Cảnh báo tình trạng trẻ em đuối nước ngay trong nhà

| Y tế

GiadinhNet - Chuyên gia BV Nhi Đồng 1 vừa lên tiếng cảnh báo bậc làm cha mẹ phải hết sức lưu tâm con trẻ trong dịp hè, sau 2 trường hợp tử vong thương tâm vì ngạt nước mà BV này tiếp nhận.

Chiều (6/6), BS Đinh Tấn Phương – Phó khoa Cấp cứu BV Nhi Đồng 1 đã thông tin về hai trường hợp nhập viện do ngạt nước nhưng tử vong sau đó, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa.

Trường hợp đầu tiên là bé trai tên T (22 tháng tuổi, trú Q.8), té ao gần nhà khi đi chơi mà không có người thân bên cạnh. Bé T được phát hiện trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở, tím tái toàn thân.

Trước khi đưa bé T đến cơ sở y tế quận, gia đình cũng làm đủ mọi cách để giành lại sự sống. Tuy nhiên trước tình trạng ngạt nước quá lâu, cơ sở y tế quận tức tốc chuyển BV Nhi Đồng 1 sau khi đặt nội khí quản, hồi sức tim, phổi.

Tại BV Nhi Đồng 1, bé T tiếp tục được hồi sức tim, phổi, hỗ trợ hô hấp… nhưng bé vẫn lâm tình trạng hôn mê sâu và trụy mạch. Bất chấp nỗ lực hồi sức chống sốc, truyền thuốc vận mạch… của các chuyên gia, bé T đã không qua khỏi.

Vật chứa nước sinh hoạt bình thường cũng ẩn chứa nguy cơ khiến trẻ tử vong do ngạt nước, đuối nước nếu bậc làm cha mẹ lơ là mất cảnh giác.

Vật chứa nước sinh hoạt bình thường cũng ẩn chứa nguy cơ khiến trẻ tử vong do ngạt nước, đuối nước nếu bậc làm cha mẹ lơ là mất cảnh giác.

Một trường hợp khác, bé gái 13 tháng tuổi ở Đồng Nai, trong lúc chập chững tập đi không may ngã vào xô nước, đầu ngập trọn trong nước. Đến khi người nhà phát hiện thì bé gái đã lâm tình trạng tím tái, ngưng tim ngưng thở và tử vong sau hai ngày được các chuyên gia Nhi Đồng 1 tận lực cứu chữa.

Ước tính tại BV Nhi Đồng 1 từ đầu năm tới nay tiếp nhận khoảng 15 ca ngạt nước, đuối nước với tỷ lệ tử vong vào khoảng 10%-15%. “Dịp hè trẻ nghỉ học quanh quẩn chơi nhà nên bậc làm cha mẹ phải đặc biệt lưu tâm, không được lơ là mất cảnh giác” – BS Phương khuyến cáo.

“Cả ao xung quanh nhà lẫn những dụng cụ chứa nước sinh hoạt đều ẩn chứa rủi ro có thể khiến trẻ ngạt nước, đuối nước dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và sơ cứu hiệu quả, kịp thời” – BS Phương nói thêm.

Chuyên gia cấp cứu BV Nhi Đồng 1 cũng hướng dẫn những việc cần làm ngay sau khi phát hiện và cách ly thành công nạn nhân khỏi nước.

“Hồi phục hoạt động của tim, của phổi bằng cách ấn ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt nếu phát hiện nạn nhân ngưng tim ngưng thở (lồng ngực không chuyển động)”.

“Nếu nạn nhân còn tự thở, hãy đặt nạn nhân ở tư thế an toàn là nằm nghiêng một bên để chất nôn dễ thoát ra ngoài nếu nạn nhân nôn ói” – BS Phương hướng dẫn cách sơ cứu.

Chuyên gia cũng đề cập tới những điều cần tránh trong sơ cứu nạn nhân đuối nước, ngạt nước. Trước hết là tránh mất nhiều thời gian sơ cứu cho việc sốc nước, vì điều này không nhiều ý nghĩa bằng việc hồi phục tim, phổi hoạt động.

“Quá trình ấn tim ngoài lồng ngực và hà hơi thổi ngạt, đối với nạn nhân ngưng tim ngưng thở, phải được thực hiện liên tục cho đến khi nạn nhân tới được cơ sở y tế gần nhất, tránh tình trạng não thiếu oxy dẫn đến tử vong trong lúc di chuyển, hoặc để lại nhiều di chứng nặng nề trong trường hợp giữ được mạng sống” – BS Phương nói thêm.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Hà Nội: ‘Đi từng ngõ, gõ từng nhà’ phòng, chống dịch sốt xuất huyết, phụ huynh học sinh yên tâm đón năm học mới

Y tế -

GĐXH - CDC Hà Nội cho biết, trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội thành lập, phân công các đội cơ động phòng, chống dịch trực 24/24h, sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất thường; đồng thời tiếp tục giám sát những ổ dịch đang hoạt động tại một số xã, phường.

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Quyết định táo bạo: Thay cùng lúc khớp háng và khớp vai cho cụ ông 85 tuổi nhiều bệnh nền

Y tế -

GĐXH - Do tai nạn sinh hoạt, cụ ông cùng lúc bị gãy cổ xương đùi và gãy trật phức tạp khớp vai. Trước nguy cơ không thể chịu đựng hai cuộc mổ liên tiếp, các bác sĩ quyết định thực hiện ca phẫu thuật đặc biệt: thay đồng thời cả khớp háng và khớp vai chỉ trong một lần mổ.

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.