Cẩn thận kẻo trẻ hóc xương!
Giadinh.net - Sau bữa ăn, nếu thấy con bạn cứ chỉ tay vào miệng và khóc liên tục, rất có thể bé bị mắc kẹt xương trong họng. Nếu không phát hiện kịp thời để chữa trị, hóc xương sẽ dẫn đế những hậu quả nghiêm trọng cho sức khoẻ của con bạn.
Tuy chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do hóc xương tại bệnh viện, nhưng mỗi năm Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM tiếp nhận và điều trị trung bình khoảng 40 bệnh nhân, đa phần là trẻ em.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Vinh, Phó trưởng Khoa Nội - tổng hợp, BV Tai Mũi Họng TP HCM cho biết, do trẻ nhỏ có phản xạ nuốt chưa hoàn chỉnh nên rất dễ bị vướng ở thực quản những vật sắc, nhọn đặc biệt là xương cá. Nếu gặp những dị vật nằm vào vị trí cao từ eo họng trở lên thì thủ thuật gắp xương của bác sĩ sẽ khá đơn giản, ít gây nguy hiểm cho bệnh nhi. T
rường hợp dị vật nằm sâu xuống thực quản, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời sẽ gây biến chứng (áp xe cổ), khi ấy bác sĩ phải mở đường cổ để giải phóng mủ và tất nhiên để lại sẹo đồng thời thời gian nằm viện cũng như chi phí điều trị tốn kém.
Cha mẹ phải làm gì?
Nếu con bạn có triệu chứng bỏ ăn, khó chịu trong vùng họng (đối với trẻ nhỏ) hoặc trẻ cho hay là trẻ bị mắc xương ở cổ thì cách tốt nhất là đưa trẻ tới các cơ sở y tế để có hướng xử lí kịp thời.
Thông thường, dị vật đường thở nguy hiểm hơn dị vật đường ăn. Tuy nhiên, dị vật đường ăn có thể “bay” sang đường thở bởi khi có vật lạ trong họng, trẻ dễ bị ho hoặc khi ăn thì sặc sụa khiến đường thở bị tắc. Trẻ sẽ bị tím tái do thiếu ôxy, thậm chí là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.
Bác sĩ Vinh cho biết, nhiều bà mẹ thấy con ho, khó chịu trong họng thì cứ lầm tưởng là con bị viêm họng, tự dùng thuốc của bác sĩ đợt trước đó để điều trị. Sau một thời gian dài, các dị vật này gây nên những biến chứng nặng khiến quá trình điều trị và phục hồi rất khó khăn.
Hóc xương là một chứng bệnh không lây nhiễm và có thể phòng bệnh một cách chủ động, nhất là đối với các bà mẹ. Khi cho con ăn phải hết sức cẩn thận, gạt thật kỹ xương có trong nước súp, trong cơm, cháo. Ngoài ra, cha mẹ cũng không nên cho trẻ chơi đồng xu, các loại đồ chơi có nhiều chi tiết nhỏ, không để trẻ tự ăn các loại trái cây còn nguyên cả hạt, không cho trẻ nhỏ cầm nắm hạt lạc, đậu xanh...
Hồng Liên