hồi hoàn toàn, một số xét nghiệm các chỉ số máu đang tăng dần sau ngưng lọc máu liên tục (CRRT), các bác sĩ đang cân nhắc lọc máu lại.

Trước đó, sáng 23/5, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy quyết định ngưng lọc máu với bệnh nhân này. Kíp điều trị quyết định tạm ngưng lọc máu liên tục vì lượng nước tiểu của bệnh nhân khá hơn, khi điều trị bằng thuốc kiểm soát được lượng nước ra và vào cơ thể.

Hơn 45 ngày, bệnh nhân luôn phải điều trị bằng phương pháp siêu lọc máu liên tục (CRRT) do tình trạng suy thận. Đây là phương pháp đóng vai trò thay thế thận lọc bỏ chất độc và dịch một cách từ từ và liên tục, giúp ngăn ngừa tổn thận thêm và thúc đẩy hồi phục thận. Với bệnh nhân suy thận, cần lọc máu nhằm cân bằng lượng nước xuất và nhập vào bệnh nhân.

Cùng đó, kiểm soát tình trạng nhiễm trùng của bệnh nhân vẫn khó khăn do suy giảm miễn dịch kéo dài.

Các bác sĩ tiên lượng tình trạng của bệnh nhân còn rất nặng vì nam phi công 43 tuổi quốc tịch Anh còn phụ thuộc gần hoàn toàn vào ECMO và nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.

Bệnh nhân 91 phát hiện mắc COVID-19 và vào viện hôm 18/3, đến nay đã trải qua gần 70 ngày điều trị. Từ sáng 6/4, bệnh nhân được đặt ECMO (tim phổi nhân tạo). 17h chiều 22/5, bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM sau 66 ngày điều trị sang Bệnh viện Chợ Rẫy. 

V.Thu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top