Cảnh báo nguồn gốc bỉm, tã trẻ em "hàng nội địa" nhập về giá siêu rẻ
GiadinhNet - Sau một thời gian đối mặt với dịch bệnh, thu nhập giảm khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu. Đánh vào tâm lý đó, một số tiểu thương đã quảng cáo, bày bán trên mạng các sản phẩm bỉm với bao bì in chữ nước ngoài, có mức giá rất rẻ.
Dạo qua một số kênh mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, người tiêu dùng "hoa mắt" với nhan nhản các thương hiệu bỉm mới toanh được gắn mác "hàng nội địa Trung" với giá thành siêu rẻ chỉ hơn 100.000 đồng/bịch khoảng 40 - 60 miếng.
Với những lời quảng cáo có cánh "Hàng nội địa cao cấp, mỏng, nhẹ, chỉ phân phối tại thị trường nội địa với giá bán ưu đãi", "Bỉm tiêu chuẩn chất lượng Châu Âu"..., người bán hàng đã nhanh chóng khiến các mẹ bỉm sữa "rút ví".
Thêm vào đó, các đại lí và người bán còn tung chiêu "săn sale", "xả kho" để "bắt thóp" tâm lí thích khuyến mãi của các mẹ bỉm sữa.

Những chiếc bỉm được quảng cáo là nhập ngoại.
Bỉm "nội địa" Trung nhưng không bán… ở Trung Quốc
Khác hẳn với những chiếc bỉm không có tem phụ trước đây khiến các mẹ bất an về nguồn gốc, xuất xứ, thời gian gần đây hầu hết tã bỉm được quảng cáo "nhập ngoại" đều được ghi tên nhà nhập khẩu trên bao bì sản phẩm khiến những chiếc bỉm này "uy tín" hơn hẳn.
Thế nhưng, tìm kiếm tên những thương hiệu bỉm siêu rẻ này trên các trang thương mại điện tử phổ biến của Trung Quốc thì người tiêu dùng sẽ mòn "con mắt" mà không thấy. Thay vào đó là nhan nhản những "lời chào" gia công bỉm giá rẻ của các xưởng sản xuất ở Quảng Châu, Phúc Kiến với giá chỉ từ 0,02 - 0,1 USD/chiếc (400 đến 2000/chiếc).
Có một sự trùng hợp khi những "nhà phân phối" bỉm "nội địa Trung" ở Việt Nam liên tục khoe kho hàng khủng với những container bỉm được nhập về liên tục, nhưng không thấy tem mác, bao bì thương hiệu.

Khi nhập tên các hãng bỉm này vào các trang thương mại điện tử lớn ở Trung Quốc thì lại không thấy ai bán.
Nhập nhằng ngôn ngữ để đánh lừa người dùng về nguồn gốc
Chị Thanh Huyền – chủ kho tã bỉm tại Hà Đông (Hà Nội) – chia sẻ: "Các loại bỉm giá rẻ đi đôi với chất lượng kém sẽ sớm bị đào thải. Nhiều khách hàng kêu ca dùng các loại bỉm này hay bị tràn và vón cục."
Khai thác tâm lý chuộng đồ nhập ngoại của các mẹ Việt, nhiều nhãn hiệu bỉm giá rẻ được quảng cáo là sản phẩm "nội địa Trung", "hàng đầu thế giới", "xuất Châu Âu" với đủ loại ngôn ngữ in trên bao bì đã được đưa về Việt Nam tiêu thụ.
Thậm chí, các loại bỉm này còn được quảng cáo là được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, phân phối độc quyền, nhưng nguồn gốc xuất xứ mỗi nơi ghi một kiểu, tuy nhiên giá thành lại rất "mềm" nên bán khá "đắt hàng" trên các sàn thương mại điện tử.
Chị Thân Hà Trang (TP.HCM) kể, trong một lần mua bỉm online cho bé trai 13 tháng tuổi của mình, chị đã hỏi về nguồn gốc, xuất xứ và giấy kiểm định chất lượng của một loại bỉm nội địa Trung thì được người bán hàng trả lời qua loa "là bỉm nội địa, không có giấy kiểm định nhưng hàng rất ok".
Chuyên gia cảnh báo
Chất lượng bỉm được đánh giá dựa trên các tiêu chí như nguyên vật liệu sản xuất, khả năng, tốc độ hút nước, giới hạn vi trùng không gây bệnh, giới hạn nấm mốc…
Theo các chuyên gia, những chiếc bỉm nhập nhằng nguồn gốc, xuất xứ thường sử dụng nguyên liệu giá rẻ, sản xuất gia công trên dây chuyền lạc hậu, không tuân thủ các tiêu chuẩn Quản lý chất lượng nghiêm ngặt. Để đưa ra thị trường những chiếc bỉm giá chỉ bằng 1/3, 1/5 bỉm chính hãng, các đơn vị sản xuất phải sử dụng nguyên liệu giá rẻ và thay đổi hàm lượng chất hóa học trong sản phẩm. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới làn da non nớt của trẻ nhỏ.
Sử dụng bỉm kém chất lượng, trẻ em có thể đối mặt 4 vấn đề: hăm tã, viêm da, nấm bộ phận sinh dục, nhiễm khuẩn đường tiết niệu.
Bác sĩ Trịnh Ngọc Thịnh - Bệnh viện Da liễu Trung ương cảnh báo về nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao từ tã bỉm giá rẻ. Theo bác sĩ, bỉm giá rẻ có chất lượng thấm hút kém, quăn lại nhiều nếp sau một thời gian ngắn sử dụng gây khó chịu, mẩn ngứa, nhiễm trùng, thậm chí có thể gây ung thư nếu trên bề mặt có chất tơ nhân tạo tạo độ hút thấm và chất dioxin (hoá chất này có trong chất tẩy trắng). Mặt khác, mức nhiễm nấm mốc ở các sản phẩm bỉm gia công gấp 48 lần, mức nhiễm khuẩn cao hơn 12,5 lần so với sản phẩm chính hãng. Nếu dùng lâu, trẻ có thể bị nhiễm khuẩn phần phụ, tắc vòi trứng, viêm nội mạc tử cung và lâu dần có thể dẫn tới vô sinh.
Mẹo nhỏ giúp bạn uống rượu không say bằng 6 loại thực phẩm rẻ tiền

Mua nhà đất tháng 'cô hồn' cần lưu ý gì?
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcMua nhà, đất trong tháng 7 âm lịch giờ không còn bị quá kiêng kỵ nhưng khách hàng vẫn được khuyến cáo cần tỉnh táo, minh bạch khi giao dịch.

Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tại
Bảo vệ người tiêu dùng - 4 ngày trướcGĐXH - Đây là những mẫu iPhone được khuyến cáo không nên mua ở thời điểm hiện tại dù cho chúng có mức giá hấp dẫn đến đâu.

Các ngân hàng đồng loạt rà soát CNTT, siết chặt an ninh mạng
Bảo vệ người tiêu dùng - 5 ngày trướcGĐXH - Cục Công nghệ thông tin (Ngân hàng Nhà nước) yêu cầu các ngân hàng và đơn vị liên quan cập nhật kịp thời các bản vá an ninh cho toàn bộ thiết bị trong hệ thống, đặc biệt là máy chủ, ứng dụng, thiết bị mạng, an ninh mạng.

Nông sản Việt đẩy mạnh kết nối, Bộ Công Thương đưa giải pháp nào kiểm soát chất lượng và nguồn gốc?
Bảo vệ người tiêu dùng - 6 ngày trướcGĐXH - Thời gian qua, nhiều trung tâm thương mại và hệ thống bán lẻ không ngừng mở rộng thị trường tại các tỉnh, thành. Việc tăng cường kết nối nông sản thông qua kênh bán lẻ hiện đại không chỉ mở rộng cơ hội tiêu thụ, nâng cao giá trị cho hàng Việt và nông sản địa phương, mà còn góp phần tạo thêm việc làm cho người lao động.

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.

Kinh hoàng hàng vạn băng vệ sinh, bỉm trẻ em giả được sản xuất bằng công nghệ thô sơ
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngày 9/9, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, lực lượng chức năng vừa triệt phá 1 cơ sở sản xuất băng vệ sinh phụ nữ, bỉm trẻ em giả các nhãn hiệu nổi tiếng bằng công nghệ thô sơ tại Thái Nguyên.

Điện lực miền Bắc: Hai hộ dân trùng tiền điện do ngẫu nhiên, không có chuyện sao chép hóa đơn
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Theo Điện lực Cẩm Khê (Công ty Điện lực Phú Thọ), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cùng UBND xã và công an đã phối hợp kiểm tra hoá đơn tiền điện của 2 hộ giống hệt nhau.

Ngân hàng Vietcombank, BIDV, TP Bank... cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới qua mạng xã hội, người dùng cảnh giác kẻo mất sạch tiền trong tài khoản
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Ngân hàng Vietcombank, BIDV, TP Bank... liên tục cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo mới giúp khách hàng nhận diện rủi ro và chủ động phòng ngừa.

Tiền điện tăng bất thường, người tiêu dùng có quyền gì để bảo vệ chính mình?
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Trước sự xôn xao của dư luận về hóa đơn điện tháng 8 tăng cao, đại diện Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết đã nắm được thông tin này và mong muốn khách hàng phản ánh trực tiếp để đơn vị kiểm tra lại cụ thể mã hóa đơn nhằm đánh giá sản lượng điện của từng hộ gia đình.

Hà Nội: Kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng, bình sữa cho trẻ nhỏ
Bảo vệ người tiêu dùng - 1 tuần trướcGĐXH - Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo. Đặc biệt là hoạt động quảng cáo, bởi hiện nay, không ít sản phẩm đã và đang quảng cáo quá công dụng được cấp phép.

Giá điện dự kiến tăng 3% vào tháng 10/2025, khoản lỗ gần 45.000 tỷ sẽ được phân bổ dần ra sao?
Bảo vệ người tiêu dùngGĐXH - Bộ Công Thương khẳng định sẽ tiếp tục điều hành giá điện theo lộ trình, tránh "giật cục", nhằm đảm bảo ổn định kinh tế – xã hội và quyền lợi của cả doanh nghiệp điện lực lẫn người tiêu dùng. Theo đó, nếu khoản lỗ gần 45.000 tỷ đồng được tính vào giá bán lẻ điện bình quân thì tác động cũng chỉ ở mức 2 – 5%.