Cẩn trọng khi thời tiết đang nóng chuyển mát đột ngột

| Y tế

Mưa dông khiến người dân miền Bắc vui sướng khi thoát khỏi thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột rất dễ gây bệnh.

Ngày 15/6, nhiệt độ tại Miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội chạm ngưỡng 39,5-40 độ C. Tuy nhiên, chỉ sau cơn mưa đêm qua, sáng 16/6, thời tiết chuyển sang mát đột ngột, nhiệt độ hạ từ 5-7 độ C, thậm chí còn se lạnh vào sáng sớm.


Nắng nóng kéo dài, khắc nghiệt khiến nhiều người dân Bắc bộ vui sướng khi cảm nhận không khí mát mẻ vào sáng 16/6. Ảnh: Lê Hiếu.

Nắng nóng kéo dài, khắc nghiệt khiến nhiều người dân Bắc bộ vui sướng khi cảm nhận không khí mát mẻ vào sáng 16/6. Ảnh: Lê Hiếu.

Viêm phế quản, viêm phổi bùng phát

Đại tá, bác sĩ Phạm Văn Tiến - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện 103 - khuyến cáo sự thay đổi nhiệt độ từ nóng sang lạnh, từ độ ẩm thấp sang độ ẩm cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đường thở. Đây là điều kiện cho các bệnh về đường hô hấp như ho, sổ mũi, nghẹt mũi, hen suyễn tái phát mạnh.

Hiện tượng này còn khiến độ ẩm của da bị mất cân bằng và dẫn tới hai trường hợp: một là khô đi nhanh chóng, thô ráp sần sùi, hai là có xu hướng đổ dầu và mọc mụn nhiều hơn.

“Thời tiết thay đổi quá nhanh, từ gần 40 độ C chuyển xuống mức 25-30 độ C chỉ sau một đêm. Thay đổi đột ngột này khiến con người rất khó thích nghi, từ đó gây ra nhiều bệnh, không chỉ liên quan đến đường hô hấp”, BS Tiến cho biết thêm.

Những ngày qua, tại khoa Cấp Cứu Bệnh viện 103, các bệnh nhân nhập viện vì viêm phế quản, viêm phổi rất nhiều. Mặc dù đây là những căn bệnh chủ yếu bùng phát vào mùa đông.

Bác sĩ Tiến cho biết: “Nguyên nhân là do người dân bật điều hòa với nhiệt độ quá thấp, chênh lệch lớn với nhiệt độ ngoài trời khiến trẻ em, trẻ sơ sinh, người yếu, người già khó thích nghi. Các gia đình chỉ nên để nhiệt độ điều hòa ở mức 25-27 độ C”.

Theo ông, sự thay đổi của thời tiết cũng tương tự cơ chế dùng điều hòa của người dân. Từ môi trường nắng nóng chuyển sang mát (lạnh) đột ngột sẽ tác động xấu tới cơ thể.

Do đó, cách tốt nhất để bảo vệ mình là cần tạo cho cơ thể khoảng thích nghi. Chẳng hạn, sau cơn mưa hạ nhiệt mạnh sáng nay, người dân không nên vội đi ra đường, chú ý mặc thêm áo. Với trẻ nhỏ, cần quàng khăn, đội mũ.

Phòng cảm cúm, cảm lạnh

Thời thời tiết mát mẻ kèm theo có độ ẩm cao còn tạo điều kiện thuận lợi để vi trùng, virus, nấm mốc, ký sinh trùng… phát triển.

Người bị cảm cúm có biểu thường gặp nhất là mệt mỏi, sốt, nhức đầu, lừ đừ, đau rát họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, ho. Nếu không được chăm sóc tốt, bệnh có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm khác như viêm phổi, suy hô hấp, nhất là những người có sức đề kháng kém.

Còn với cảm lạnh, người bệnh có thể cảm thấy cổ họng khô, đau, hắt hơi, đau đầu, chảy nước mũi với chất nhầy, chảy nước mắt, ớn lạnh, và sốt. Sau đó, các triệu chứng có thể bao gồm nghẹt mũi, đau xoang, ho, đau nhức cơ bắp về đêm, mệt mỏi và chán ăn.

Cảm cúm và cảm lạnh là triệu chứng thường gặp, có thể khỏi trong vòng một tuần.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.